Xe tải bán hàng bình ổn giá cho người dân TP.HCM những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trước nhu cầu rất lớn của người dân trong khi lực lượng chức năng phải chia quân làm nhiệm vụ ở các khu phong tỏa, Bí thư phường cũng xắn tay áo vào phụ lấy danh sách, lên đơn hàng.

Chiều 16/7, con hẻm 71 ở đường Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh) bỗng trở nên nhộn nhịp khi một chiếc xe tải có gắn băng rôn "Thực phẩm bình ổn lưu động, đồng hành cùng thành phố chiến thắng đại dịch COVID-19" chạy vào khu vực chốt dân phòng khu phố 2. 

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 1.

Xe tải bán thực phẩm lưu động.

Sau đó, lực lượng chức năng đặt bảng liệt kê các mặt hàng kèm giá cả ở ngoài mặt hẻm.

Hôm nay có mì gói, trứng gà, dầu ăn, nước mắm, cá khô, bí đỏ, thịt heo nạc...

Nhiều người bất ngờ khi giá cả bình ổn và rẻ hơn so với siêu thị đang bán quá.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 2.

Người dân viết vào giấy mặt hàng cần mua để lực lượng dân phòng mang vào trong.

Chưa hết ngạc nhiên thì lực lượng dân phòng khu phố 2, phường 15 tiến ra thông báo với bà con về việc sẽ tổ chức "đi chợ" với nguồn thực phẩm trên xe tải.

Ai có nhu cầu sẽ được hướng dẫn lấy giấy ghi tên hàng hóa và đưa cho lực lược chức năng rồi đứng đợi giãn cách bên ngoài.

Giấy ghi nội dung thực phẩm sẽ được chuyển vào khu vực bán hàng cạnh xe tải, đã được bố trí sẵn lực lượng nhận đơn, nhận tiền và chuyển hàng.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 3.

Theo người dân, giá của nhiều mặt hàng rẻ hơn giá siêu thị đang bán.

Ngay khi biết có "phiên chợ lưu động" ở ngay sát vách nhà, nhiều bà nội trợ và cả những ông chồng đã đeo khẩu trang kín chạy đến tranh thủ đăng ký.

Cô Đoàn Thị Hoa (70 tuổi) mua được 4 vỉ trứng, hai bịch đường và 2 chai nước tương ôm về nhà.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 4.

Quy tắc 5K được tuân thủ khi bán hàng.

"Nước tương 5.000 đồng 1 chai, đường 20 ngàn đồng/bịch còn trứng có 30 ngàn/vỉ thôi. Ngoài siêu thị giờ bán đến 50.000 đồng/vỉ lận. Ở đây bán giá rẻ hơn nhiều" - bà cụ chia sẻ.

Còn chị Loan (46 tuổi) ở hẻm sát bên cũng tranh thủ chạy xe máy qua, ôm được 2 phần thịt heo, 1 chiếc bắp cải và hai vỉ trứng.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 5.

Nhiều người mua được rau tươi và thịt cá.

"Trứng nhà mình còn nhưng thấy ở đây giá rẻ nên mua trữ luôn. Bắp cải thì 20.000 một cái còn thịt heo 50 ngàn/gói 500 gram. So ra rẻ hơn siêu thị mà lại không phải chờ đợi chen lấn. Khoảng 10 phút là mua được rồi" - người phụ nữ chia sẻ.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 6.

Chị Loan vui mừng khoe thành quả đi chợ.

Đến khoảng 16 giờ, một số người ở gần hẻm 71 cũng nghe thông tin về chiếc xe bán hàng lưu động nên kéo đến khá đông. Lúc này lực lượng chức năng thông báo bà con bình tĩnh, sẽ còn một xe tải khác đến.

Để tránh tập trung đông, họ mở cửa vào bãi đất trống trước nhà văn hoá khu phố 2, sắp xếp cho người dân xếp hàng.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 7.

Người dân xếp hàng dài chờ mua thực phẩm.

Đọc đến tên ai theo giấy đăng ký từ trước thì người đó bước vào, xác nhận đơn hàng rồi trả tiền mặt.

Một điều ngạc nhiên khác khi người phụ trách kiểm tra, xác nhận đơn hàng lại chính là Bí thư phường 15 (quận Bình Thạnh), chị Nguyễn Thị Hoa.

Tay liên tục viết danh sách mặt hàng mà dân muốn mua, chị Hoa cho biết, thông thường sẽ có lực lượng của Hội phụ nữ và Mặt trận Tổ quốc phường hỗ trợ.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 8.

Bí thư phường 15 hỗ trợ kiểm tra đơn hàng.

Nhưng vì các các lượng lượng phải phân chia làm nhiệm vụ tại nhiều khu vực phong tỏa, hôm nay chị cũng vào phụ để mọi người mua hàng nhanh hơn, tránh tình trạng tập trung đông không giữ an toàn phòng chống dịch.

Theo chị Hoa, khu vực phường 15 không có nhiều siêu thị hay cửa hàng tiện lợi mà chợ Bà Chiểu - nơi cung cấp lượng lớn thực phẩm lại đang tạm dừng hoạt động.

Vì vậy người dân gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm các mặt hàng thiết yếu.

Nắm được nhu cầu này, địa phương đã phối hợp với Sở Công Thương và phía doanh nghiệp để triển khai những chiếc xe tải bán hàng lưu động.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 9.

Mỗi người chỉ được mua với số lượng hạn chế để nhường cho người khác có nhu cầu.

Từ 11/7 đến nay, mỗi ngày đều có 1-2 chuyến xe chở theo thực phẩm đến tận hẻm đề người dân mua hàng.

"Người dân rất mừng vì mua được những sản phẩm giá rẻ, đảm bảo chất lượng. Khi xe bán hết nếu thấy vẫn còn người cần, phường sẽ thông báo và phía doanh nghiệp cũng linh hoạt chở đến thêm.

Các chuyến xe này sẽ còn tiếp tục đến khi nào không còn nhu cầu nữa.

Hôm nay tôi thấy bán hơi chậm quá, sợ bà con chờ lâu nên tham gia luôn" - Bí thư phường 15 nói.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 10.

Đến chiều dù hàng hóa sắp hết nhưng người dân vẫn chờ rất đông vì nghe tin sẽ có 1 xe tải khác sắp đến.

Chị Lê Thị Loan, đại diện Công ty đối tác Chân Thật chia sẻ, mỗi ngày đơn vị này sẽ xuất 10 - 15 chiếc xe tải chạy đến nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM để phục vụ nhu cầu đi chợ của người dân.

Hàng hóa được công ty liên hệ trực tiếp đến những nhà cung cấp gốc nên luôn đảm bảo giá cả phải chăng, hỗ trợ phần nào khó khăn cho người dân trong mùa dịch.

Chỉ trong khoảng gần 3 tiếng đồng hồ (từ 14-17h), ngoài mì gói thì các hàng hóa khác gần như hết sạch hàng.

Xe tải bán hàng bình ổn giá cho dân TP.HCM đi chợ sát nhà những ngày giãn cách: 3 tiếng hết sạch thịt, rau - Ảnh 12.

 

Chia sẻ