Tay bỏng nặng, chân bị sẹo vĩnh viễn từ thủ phạm không ai ngờ đến

Hồng Nam,
Chia sẻ

Vì thiếu hiểu biết, một số người đã bị bỏng nặng, chân bị sẹo vĩnh viễn do thói quen dùng điện thoại di động mà ai cũng dễ mắc phải.

Vào ngày 7/2 vừa qua, một cô gái đến từ Myanmar đã đăng tải một hình ảnh chứa đựng thông tin cảnh bảo khiến không ít người giật mình. Hình ảnh được cô gái chia sẻ trên mạng xã hội bao gồm hình một ốp điện thoại đầy màu sắc và một bàn tay bị bỏng rất nghiệm trọng.

Nội dung hình ảnh được cô gái chia sẻ như sau: "Nếu bạn đang sở hữu chiếc ốp điện thoại giống như thế này, bạn hãy vứt nó đi ngay lập tức. Đây là bàn tay của bạn tôi sau khi sử dụng ốp điện thoại này. Nó đã bị bỏng một cách nghiêm trọng sau khi chất hóa học trong ốp điện thoại bị rò rỉ.

Thật may khi những đứa trẻ của cô ấy không bị hề hấn gì. Hãy thử tưởng tượng xem nếu chúng đặt chiếc ốp điện thoại này lên miệng thì hậu quả sẽ như thế nào.

Hãy chia sẻ hình ảnh này và giúp những người khác thoát khỏi nguy hiểm".

chia sẻ
Hình ảnh và nội dung cảnh báo được cô gái đến từ Myanmar chia sẻ.

Ngay khi lời cảnh bảo này được đăng tải, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận được nhiều sự quan tâm. Nó đã được gần 3000 lượt thích, hơn 1000 lượt chia sẻ và hơn 1,6 nghìn lượt bình luận.

Hầu hết ý kiến đều tỏ thái độ hoang mang, lo lắng và sợ hãi vì loại ốp điện thoại này được nhiều người sử dụng. 

Zainab Naji, một cư dân mạng bình luận: "Tôi đã từng thấy nhiều người đặt chiếc điện thoại sử dụng loại ốp này ngay gần khuôn mặt khi họ đang ngủ. Thật đáng sợ!".

Fatin Izzati Naim, một người dùng mạng xã hội khác viết: "Tôi cứ tưởng rằng những hình vẽ đầy màu sắc trong những chiếc ốp trong suốt này làm bằng nước. Không ngờ nó lại chứa hóa chất độc hại".

"Thật không thể nào tin được. Tôi cần loại bỏ chiếc ốp điện thoại mình đang dùng. Tôi sẽ không mua bất cứ loại ốp rẻ tiền nào nữa", người dùng Facebook có tên Jamilah Ismail nói.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên loại ốp điện thoại đầy màu sắc này gây thương tích cho người dùng. Trước đó, vào ngay 3/1, cô bé Olivia Retter, đến từ nước Anh đã bị bỏng nặng ở chân khi đang ngủ say trên giường. Nguyên nhân là từ chiếc ốp điện thoại iPhone 5C của cô bé.

Trong khi cô bé đang ngủ, dung dịch hóa chất bên trong chiếc ốp điện thoại bị rò rỉ ra ngoài rìa của iPhone 5C. Hóa chất này không may rơi vào chân của bé gái và khiến em bị bỏng. 

Mẹ cô bé đã vội vã đưa Olivia đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây các bác sĩ khẳng định vết thương ở chân Olivia là một vết bỏng hóa chất nghiêm trọng gây ra bởi axit và nó có thể để lại sẹo vĩnh viễn.
bỏng nặng
Chân của cô bé Olivia Retter có thể bị sẹo vĩnh viễn vì chiếc ốp điện thoại đầy màu sắc.



Chia sẻ