Tin nhắn rác lố bịch khiến dân mạng "đỡ" không nổi

TA (TH),
Chia sẻ

Những tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo với nội dung khá lố bịch khiến dân mạng vừa choáng váng, vừa bực mình.

Thời gian gần đây,  nạn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo lại tiếp tục tấn công hàng loạt chủ nhân thuê bao điện thoại. Cho dù đã phản ánh với nhà mạng, đã cảnh báo người thân, bạn bè, nhưng vẫn có rất nhiều người ăn quả lừa bởi tin nhắn kiểu này.

Bực mình với những tin nhắn này, nhiều facebooker đã chụp lại màn hình, đưa tin nhắn lên mạng, phần là để kêu ca, phần là để cảnh báo mọi người xung quanh chớ có dại dột mà mắc mưu những kẻ lừa đảo.

Lố bịch nhất có lẽ là tin nhắn dụ mọi người nhắn tin lấy kết quả xổ số còn kèm với lời thề độc: "Nếu nói sai, em sẽ bị sét đánh chết". Tin nhắn này được cư dân mạng lan truyền, khiến "dân tình" cười nghiêng ngả. Hầu như ai cũng choáng với màn lấy mạng sống ra thề để lừa đảo này, đồng thời thắc mắc "Lừa thế này thì ai mà tin cho được???". 

Tin nhắn rác lố bịch khiến dân mạng
Tin nhắn "dụ" lấy kết quả xổ số với nội dung "khó đỡ" :"Nếu nói sai, em sẽ bị sét đánh chết".

Bạn K.T bình luận khi chia sẻ bức ảnh chụp tin nhắn này trên mạng xã hội: "Không đỡ được bạn lừa đảo này. Chiêu thề bồi này có vẻ mới mẻ đấy. Bạn ấy thống thiết quá cơ, lại còn mang cả tính mạng ra thề để lừa đảo nữa đấy. Đang ở cơ quan buồn ngủ mà đọc tin nhắn lừa đảo này xong, buồn cười quá tỉnh luôn".

Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra bực mình với tin nhắn này, điển hình như chị T.P: "Mình không hiểu mọi người thấy hài hước ở chỗ nào. Còn mình chỉ thấy bực bội với những tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo kiểu này. Có thể các bạn không tin, không bị mắc lừa, nhưng biết đâu nhiều người thật thà, tin người quá mức lại bị lừa thì sao. Mình từng đọc báo về trường hợp một người nông dân bị lừa mấy chục triệu bởi tin nhắn điện thoại thế này rồi..."

Không có nội dung "đặc sắc" như tin nhắn "thề thốt" bên trên, nhưng tin nhắn rác "Bạn được một người tên T. gửi tặng bài hát, hãy gọi đến số 19xxxxx để nghe nhạc và biết tên người gửi" cũng khiến nhiều người dở khóc dở cười.

Tin nhắn rác lố bịch khiến dân mạng
Thời gian gần đây, rất nhiều tin nhắn giả mạo tổng đài quà tặng âm nhạc được gửi đến các thuê bao điện thoại.

K.M, một nữ sinh viên kể lại: "Hôm trước em nhận được tin nhắn từ tổng đài, có nội dung: 'Một người tên T. thầm mến bạn đã lâu mà không dám ngỏ lời, người ấy nhờ XXXX gửi lời yêu thương đến bạn qua một bài hát. Để nghe bài hát, lời nhắn gửi và biết người ấy là ai, hãy gọi đến XXXX'. 

Bình thường em cũng chẳng quan tâm đến mấy tin rác nhưng hôm ấy đúng lúc gặp lại một anh bạn quen từ ngày xưa, em cũng thích anh ấy mà không dám nói, anh ấy lại tên là T. Thế là ảo tưởng, cuống quýt gọi đến số đó. Cuối cùng chờ dài cổ chẳng có thông tin gì, kiểm tra tài khoản thì mất trắng 15.000 đồng. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào".

Tin nhắn rác lố bịch khiến dân mạng
Chị H.N phàn nàn khi nhắn tin hỏi kết quả thi, lại nhận được thông tin xổ số.

Tận dụng mùa thi, nhiều kẻ lừa đảo cũng đưa ra các chiêu thức rút túi tiền từ các thuê bao điện thoại. Chị H.N phàn nàn trên trang cá nhân của mình:

"Có cháu thi vào cấp 3. Nghe nói đã có điểm. Vội vàng nhắn tin theo cú pháp. Điểm không ra mà ra kết quả xổ số! ...Đâu đâu cũng thấy tổng đài lừa đảo".

Không chỉ một mình chị H.N, mà rất nhiều dân mạng đã đăng status bức xúc về chuyện "nhắn tin hỏi kết quả thi cử, ra xổ số, lô đề này: "Đang mùa thi nên nhu cầu tra điểm của các bậc phụ huynh và các em học sinh rất cao, nhưng cứ cái đà lừa đảo, rồi nhầm nhọt một cách không hiểu là cố ý hay vô tình này, chẳng ai dám tin tưởng nhắn tin đến các tổng đài để xem điểm của con em", một nickname H.M nhận xét.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc, dẹp vấn nạn tin nhắn rác hoành hành, thì hơn lúc nào hết chính các thuê bao di động phải ra tay bảo vệ mình. Có rất nhiều cách để nhận biết được sự lừa đảo trong các tin nhắn từ số máy lạ tới bạn. Bạn C.D chia sẻ: "mình có một nguyên tắc dùng điện thoại, nếu số lạ gọi tới, nghi nghi mình sẽ không bao giờ gọi lại, vì nếu đúng là bạn bè hay ai cần mình họ sẽ gọi lại. Hoặc cùng lắm mình sẽ nhắn tin. Ngoài ra những tin nhắn kiểu mời chào, quà tặng... thì nên xóa ngay".

 Hoặc bằng cách "loan truyền" trên mạng xã hội để cảnh báo, với sự chia sẻ và mức độ phổ biến của các mạng xã hội, hy vọng những người dùng di động sẽ "thoát nạn" những tin nhắn trên trời rơi xuống như thế này.
Chia sẻ