30/4 này đi Quảng Bình, không tắm biển, ăn hải sản thì ăn gì, chơi đâu?

Bleu,
Chia sẻ

Dù không tắm biển hay ăn hải sản, Quảng Bình vẫn không làm bạn thất vọng với hàng loạt điểm du lịch đẹp và món ăn ngon.

Quảng Bình là điểm đến được nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn cho kỳ nghỉ 30/4 này. Tuy nhiên việc cá chết hàng loạt khiến không ít người tỏ ra hoang mang bởi đến xứ biển không tắm biển, ăn hải sản thì biết ăn gì, chơi đâu? Mà hủy hành trình thì lại tiếc khi cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, vé may bay, tàu xe, phòng ốc đã đặt hoàn chỉnh, thậm chí nhiều người cũng đã thanh toán xong tiền.

Đừng lo, bởi Quảng Bình thực sự có rất nhiều điểm vui chơi cũng như vô số món ngon khác để bạn thưởng thức trong chuyến hành trình của mình mà không lo buồn chán

1. CHƠI ĐÂU

Sông Chày, hang Tối, suối nước Moọc

Điểm vui chơi nổi bật nhất phải kể đến ở Quảng Bình hiện nay phải kể đến chính là sông Chày, hang Tối và suối nước Moọc. Cách thành phố Đồng Hới khoảng 70km, tuy nhiên khi đến đây bạn như lạc vào một thiên đường khác với không khí mát lành. Và trên hết là mặt nước xanh như ngọc, trong, sạch đến bất ngờ để tha hồ hơi lội, nhảy suối. Được ngâm mình trong làn nước mát mẻ như thế, còn gì hơn phải không?

suối moọc
Suối nước Moọc rộng rãi, mát mẻ

suối moọc
Bạn cũng đừng quên thử chèo thuyền Kayak nhé!

Muốn vận động nhiều hơn thì dã có chèo kayak hay trượt zipline. Người già và trẻ em thì thế nào ư, thực sự nơi này đẹp đến mức chỉ cần đi dạo cũng đủ để không biết chán. Bên cạnh đó bạn có thể ngồi thư giãn ở nhà hàng trên cây, ngắm cảnh tự nhiên, thưởng thức không khí mát mẻ, trong lành hiếm có nơi phố thị.

quảng bình
Nhảy suối ở suối nước Moọc - Clip: Hân Lê

suối moọc
Khu nghỉ ngơi, ăn uống ở suối Nước Moọc. 

Vé vào cửa ở khu nước Moọc là 180 ngàn đã bao gồm các trò chơi, đủ để bạn chơi nguyên một buổi không thấy chán, vậy thì làm sao lại phải lo không đi biển thì không biết đi đâu?

Động Phong Nha

Động Phong Nha là một trong những điểm đến mang tính chất truyền thống nhưng rất nên đến thăm khi tới Quảng Bình. Cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 50km hướng Tây Bắc, đến Phong Nha bạn sẽ được lênh đênh trên thuyền rồi đi sau vào lòng động, ngắm những thạch nhũ được kiến tạo qua thời gian cũng như thăm thú một số hang động bên trọng. Không khí mát mẻ và kiến tạo hùng vĩ của tự nhiên sẽ khiến bạn mê mệt với nam thiên đệ nhất động.

phong nha

phong nha

Động Thiên Đường

Ngay khi đến gần động Thiên Đường, bạn sẽ lập tức cảm thấy không khí mát lạnh đưa ra từ lòng động, làm giảm hẳn cái nắng, mệt của dải đất miền Trung. Nếu ở độn Phong Nha bạn chỉ việc ngồi thuyền ngắm cảnh thì ở động Thiên Đường, hãy chuẩn bị tinh thần cho việc đi bộ trong lòng hang để ngắm cảnh. 

