Xét xử vụ nhân viên Alibaba chống trả khi bị cưỡng chế dự án trái phép: Bị cáo khai được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong phần trình bày với Hội đồng xét xử, Nguyễn Tú Trinh đã khai việc mình chống trả quyết liệt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ là do được sự chỉ đạo "làm lớn chuyện" của Nguyễn Thái Luyện.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên toà sơ thẩm xử vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng với 4 bị cáo nguyên là nhân viên của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

4 bị cáo bao gồm Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, ngụ Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi) và Phan Quỳnh Long (22 tuổi, cùng ngụ Gia Lai).

Xét xử vụ nhân viên Alibaba chống trả khi bị cưỡng chế dự án trái phép: Bị cáo khai được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo - Ảnh 1.

Các đối tượng của công ty Alibaba tiến hành đập phá xe cẩu cưỡng chế dự án trái phép. (Ảnh cắt từ clip)

Tại phiên toà, nhiều tình tiết bất ngờ đã xảy ra như nhiều luật sư đã gửi đơn từ chối bào chữa cho các bị cáo trong khi trước đó đã đăng ký bào chữa. Vì chỉ còn 1 luật sư bào chữa cho bị cáo Trinh là ông Nguyễn Đình Thái Hùng - Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, các bị cáo còn lại phải thực hiện quyền tự bào chữa.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Alibaba có một khu đất xây dựng trái phép tại khu vực xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), được tự đặt tên là Dự án Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center city 5.

Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã lên kế hoạch tiến hành cưỡng chế khu đất vi phạm này khi Alibaba nhiều lần không chấp hành dừng xây dựng.

Khoảng 10h30 ngày 13/6/2019 khi đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ thì Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng các nhân viên khác chạy đến la hét, ngăn cản việc cưỡng chế, rút chìa khoá xe của đoàn.

Xét xử vụ nhân viên Alibaba chống trả khi bị cưỡng chế dự án trái phép: Bị cáo khai được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo - Ảnh 2.

Thiệt hại về tài sản sau vụ việc ước tính hơn 26 triệu đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Mặc dù đã được đại diện đoàn giải thích và yêu cầu về uỷ ban xã giải quyết nhưng các đối tượng không chấp hành.

Trinh ra lệnh cho các nhân viên đập xe cẩu, xe cuốc và các phương tiện phục vụ việc cưỡng chế. 3 đối tượng Tĩnh, Thiện, Long cùng tham gia đập phá.

Vụ việc đã gây thiệt hại về vật chất (hơn 26 triệu đồng) cũng như ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Căn cứ các chứng cứ và kết quả điều tra, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án về Tội cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng với 4 bị cáo trên.

Xét xử vụ nhân viên Alibaba chống trả khi bị cưỡng chế dự án trái phép: Bị cáo khai được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo - Ảnh 3.

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an làm việc. (Ảnh cắt từ clip)

Tại phiên toà khi được HĐXX hỏi về nguyên nhân liên tục chống đối đoàn cưỡng chế, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai tất cả đều do Tổng Giám đốc công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo.

Ngoài ra hai em của Luyện là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh cũng tham gia kích động, xúi giục các nhân viên.

Cụ thể theo Trinh, Luyện đã chỉ đạo Trinh cùng nhiều cá nhân khác lập kế hoạch tới UBND thị xã Phú Mỹ yêu cầu gặp ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ để phản đối. Nếu không phản đối được thì các nhân viên phải biểu tình.

Luyện yêu cầu "làm lớn chuyện, làm rúng động" khi UBND xã Phú Mỹ cho xe vào cuốc đất, cưỡng chế dự án xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Chính vì thế, bị cáo Trinh đã ra lệnh cho các nhân viên: "Đập xe cẩu, xe cuốc cho chị".

Ngoài 4 bị cáo trên, 3 đối tượng Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh là các nhân vật chủ chốt của Alibaba cũng đang được tạm giam, khởi tố vụ án hình sự khác.

Phiên toà xét xử vụ án hiện vẫn chưa kết thúc.

Chia sẻ