Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series "Nhiệm vụ bất khả thi": Chỉ một từ thôi - "Phi thường"!

Crissi,
Chia sẻ

Dù không còn trẻ nhưng tài tử 56 tuổi Tom Cruise vẫn tự mình thực hiện những cảnh nguy hiểm tột độ trong hầu hết các phần phim "Nhiệm vụ bất khả thi".

Bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ (Mission: Impossible - Fall out) của Tom Cruise thời gian vừa qua đã gây bão phòng vé trên khắp thế giới sau khi chính thức công chiếu. Thành công bộ phim mang lại lần nữa minh chứng cho độ hot của nam tài tử 56 tuổi chưa bao giờ hạ nhiệt. Nếu ai đó nói rằng diễn viên càng lớn tuổi sẽ càng giảm bớt độ hot thì chắc chắn điều đó là ngược lại đối với Tom Cruise.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 1.

Số tuổi Tom Cruise càng tăng qua năm tháng, khán giả càng cảm thấy thích thú khi xem anh đóng những cảnh hành động đầy mạo hiểm trên phim, đặc biệt là chuỗi phim Nhiệm vụ bất khả thi. Không chỉ là đánh đấm hay đấu súng với những diễn viên trẻ, thân thủ "phi phàm" mà Tom Cruise còn thách thức cả những phân cảnh hành động nguy hiểm tột độ như treo mình giữa không trung hay nhảy nóc từ tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác... Những pha hành động xuất thần này của Tom Cruise được khán giả trên khắp thế giới đánh giá là "sự thách thức với trọng lực của trái đất".

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 2.

Một trong những người được tận mắt chứng kiến Tom Cruise tự mình thực hiện những cảnh hành động nguy hiểm ấy qua năm tháng chính là đạo diễn Christopher McQuarrie. Ông là người cầm trịch 2 phần mới nhất của Nhiệm vụ bất khả thi gồm Rouge Nation (2015) và Fall out (2018). Khi được hỏi về việc sắp xếp xem các cảnh quay nguy hiểm này theo thứ tự mức độ nguy hiểm từ cao đến thấp, cả đạo diễn Christopher lẫn Tom đều bật cười và nói rằng: "Không cần xếp từ cao xuống thấp, cứ xếp theo thứ tự bảng chữ cái alphabet cũng được vì cái nào cũng nguy hiểm tột độ như nhau".

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 3.

Cùng điểm lại 5 phân cảnh hành động mạo hiểm của Tom Cruise trong phần phim Nhiệm vụ bất khả thi: Rouge Nation (2015) và mới đây nhất là Fall out (2018).

Chuỗi hành động mạo hiểm dưới nước - phần Rouge Nation

Theo như tiết lộ, để thực hiện được cảnh quay dưới nước này, Tom Cruise không hề dùng đến sự hỗ trợ của bình dưỡng khí và tự mình làm tất cả mọi thứ. Vì chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi 10 ngày để thực hiện nốt những cảnh quay dưới nước này nên đạo diễn McQuarrie đã quyết định sẽ sử dụng kỹ thuật quay long take (quay liên tục không ngắt quãng cho đến khi hoàn thành cảnh này và chuyển sang cảnh khác) để tiết kiệm thời gian tuyệt đối.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 4.

"Nhiệm vụ bất khả thi: Rouge Nation": Cảnh quay giải cứu dưới nước do Tom Cruise tự thực hiện

"Lựa chọn kỹ thuật quay này đã đẩy Tom Cruise vào thế khó khăn vì anh ấy sẽ phải nín thở trong một khoảng thời gian dài hơn là quay theo kiểu bình thường. Một người bình thường có thể nín thở khoảng 1 đến 2 phút. Nhưng nếu bạn vừa nín thở vừa thực hiện một hành động khác thì bạn sẽ sử dụng lượng không khí được lấy hơi từ trước đó nhiều gấp mấy lần lúc bạn chỉ nín thở. Tom vừa phải nín thở lâu hơn bình thường, vừa phải bơi và thực hiện cảnh quay trong khoảng hơn 2 phút liên tục dưới nước. Anh ấy đã phải học cách làm sao để nín thở lâu như thế mà vẫn "sống" được", đạo diễn McQuarrie kể lại.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 6.

