Xem trộm tin nhắn của chồng phát hiện mẹ chồng tích cực hiến toàn "kế" hiểm để đuổi con dâu ra khỏi nhà, ai đọc cũng "vã mồ hôi"

LU,
Chia sẻ

Mẹ chồng cô thay vì khuyên bảo con trai, hàn gắn tình cảm vợ chồng thì lại "đổ thêm dầu vào lửa", tranh thủ lúc vợ chồng con dâu có "chiến tranh lạnh", "hiến kế" khuyên con trai cách đuổi vợ ra khỏi nhà.

Lấy chồng như đánh một canh bạc, chọn chồng thì có thể chứ còn chọn bố mẹ chồng là chuyện không thể nào xảy ra. Và tất nhiên, chính vì cái chuyện hên xui may rủi đó đã đẩy nhiều chị vợ rơi vào tình cảnh "cơm không lành canh không ngọt" với chính bố mẹ chồng của mình, nhất là mẹ chồng.

Mới đây, cũng xoay quanh vấn đề này, có một mẹ trẻ đã đăng đàn than thở về cuộc sống làm dâu khắc nghiệt của mình bởi chính bà mẹ chồng "xấu tính" khi hay soi mói con dâu, thậm chí còn lên kế hoạch cho con trai bỏ vợ. Nhưng đồng thời cũng do người chồng gia trưởng lại chẳng mấy tâm lý, suốt ngày mách tội vợ với mẹ mỗi khi hai người cãi vã, xích mích.

Cụ thể, cô vợ kể, cô vừa sinh con được gần 4 tháng. Thông thường, các cô gái khi sinh con đầu lòng đều được về nhà ngoại ở cữ để bố mẹ đẻ tiện chăm sóc. Thế nhưng với cô thì không những không được về ngoại, còn bị chồng "cấm cửa".

Mẹ bỉm sữa tâm sự: "Em nghỉ sinh ở nhà, tính cả nghỉ phép năm nữa là tổng gần 7 tháng, hiện tại em đã sinh em bé được 3,5 tháng nhưng cả nhà chồng vẫn chưa cho về ngoại chơi.

Em cố đợi đến lúc con 4 tháng sẽ về, nhưng chồng tuyên bố chỉ cho về có 2 tuần thôi, tính từ lúc bầu to đến giờ là 8-9 tháng không được về nhà đẻ.

Em xin ở thêm một tuần nữa thì chồng không cho, rồi vợ chồng cãi nhau nhưng cũng không cãi nhau trước mặt bố mẹ chồng".

1

Lời tâm sự của người mẹ trẻ khiến cánh chị em xôn xao bàn tán.

Điều đáng nói là, người chồng đã không tâm lý, yêu chiều vợ dù vợ đang vất vả trong thời kỳ mang thai, chăm con nhỏ mới sinh mà còn cư xử rất trẻ con, cứ mỗi khi giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chồng cô luôn mách lại với mẹ, kể tội vợ khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng gay gắt.

Mẹ chồng cô thay vì khuyên bảo con trai, hàn gắn tình cảm vợ chồng thì lại "đổ thêm dầu vào lửa", tranh thủ lúc vợ chồng con dâu có "chiến tranh lạnh", "hiến kế" khuyên con trai cách đuổi vợ ra khỏi nhà.

Cô vợ trẻ kể lại trong tủi hờn, xót xa: "Đêm qua mò điện thoại của chồng, em phát hiện ra thứ này và 'sốc' toàn tập. Chả là lần nào vợ chồng cãi nhau, anh cũng mách mẹ để mẹ chồng cho em 'ăn chưởng'.

Ngày trước vợ chồng em thường xuyên cãi nhau vì em xin về nhà ngoại nhưng không cho, có lần em gái em cưới mà chỉ được về có 2 ngày trong khi em được nghỉ làm, xin ngủ lại qua đêm cũng không được luôn. Cuộc sống hôn nhân mà như tù giam lỏng vậy…

Anh ta bảo chán vợ vì cãi nhau suốt, thế là mẹ chồng em đau đầu nghĩ phương án đuổi em ra khỏi nhà. Bà khuyên con trai 'cứ mặc kệ' vợ, để 'nó biết mình chán nó', rồi thì 'cứ cho nó muốn về bao lâu thì về', 'nếu con thấy chán quá thì theo mẹ khi nào nó về cứ cho đi luôn…'.

Em là mẹ của cháu nội bà mà bà nỡ lòng nào nghĩ kế tống khứ em đi như thế, bàng hoàng quá...".

Dòng tin nhắn trong điện thoại mà mẹ chồng nhắn cho chồng khiến nàng dâu chết lặng.

Không những chê bai con dâu, bà mẹ chồng này còn hiến kế cho con trai bỏ vợ

Mặc dù con dâu vừa mới sinh, nhưng bà mẹ chồng lại sẵn sàng buông lời cay đắng, dằn hắt con dâu và chia rẽ đôi trẻ với lý do "ông bà làm hết trách nhiệm rồi, không trách móc được. Còn chúng mày ăn ở với nhau thế nào thì tùy, tao không níu kéo nữa.

Giờ con về nhớ chỉ quan tâm đến thằng cu thôi, còn nó thì mặc kệ, xem nó tính thế nào…

Lần này nó về thì cứ kệ nó về bao giờ thì về, thích thì mẹ bế cu cho mà đi làm".

Thậm chí người mẹ chồng này còn nhận xét: "Mày không nghe mẹ bây giờ mày khổ, bố mẹ cũng khổ. Tìm hiểu hàng năm trời mà không được cái tính nào cả".

Sau khi chia sẻ tình cảnh trớ trêu của mình, bà mẹ bỉm sữa xin mọi người cho lời khuyên giải quyết vấn đề.

Có thể nói, một cuộc hôn nhân vừa không có sự thấu hiểu từ chồng, sự hẫu thuẫn bao dung của mẹ chồng thì quả thật cuộc sống chẳng khác nào địa ngục, nhất là khi người mẹ trẻ ấy mới sinh con xong, tâm lý còn đang bất ổn.

Hoàn cảnh trớ trêu và đáng thương của người mẹ trẻ trên ngay sau khi đăng tải đã nhận về rất nhiều ý kiến của cánh chị em, nhiều người đồng cảm, nhiều người xót xa và cũng nhiều người khuyên nàng dâu ấy nên nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân này, để anh chồng bám váy mẹ được thoải mái ở với mẹ.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, cô vợ trên nên nhìn lại chính mình, xem bản thân đã đủ tốt chưa rồi ngồi lại bình tĩnh chia sẻ với chồng để tháo gỡ mọi chuyện trước khi quá muộn.

Hiện tại, cộng đồng "500 chị em" vẫn còn bàn tán xôn xao về câu chuyện này, thôi thì hy vọng qua những lời góp ý của chị em phụ nữ dù có chồng hay chưa chồng, dù đang làm dâu hay sắp làm dâu thì mẹ trẻ trong câu chuyện sẽ tìm được cho mình một hướng giải quyết tốt nhất cho câu chuyện. Bởi lẽ mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu xưa nay vốn chẳng tránh khỏi bất hòa!

Chia sẻ