Xe bus lao xuống kênh tại Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng

Quỳnh Chi ,
Chia sẻ

Ngày 16/2, hơn 40 hành khách đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe bus rơi từ một cây cầu xuống con kênh ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Chánh thanh tra cảnh sát Dharamveer Singh cho biết: "Cho đến nay, hàng chục thi thể đã được tìm thấy và gửi đi khám nghiệm tử thi. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành".

Chiếc xe bus chở hơn 50 hành khách đã lao xuống kênh vào khoảng 7h30 ngày 16/2 (theo giờ địa phương) tại thành phố Sidhi, bang Madhya Pradesh. Lực lượng Ứng phó thảm họa bang Madhya Pradesh và các quan chức địa phương đã đến hiện trường vụ tai nạn xe bus điều hành chiến dịch cứu hộ. Cho đến nay, 7 người đã được cứu sống.

Truyền thông địa phương đưa tin, chiếc xe bus đã bị chìm hoàn toàn. Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường vụ xe lao xuống kênh cho thấy, lực lượng chức năng mặc áo phao màu cam sử dụng thuyền cứu hộ để tìm kiếm những người sống sót. Các quan chức địa phương đã ngừng cho xả nước vào kênh, hỗ trợ đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cho phép hai cần cẩu trục vớt chiếc xe bus.

Giới chức Ấn Độ đã công bố khoản bồi thường 500.000 Rupee (6.875 USD) cho gia đình những người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe bus này.

Ấn Độ sở hữu những con đường "chết chóc" nhất thế giới. Năm 2019, Ấn Độ ghi nhận 151.113 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, với tỷ lệ trung bình 414 người tử vong/ngày hoặc 17 người/h.

Chia sẻ