Cùng với Tom Cruise còn có nữ diễn viên quyến rũ Rebecca Ferguson, cả 2 người đều tham gia vào khóa rèn luyện cao độ dành cho thợ lặn chuyên nghiệp. Tom đã được học cách làm sao để nín thở trong khoảng 6 phút rưỡi. Sau khi cảnh quay kết thúc, nam tài tử của Nhiệm vụ bất khả thi đã hoàn toàn kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể chất. Theo tiết lộ của McQuarrie thì lúc lên bờ, cả người Tom đều đau đớn, thậm chí do trong máu anh có chứa khí Nitơ nên điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Tom. Tom đã không thể nhớ được lời thoại của mình hay tập trung để diễn tiếp những phân cảnh khác.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 7.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 8.

Cuộc rượt đuổi bằng moto tốc độ cao trên đường phố Paris, Pháp - phần Fall out

Ý tưởng ban đầu cho cảnh quay này là Tom Cruise sẽ tự mình chạy xe moto tự do và rồi phần sau chiếc moto của anh sẽ được đặt trên một chiếc xe có đuôi kéo phía sau. Việc làm này nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho anh, Tom sẽ chỉ ngồi yên trên xe và diễn mà thôi. Tuy nhiên thiết bị kia đã không hoạt động và Tom đã tự mình thực hiện toàn bộ cảnh quay này một mình mà không cần đến sự giúp đỡ của diễn viên đóng thế.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 9.

"Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ": Tom Cruise tự mình "lướt" trên chiếc moto giữa đường phố Paris

Tất cả những gì khán giả thấy trên phim đều là thật, Tom đã tự mình lái moto qua những con đường lát gạch trơn láng của thủ đô Paris hoa lệ. Trong suốt quãng thời gian thực hiện cảnh quay, có lúc trời mưa, lại có lúc đường ướt đẫm sương vào buổi sáng sớm. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy cơ trơn trượt và dẫn đến tai nạn tuy nhiên như khán giả thấy đó, Tom đã hoàn thành cảnh quay của mình một cách hoàn hảo.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 11.

"Có lúc Tom Cruise phải chạy với tốc độ 100 dặm/giờ với sự rượt đuổi sít sao của hàng loạt chiếc xe hơi phía sau. Hầu hết các tay lái ngồi trong những chiếc xe hơi phía sau đều là diễn viên đóng thế có kinh nghiệm dày dặn tuy nhiên một số trong đó lại là người địa phương. Rào cản ngôn ngữ bỗng chốc trở thành vấn đề nghiêm trọng vào thời điểm đó. Một số người đã không hiểu nhiệm vụ và vị trí của mình nên đã ở sai vị trí được phân bố lúc đầu, điều đó khiến cả đoàn phim lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm lo sợ. Về phía Tom, anh bắt buộc phải tập trung cao độ vì nếu có sự thay đổi bất ngờ nào thì anh bắt buộc phải phản ứng thật nhanh để tránh xảy ra tai nạn nghiêm trọng đáng tiếc", đạo diễn McQuarrie tường thuật lại buổi quay hình.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 12.

Và tất nhiên là khi thực hiện những pha mạo hiểm này, Tom bắt buộc phải kết hợp cả diễn xuất và thể hiện cảm xúc trên gương mặt cũng như hình thể của mình. Người cầm máy quay buộc phải canh góc thật chuẩn và bắt trọn những cảm xúc mà Tom thể hiện đúng lúc. Không giống như quay pha mạo hiểm do diễn viên đóng thế thực hiện, lúc đó người cầm máy sẽ chỉ cần chú ý quay tránh mặt của người đó ra mà thôi.

Hậu trường thực hiện cảnh quay rượt đuổi bằng moto cực nguy hiểm của Tom Cruise trong "Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ"

Mặt khác, chính người cầm camera và chiếc xe chờ người đó cũng vô tình trở thành một nguy cơ gây ra tai nạn khi thực hiện phân đoạn này. Trong một số cảnh quay nhất định, Tom Cruise buộc phải áp sát máy quay trong khi vẫn duy trì tốc độ cao, anh chỉ cách máy quay có vài inch. Nếu chiếc xe chở máy quay dừng lại đột ngột thì đầu của Tom sẽ là thứ lao thẳng vào máy quay trước tiên.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 14.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 15.

