Tranh cãi về clip đánh người đàn ông hoại tử chân xin tiền trên phố vì nghi giả vờ

Theo Kênh 14.vn/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Bị nghi ngờ giả vờ hoại tử chân xin tiền mà không chịu đi nhập viện, người đàn ông bị đánh đập dã man ngay giữa phố. Hành động này đã vấp phải sự phản đối của nhiều cư dân mạng: nếu anh ta lừa đảo thì đừng cho tiền nữa hoặc báo công an, mọi người không có quyền đánh đập.

Ngày 26/9, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hoại tử ở chân xin tiền trên phố bị người dân đánh tới tấp thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, mọi người cho rằng hành vi gian dối để lợi dụng lòng thương cảm rất đáng lên án. Trong sự phẫn nộ, một số người đã chửi bới và tìm cách dạy cho người này một bài học.

Trong đoạn clip, người đàn ông mặc bộ quần áo sờn cũ đang ngồi sụp trên bãi cỏ, điều khiến nhiều người chú ý là ở bắp chân phải của người này bị một vết hoại tử khá nặng dẫn đến toàn bộ phần cẳng chân bị loét ra, lộ máu và thịt.

Ngay lúc đó, một người đàn ông khác đeo găng tay nói sẽ cho tiền để người này nhập viện chữa trị. Thấy người này lắc đầu từ chối, người đàn ông nổi điên đá thẳng vào mặt rồi đấm liên tiếp vào người ăn xin. Vừa đánh, người đàn ông vừa chửi và hỏi: “Mày lừa đảo ai hả?”, “Mày thích lừa đảo nữa không?”, “Thằng nào chở mày đi?”, “Mày biết tao cho mày bao nhiêu lần tiền rồi không?”; “Sức dài vai rộng mà đi lừa đảo người ta à?"... Bị đánh và tra khảo liên tục, người đàn ông chỉ biết ngồi khóc trong đau đớn.

2-04681
Người ăn xin với cẳng chân hoại tử bị một người đàn ông đeo găng tay trắng đánh không thương tiếc - (Ảnh cắt từ clip)

3-04681
Vì quá tức giận nên người đàn ông không bận tâm tới vết thương lở loét ở chân của người ăn xin - (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi được chia sẻ, clip đã vấp phải những tranh cãi trái chiều từ cư dân mạng. Trong khi nhiều người tỏ ra đồng tình và cho rằng kẻ lừa tiền này nên bị trừng trị thích đáng thì một số khác lại cho rằng, chưa biết thực hư thế nào thì không nên kết tội người ta vội vàng rồi đánh đập như thế. Bởi nếu thực sự người ăn xin kia bị hoại tử chân, anh ta cũng khó lòng làm việc kiếm tiền mưu sinh được, việc lê lết hết đoạn đường này đến đoạn đường khác cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Hơn nữa, dù người kia có gian dối, giả vờ thì cũng không đáng bị đánh đập như thế, mọi cái nên giải quyết theo pháp luật, không nên dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện nhất là khi mọi việc còn chưa rõ ràng.

''Xã hội luôn công bằng, không thể vì lí do này mà tự cho mình quyền đánh người như thế được'', một người dùng mạng bình luận.

''Mọi người biết hắn lừa đảo thì không nên cho tiền, chứ không có quyền đánh người'', thành viên N.T cũng đồng tình.

Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh và clip về người đàn ông này được chia sẻ. Cách đây không lâu, vụ việc người đàn ông bị hoại tử chân xin tiền trên phố Văn Miếu nhất quyết từ chối vào bệnh viện đã khiến nhiều người qua đường chú ý. Có lần, người qua đường đã gọi xe cứu thương vì muốn đưa người này vào viện chữa trị nhưng anh này nhất định không đồng ý. Nhân viên y tế cũng đã chứng thực, vết thương của người đàn ông nay hoàn toàn là thật, có dấu hiệu hoại tử và cần phải vào bệnh viện để các bác sĩ thăm khám, điều trị.

Từ trước đến nay, cũng không ít clip ghi lại cảnh một người có hành vi ăn trộm, ăn cắp hay lừa đảo, khi bị bắt được đã phải lãnh những trận đòn thừa sống thiếu chết. Tâm lí tức giận, muốn trừng trị kẻ đó ngay lập tức là rất dễ hiểu. Tuy nhiên, việc đánh đập hoàn toàn không phải là hành động đáng khuyến khích trong một xã hội văn minh.

Chia sẻ