Khám phá “khu ăn chơi” Lan Quế Phường, Hồng Kông

Theo Ivivu,
Chia sẻ

Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong) là một trong những tụ điểm vui chơi giải trí được yêu thích nhất ở Hồng Kông.

Đến đây, bạn có thể thưởng thức bữa tối, đồ uống hay nhảy múa tại rất nhiều quán rượu, các quán bar và câu lạc bộ đêm. Phần nhiều du khách Việt Nam biết đến khu vui chơi nổi tiếng này sau bộ phim người lớn “Lan Quế Phường”, đặc biệt khi mỹ nhân Tiễn Sắc Lệ có mặt tại lễ khai mạc liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.

Khám phá “khu ăn chơi” Lan Quế Phường, Hồng Kông 1

Lan Quế Phường đông đúc từ chiều tối đến tờ mờ sáng hôm sau

Mỗi ngày, từ chiều tối đến tờ mờ sáng hôm sau, Lan Quế Phường hầu như không ngủ. Khu phố nằm trên sườn núi với những con hẻm nhỏ vắt ngang dọc như bàn cờ rộn ràng tiếng nhạc, ánh đèn. Ở đây, bạn có thể bắt gặp những chàng trai, cô gái hết mình với những điệu nhảy ngay trên đường phố trong ngà ngà hơi men.

Lan Quế Phường tọa lạc giữa 2 con đường: Wyndham và D’Aguilar trên đảo Hồng Kông. Trong một con phố hẹp hình chữ L, có đến 90 nhà hàng và quán bar. Các quán bar ở Lan Quế Phường đa phần đóng cửa ban ngày và mở từ chiều tối đến khuya. Du khách muốn cảm nhận hết sự nhộn nhịp của khu ăn chơi này có thể đến từ chiều tối và ở lại đến sáng hôm sau.

Mỗi ngày, khu Lan Quế Phường có 2 khung giờ nhộn nhịp: Happy Hour và Spree Hour. Happy Hour bắt đầu từ 17h00 đến 21h00, các quán bar có những khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng, chủ yếu là giới nhân viên văn phòng như: Mua một tặng một với đồ uống, giảm giá thức ăn một nửa. Spree Hour bắt đầu từ 22h00 khi các sinh viên đại học và du khách nước ngoài ùn ùn đổ về.

Khám phá “khu ăn chơi” Lan Quế Phường, Hồng Kông 2

Mỹ nữ nhảy múa trên đường phố trong lễ hội Carnival tại Lan Quế Phường

Thời điểm tuyệt nhất để hòa mình vào cuộc sống Hồng Kông về đêm trên phố Lan Kwai Fong là tối thứ sáu và thứ bảy, khi khu phố tập trung đông đúc những con người hồ hởi đến tìm nguồn vui giải trí. Giá cả đồ uống tại các quán bar ở Lan Quế Phường không quá đắt đỏ, một ly bia giá khoảng 40 – 50 đô la Hồng Kông, cocktails giá 70 – 150 đô la Hồng Kông.

Tại Lan Kwai Fong, du khách có thể thưởng thức những món ăn nổi tiếng nhất trên thế giới, từ những món Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, đến những món ăn phương Tây như Ý, Nga…. Thời điểm hiện nay, khi lễ Giáng Sinh, Tết dương lịch 2013 rồi Tết Nguyên đán sắp đến, khu Lan Quế Phường được trang hoàng rực rỡ, càng nhộn nhịp hơn với những hoạt động giải trí rộn rã khắp nơi.

Khám phá “khu ăn chơi” Lan Quế Phường, Hồng Kông 3

Lan Quế Phường càng rực rỡ hơn vào các dịp lễ hội, kỳ nghỉ, Tết

Đường đến Lan Quế Phường:

Đi bằng MTR (tàu điện ngầm): Ra khỏi nhà ga D1 ở Trung tâm đảo Hồng Kông, bạn rẽ phải vào phố Pedder rồi đi bộ đến trung tâm đường Queen ‘s Road, rẽ trái khi bạn đến phố D’Aguilar, đi thẳng một đoạn nữa là tới Lan Quế Phường. Thời gian bạn đi từ ga D1 đến Lan Quế Phường khoảng 10 phút. Tàu điện ngầm tại Hồng Kông thường hoạt động đến 12h30 đêm và bắt đầu chạy từ 5h30 sáng.

Đi bằng xe bus: bạn có thể đi các tuyến 12M, 13, 23A, 40M, 10A và 10B.

Đi từ địa danh The Peak: Sau khi đi xe điện xuống chân đồi, bạn lên xe tuyến 15C ở trạm cuối, tiếp đó bạn lên minibus nhánh 1 ở quảng trường The Peak, đến trạm xe bus trung tâm bạn đi bộ 10 phút nữa là tới Lan Quế Phường.

Từ Disneyland: Đi tàu điện ngầm đền Hồng Kông và dừng tại nhà ga D1 (như trên)

Du khách hóa trang kinh dị trong lễ Halloween tại Lan Quế Phường

Lưu ý thêm:

* Tiếng Hoa và tiếng Anh là những ngôn ngữ chính được sử dụng. Hầu hết các nhân viên trong cửa tiệm nhà hàng và khách sạn đều nói được tiếng Anh và tiếng Hoa phổ thông.

* Hầu hết các khách sạn nhà hàng đều tính thêm 10% phí dịch vụ, đã được ghi sẵn trong hóa đơn. Khi họ không tính thêm phí dịch vụ, thì việc trả thêm (tips) 10% là hợp lý.

* Hồng Kông là thành phố an toàn nhất thậm chí vào cả ban đêm, dù đi lại một mình cũng không có gì phải sợ.

* Hầu hết các khách sạn đều có hệ thống Internet, ngay cả quán cà phê, siêu thị lớn, các trạm xe điện ngầm chính và các thư viện công cộng trong thành phố.

Chia sẻ