Màn nhảy dù thế kỷ từ độ cao 25000 feet (7,62km) giữa bầu trời - phần Fall out

Tom Cruise lần nữa gây ấn tượng khi tự mình thực hiện cảnh quay nhảy dù từ máy bay xuống trong khi Henry Cavill phải dùng đến diễn viên đóng thế. Tom cùng người đóng thế cho Henry Cavill và một người quay phim chuyên quay cảnh nhảy dù đã cùng nhau nhảy ra khỏi máy bay giữa bầu trời để đáp xuống Paris. Có tổng cộng 3 shot quay được sử dụng cho phân đoạn này bao gồm cảnh quay khi nhảy dù ở các độ cao từ 18000 - 25000 feet (khoảng 5,5k - 7,62km so với mặt đất). Và phân đoạn này cũng được áp dụng kỹ thuật quay continuous take/long take giống như cảnh quay dưới nước của Tom trong phần Rouge Nation.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 16.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 17.

"Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ": Tom Cruise tự "gieo mình" vào không trung từ độ cao 28000 feet

"Đây là một trong những cảnh quay đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ cao mà chúng tôi từng thực hiện. Bộ trang phục Tom Cruise mặc trong cảnh quay đó được thiết kế riêng cho anh để khi lên hình, người xem có thể nhận ra Tom đã tự mình thực hiện cảnh quay. Chiếc mũ bảo hiểm và cả bình khí đính kèm với bộ đồ đã được chế tạo riêng và có chứng nhận như một thiết bị cứu hộ chứ không phải chỉ "làm cho đẹp". Ngoài ra thì chúng tôi còn phải tìm một địa điểm quay ở đất nước nào đó, nơi mà họ cho phép Tom nhảy dù từ độ cao nguy hiểm thế này", McQuarrie tiết lộ về cảnh quay nhảy dù đầy kinh hãi.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 19.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 20.

Toàn bộ phân đoạn "lơ lửng" giữa trời gồm 3 khoảnh khắc, lần đầu là khi Tom vừa nhảy ra khỏi máy bay và lướt ngang qua ống kính máy quay. Lần thứ 2 là khi Tom nhìn Henry, thật ra thì đó không phải Henry Cavill mà là diễn viên đóng thế thay anh ấy. Lần thứ 3 là khi Tom và Henry rơi tự do, Tom đã tháo chiếc bình oxy của mình ra và gắn vào người Henry. Phân cảnh này cũng là phân cảnh khó khăn nhất. Tom bắt buộc phải làm toàn bộ các động tác tháo lắp bình oxy từ người mình sang cho Henry một cách nhanh chóng trước khi anh đạt đến độ cao tối thiểu và phải bung dù cứu hộ. Không có bất cứ sự sơ sót nào được xảy ra.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 21.

Và vì cảnh quay được thực hiện vào lúc hoàng hôn, mỗi ngày đoàn phim sẽ có... 3 phút để thực hiện cảnh này. Họ cứ tập luyện và quay đi quay lại cho đến khi có được cảnh quay ưng ý và ánh sáng hoàng hôn thật chuẩn. Và để có được phân cảnh nhảy dù hoàn hảo kéo dài vỏn vẹn... 3 phút trên phim, các diễn viên và đoàn phim đã phải nhảy đi nhảy lại tổng cộng 106 lần tất thảy.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 22.

Treo mình ngoài máy bay khi nó đang... lơ lửng giữa trời - phần Rouge Nation

Trước khi thực hiện cảnh quay này, các chuyên gia đã phải nghiên cứu kỹ lưỡng chiếc máy bay Airbus, "vật" mà Tom Cruise sẽ phải bám vào trong lúc nó đang đáp xuống đường băng. Lúc đóng cảnh này, ngoài bộ vest bên ngoài Tom còn mặc một bộ áo giáp được làm bằng kim loại bên trong. Tuy nhiên bộ áo này lại không đủ sức đảm bảo tính mạng của Tom nếu xảy ra bất cứ sơ suất nghiêm trọng nào.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 23.

"Nhiệm vụ bất khả thi: Rouge Nation": Tom Cruise bám mình "vắt vẻo" bên ngoài chiếc máy bay Airbus

Nếu người điều khiển máy bay tăng tốc trên đường băng, sẽ không có bất cứ đai an toàn nào để giữ cho Tom không bị rơi khỏi máy bay. Nguy cơ tiếp theo đó chính là những vật nhỏ như hòn sỏi hay mảnh vụn của vật thể nào đó nằm trên đường băng. Tom cho biết cảm giác khi đang lơ lửng với tốc độ cao như vậy mà bị hòn đá văng trúng thì chẳng khác nào cảm giác bị đạn bắn. Và còn cả... mấy chú chim nữa chứ, nếu có chú nào lỡ... "lạc đàn" rồi lao thẳng vào Tom thì xác định là Tom có cảm giác chẳng khác nào một khẩu đại bác vừa khai nòng thẳng vào người anh.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 25.

