Ngưng tim, ngưng thở do thọc tay vào ổ điện

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Các bác sĩ chạy đua thời gian cứu sống một bé gái 15 tháng tuổi do hồn nhiên thọc tay vào ổ điện

Đến ngày 20-5, sau hơn hai tuần điều trị do bị điện giật, tình trạng sức khỏe bé gái V.N.N.H (15 tháng tuổi, ngụ huyện Hóc Môn TP HCM) được cải thiện, tỉnh dần. Theo TS-BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực & Chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, tuy bệnh nhi tiếp xúc được nhưng còn chậm.

Trước đó, bé H. chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu trong tình trạng tím tái, co gồng toàn thân, lòng bàn tay trái bị phỏng điện cháy xém. Qua siêu âm não, chụp CT-scan không thấy máu tụ nội sọ do chấn thương đầu. Ngay lập tức bé được được hỗ trợ hô hấp, điều trị chống co giật, chống phù não, kháng sinh điều trị viêm phổi, vật lý trị liệu hô hấp, vận động, dinh dưỡng qua ống thông dạ dày, cắt lọc hoại tử vết thương phỏng. Đến nay bé đã được cứu sống, tình trạng sức khỏe dần cải thiện.

Những tai nạn về điện đau lòng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với trẻ nhỏ.
Những tai nạn về điện đau lòng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với trẻ nhỏ.

Trời nắng nóng mẹ bé đang mở quạt để đứng. Bé H. đang chập chững trong nhà tiến tới chỗ cây quạt thọc tay vào ổ điện nên bị giật bất tỉnh. Người nhà từ bếp chạy lên phát hiện rút phích cắm kéo bé ra, hô hấp nhân tạo, đưa đến cơ sở y tế địa phương trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Tại đây, bé được các bác sĩ sơ cứu đặt nội khí quản giúp thở, xử trí hỗ trợ cho tim đập lại trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Chia sẻ