thien dương

Bên trong động Thiên Đường có hệ thống đường đi, ánh sáng đầy đủ nhưng nên lưu ý hãy đi giày chống trơn bởi bên trong nhiều đoạn khá trơn. Đứng trong lòng động, nhìn về cửa hang thấy ánh nắng rọi xuống bàng bạc quả là khoảnh khắc vô cùng khó quên với mỗi người.  Động Thiên Đường cách suối nước Moọc chỉ khoảng 3km nên rất hợp để ghép tour đi nguyên ngày.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Cảm giác được bước vào rừng nguyên sinh thực sự tuyệt vời với cây cổ thụ toả bóng mát rượi, những chú chuồn chuồn, bướm thân thiện "vô tư" đậu trên hoa cực kỳ thân thiện. Đương nhiên vườn quốc gia rất rộng và không phải bạn muốn đi lung tung thế nào cũng được, nhưng chỉ cần loanh quoanh ở những khu vực được chỉ dẫn cũng đủ khiến bạn "rạc" cả chân. Xác định đi chơi ở đâu đừng quên chuẩn bị một đôi giày tốt, kem chống nắng, thuốc bôi côn trùng. Ngoài ra ở trong vườn quốc gia cũng có một số tuyến xe điện ngắn để phục vụ nhu cầu di chuyển của bạn.

vườn quốc gia

vườn quốc gia

Viếng mộ đại tướng

Đến với Quảng Bình, bạn cũng nên dành thời gian tới Vũng Chùa - Đảo Yến để thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đường đi từ Đồng Hới đến mộ Đại Tướng mất khoảng hơn 1 giờ chạy xe ô tô. Để viếng mộ Đại tướng, bạn phải đăng ký rồi xếp hàng lần lượt vào dâng hương. Lưu ý là sẽ phải gửi đồ và ăn mặc kín đáo nhé! 

modaituong

2. ĂN GÌ

Bánh bèo, bánh khoái Tứ Quý

Bánh bèo là một món ăn bình dị, dân dã của người Đồng Hới. Tại đây, rất dễ tìm thấy những quán bánh bèo nho nhỏ ở khắp nơi, dù là quán ngon nổi tiếng thì lượng khách thường rải rác chứ không có cảnh đông đúc. Một trong những địa chỉ bánh bèo ngon ở Đồng Hới có thể ghé là quán Tứ Quý trên đường Cô Tám. Quán ngoài bánh bèo còn có bánh khoái và nhiều loại bánh đặc sản khác.

bánh bèo

Bánh bột lọc

Không phải có quê nhà từ Quảng Bình nhưng bánh lọc nơi đây lại được gia giảm và biến đổi khác đi, khiến cho nó có điểm khác hơn ở xứ Huế. Thứ bột sắn lọc bọc ngoài tôm đồng, mộc nhĩ và các loại gia vị khác lại tạo nên hương vị khó quên cho người dùng. Ngoài bánh tôm còn có bánh nhân đậu xanh nhân ngọt, khá hấp dẫn và đáng thử.

quảng bình

Cháo canh

Cháo canh cũng là đặc sản không thể bỏ qua khi đến Quảng Bình. Cháo canh chế biến đơn giản, sợi mì được làm khá thô sơ nên sợi to và dày chứ không mềm, mỏng như bánh phở. Nước lèo trong cháo canh có vị ngọt thanh và trong thành phần không thể thiếu hành tươi thái nhỏ và kèm theo một chén nước mắm mặn có chút ớt thái lát. 

quảng bình
Sợi mì trong tô dai, thơm mùi gạo.

Tuy nhiên cháo canh chủ yếu bán sáng, lại hết hàng khá nhanh nên nếu cứ thong thả đến cữ 9 giờ 30 mới đi ăn như ở các thành phố lớn thì rất dễ phải ăn vét hoặc hết hàng, nhất là khi đi ăn ở chợ.

Xôi chiên trứng

Xôi chiên trứng được làm khá cầu kỳ với xôi dàn mỏng chiên giòn bên trên phủ trứng và ruốc nên dễ thưởng thức và không tạo cảm giác ngấy bởi sự kết hợp giữa nếp và dầu mỡ đã được làm dịu đi với lớp trứng xốp. Muốn ăn thử xôi chiên trứng, bạn có thể tìm quán ăn trên đầu đường Lý Thường Kiệt, Đồng Hới. Ở đây cũng bán thêm phở và nhiều loại xôi khác. Quán bán đến tối muộn nên khá hợp để ăn khuya.


Xôi chiên trứng Đồng Hới - Ảnh: Thủy OCG

Một số món khác có thể tham khảo thêm như chân gà nướng, bánh lọc mụ Xuân; bún thịt nướng ở Đồng Phú. Ngoài ra buổi sáng ở chợ Đồng Hới có nhiều bún, bánh, trái cây ngon và rẻ.
Chia sẻ