Và trở ngại cuối cùng khi thực hiện cảnh quay này là Tom bắt buộc phải đeo một loại kính áp tròng chuyên dụng che toàn bộ phần tròng mắt của anh nên nó khiến anh bị giảm thị lực. Không chỉ nhìn không rõ, Tom còn bị... điếc vì phải đeo đồ bịt tai để bảo vệ thính lực của mình. Đạo diễn McQuarrie đã phải cố hết sức để dùng hành động giao tiếp và hướng dẫn Tom phải làm gì lúc bị treo bên ngoài máy bay.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 26.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 27.

Trước khi quay, Tom đã nói với đạo diễn một lời nhắn mà đến giờ khi nhớ lại, McQuarrie vẫn rất khâm phục anh, đó là: "Nếu trông tôi có vẻ như đang hoảng loạn thì đừng lo, tôi đang diễn đó. Đừng dừng lại cho đến khi tôi vỗ vào đầu mình". Hành động dùng tay vỗ vào đầu là cách để Tom báo hiệu có vấn đề không ổn và bắt buộc phải dừng quay ngay lập tức. "Có một khoảnh khắc Tom đưa tay vén tóc mình ra khỏi mặt, chúng tôi ở phía này đều phân vân là có phải anh ấy muốn dừng quay không hay chỉ đang... sửa sang tóc tai lại mà thôi", Mc Quarrie hài hước kể lại.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 28.

Cuộc rượt đuổi không phải bằng moto nữa mà là bằng... trực thăng - phần Fall out

Tom Cruise đã tốn thời gian khoảng 3 tháng liên tục, mỗi ngày 16 tiếng đồng hồ để tập luyện điều khiển trực thăng sao cho thuần thục và được cấp bằng lái trực thăng chuyên nghiệp. Thời điểm thực hiẹn cảnh quay này, New Zealand đang vào mùa đông nên tầm nhìn có hơi hạn chế do tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Có một số cảnh Tom là người rượt đuổi kẻ khác và một số cảnh khác thì Tom lại là người... bị rượt. Cả đoàn phim phải làm việc và có đội ngũ hỗ trợ an toàn ở gần Tom để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 29.

"Nhiệm vụ bất khả thi": Tom Cruise tự thực hiện cảnh quay rượt đuổi bằng trực thăng

Tom Cruise đã tự lái trực thăng bay giữa những vách núi và cả... mấy con mòng biển nữa. Có những khoảnh khắc, cánh quạt của trực thăng chỉ cách vách đá 2 bên có vài... bước chân thôi nhưng Tom đã làm được điều đó một cách ngon nghẻ. Sau khi hoàn thành cảnh quay, đạo diễn McQuarrie cùng một người trong đội ngũ sản xuất đã nói rằng: "Nếu chúng tôi biết trược được những hiểm nguy có thể xảy ra trong lúc thực hiện những phân đoạn này thì chúng tôi đã bỏ nó đi rồi. Tom Cruise thực sự đã bước qua ngưỡng cửa nguy hiểm giữa sự sống và cái chết".

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 31.

Qua những lời chia sẻ và kỷ niệm đầy kinh hoàng khi thực hiện những cảnh quay nguy hiểm tột độ của đạo diễn McQuarrie và Tom Cruise, khán giả mới thấu hiểu thêm rằng để có được những cảnh phim hoành tráng, họ đã hy sinh không ít. Trong đó, người can đảm nhất có lẽ chính là Tom Cruise. Anh đã luôn thử thách bản thân và vượt qua giới hạn của một diễn viên hành động bình thường. Nếu là một người khác thì có lẽ họ đã chọn để diễn viên đóng thế thực hiện thay mình hoặc từ chối để cảnh đó xuất hiện trong phim rồi. Với độ tuổi 56, Tom Cruise quả thật là một "tượng đài" đáng ngưỡng mộ và trân trọng.

Xem lại 5 cảnh quay khó tin mà Tom Cruise đã tự mình thực hiện trong series Nhiệm vụ bất khả thi: Chỉ một từ thôi - Phi thường! - Ảnh 32.

Chia sẻ