Xe khách chở 29 người đâm vào vách núi sau khi gây tai nạn

Kim Anh,
Chia sẻ

Tại khúc cua gắt trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), tài xế xe khách đã tông thẳng vào xe tải chở đất chạy cùng chiều phía trước rồi đâm vào vách núi khiến 29 người ngồi trên xe khách hoảng loạn.

Chiều tối 1/10, chiếc xe khách loại 30 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 67B - 011.19 do tài xế Nguyễn Hữu Nghi điều khiển chở theo 29 hành khách lưu thông theo hướng TP Đà Lạt - TP HCM.

Khi đến một khúc cua gắt trên đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), do không làm chủ được tốc độ nên tài xế xe khách đã tông thẳng vào xe tải chở đất mang biển số 49C - 137.90 do tài xế Đinh Bình Long điều khiển chạy cùng chiều phía trước, sau đó tông vào vách núi.

Hàng chục người trên xe khách hoảng sợ la hét thất thanh. Tài xế Nguyễn Hữu Nghi và một nữ hành khách bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tai nạn kép khiến đầu xe khách bị hư hỏng nặng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên đèo Bảo Lộc có mưa, mặt đường trơn trượt.

Xe khách chở 29 người đâm vào vách núi sau khi gây tai nạn - Ảnh 1.

Đầu xe khách bị hư hỏng nặng.

Cảnh sát Giao thông tại chốt đèo Bảo Lộc đã phối hợp với công an địa phương phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông tại đoạn đèo này. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