Ngon, rẻ, lạ như quán đồ nướng xiên que trên phố Thái Thịnh

Hải Đăng,
Chia sẻ

Chỉ cần bỏ ra 70.000 - 100.000 đồng là bạn đã có ngay bữa đồ nướng ngon lành với nhiều món lạ tại quán đồ nướng kiểu xiên que ở phố Thái Thịnh.

Đồ nướng vốn là món ăn vô cùng được ưu ái của giới trẻ thủ đô trong những dịp bạn bè tụ tập, muốn tìm món lai rai. Các quán đồ nướng tại Hà Nội cũng vì thế mà mọc lên như nấm sau mưa, nhưng hầu hết là kiểu tự nướng tại bàn tuy ngon nhưng rất ám mùi. Nếu bất chợt muốn ăn đồ nướng nhưng lại ngần ngại phải tự nướng, bị ám mùi hay đơn giản là muốn nếm thử một biến tấu đồ nướng kiểu mới, bạn có thể ghé tới đầu phố Thái Thịnh (đối diện Picomall Tây Sơn) để khám phá các món nướng xiên que hấp dẫn.

Điểm đầu tiên dễ khiến khách có cảm tình khi bước vào quán là sự sạch sẽ. Quán rất sạch và chỉn chu, sàn nhà, bàn ghế, đồ dùng không bị dính mỡ như các quán đồ nướng thường thấy. Thêm nữa quán khá rộng, đủ để kê hơn chục bàn mà phải ngồi lấn ra vỉa hè nên khách đến ăn không phải lo mưa nắng, hay vừa ăn, vừa chạy... công an như các quán vỉa hè khác.  

Ngon, rẻ, lạ như quán đồ nướng xiên que trên phố Thái Thịnh 1
Quán rộng rãi và sạch sẽ.

Các loại đồ ăn ở đây khá phong phú với hơn 20 món ăn đủ loại từ viên sẵn như bò viên, cá viên đến các loại thịt lợn, thịt dê, thịt cuốn,  rau củ, bánh trái... Đồ ăn được bày cẩn thận thành những khay riêng sạch sẽ cũng phần nào giúp khách an tâm hơn về vấn đề vệ sinh. 

Ngon, rẻ, lạ như quán đồ nướng xiên que trên phố Thái Thịnh 2
Đồ nướng được xếp gọn gàng thành từng khay để khách tự chọn.

Đặc biệt giá đồ nướng ở đây khá mềm, rau củ trong mức 5.000 đồng/ xiên, các loại đồ viên sẵn khoảng 8.000 đồng, các món cầu kỳ và nguyên liệu đắt hơn như bò cuốn cải, cuốn nấm, bạch tuộc giá 15.000 đồng.

Ngon, rẻ, lạ như quán đồ nướng xiên que trên phố Thái Thịnh 3
Các loại rau củ nướng khá đa dạng với mức giá 5.000 đồng/ xiên.

Ngon, rẻ, lạ như quán đồ nướng xiên que trên phố Thái Thịnh 4
Bò cuốn nấm giá 15.000 đồng.

Một điểm cộng của quán là có khá nhiều món lạ so với các quán đồ nướng khác như chả cá, chả tôm, bánh bao, bánh dày kẹp ruốc... Chỉ cần chọn món cho vào chiếc khay inox rồi đợi một lúc là những xiên đồ nướng chín thơm phức đã được mang tới bàn cho bạn. Còn nếu muốn tự trải nghiệm, bạn cũng có thể nói với chủ quán để tự tay nướng đồ của mình.

Ngon, rẻ, lạ như quán đồ nướng xiên que trên phố Thái Thịnh 5
Chỗ nướng đặt ở ngay rất thoáng nên bạn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ám mùi khi ăn.

Ngon, rẻ, lạ như quán đồ nướng xiên que trên phố Thái Thịnh 6
Các xiên que được nướng cẩn thận...

Ngon, rẻ, lạ như quán đồ nướng xiên que trên phố Thái Thịnh 7
... lật giở liên tục để chín kĩ mà không bị cháy...

Đồ nướng ở đây được tẩm ướp vừa phải, các nguyên liệu tươi, nướng cũng khéo nên không bị cháy, lại giữ được vị thơm ngon, ăn rất "vào". Đến đây sau khi thưởng thức các món thịt nướng, bạn nên "chốt" bằng xiên bánh bao hoặc bánh dầy nướng rất lạ miệng lại chắc bụng. Với những xiên que đầy đặn, trung bình chỉ từ 70.000 - 100.000 đồng là bạn đã có bữa đồ nướng no căng, lại được nếm thử các món đa dạng hơn hẳn đồ nướng gọi đĩa. Chỉ có điều nước chấm của quán chỉ có duy nhất gia vị chanh ớt chứ không có các loại sốt me hay nước sốt tự chế để tạo điểm nhấn như nhiều nơi.

Ngon, rẻ, lạ như quán đồ nướng xiên que trên phố Thái Thịnh 8

Nhìn chung với giá cả khá mềm, món ăn đa dạng, quán xá sạch sẽ và phục vụ nhiệt tình, quán đồ nướng ở Thái Thịnh rất xứng đáng là địa chỉ bỏ túi cho các buổi tụ tập bạn bè theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ. Quán phục vụ từ 17 giờ - 23 giờ hàng ngày.
Chia sẻ