Cháu bé 5 tuổi chết ở bệnh viện, côn đồ chặn xe chở thi thể

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khi người nhà chuẩn bị đưa thi thể cháu Trần Cao Sang (5 tuổi) mất vì bạo bệnh về quê an táng thì có một nhóm côn đồ chặn xe đòi đưa tiền mới được đi.

Vào khoảng 20 giờ tối qua (23/5), gia đình anh Trần Hương Trà (sinh năm 1988 - trú tại Khối B1, thị trấn Anh Sơn, Nghệ An) chuẩn bị đưa thi thể con trai mình là Trần Cao Sang (5 tuổi) đã chết trước đó do bạo bệnh lên xe cứu thương về quê an táng thì bỗng nhiên có một nhóm côn đồ khoảng 3-5 người đòi đưa tiền, đánh lái xe.

bệnh viện việt đức
Nhóm thanh niên chặn xe cứu thương không cho người nhà đưa thi thể cháu bé về quê an táng.

Theo lời kể của anh Trà: "Khoảng 20 giờ, khi xe cứu thương chở thi thể con tôi chuẩn bị ra cổng bệnh viện thì có một nhóm thanh niên đến đe dọa tài xế, yêu cầu đưa tiền mới được ra khỏi cổng bệnh viện".

bệnh viện việt đức
Bệnh viện Việt Đức lúc 21 giờ tối qua.

Ghi nhận của chúng tôi lúc gần 21 giờ tại bệnh viện thì xe chở thi thể nạn nhân vẫn nằm trong khuôn viên. Người thân nạn nhân rất lo sợ sau sự việc vừa rồi. Đồng thời họ mong muốn sớm được đưa thi thể cháu bé về với gia đình. Người dân đã điện thoại báo cơ quan công an. Tài xế được đưa lên công an phường Hàng Bông để trình báo sự việc. 

bệnh viện việt đức
Thi thể cháu bé đến 21h 50 vẫn chưa được đưa về quê.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, xác minh sự việc. Đến khoảng 22h (23/3), xe cấp cứu mang biển số Nghệ An đã xuất hành đưa thi thể cháu Sang về nhà.

Sáng nay (24/3), trao đổi với chúng tôi, anh Thụ bác của cháu Trần Cao Sang cho biết, khoảng 22h ngày hôm qua, sau khi trình báo công an phường Hàng Bông, Hà Nội về việc bị một nhóm côn đồ khoảng 2-3 người hành hung thì tài xế đã quay lại Bệnh viện Việt Đức làm thủ tục chở thi thể cháu Sang cùng người thân đi theo về Nghệ An để mai táng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Giám đốc bệnh viện Việt Đức khẳng định: “Nơi xảy ra sự việc nằm ngoài khuôn viên bệnh viện. Theo nguyên tắc thì khu vực ngoài phạm vi bệnh viện thuộc quản lý của công an phường thế nhưng nếu sự việc xảy ra thì bảo vệ vẫn phải có trách nhiệm can thiệp. Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị, nhân viên thực thi nhiệm vụ tại vị trí cổng, phòng khám làm tường trình. 1h chiều hôm nay sẽ phải nộp bản báo cáo cho lãnh đạo BV”.

Một số người kinh doanh trước cổng bệnh viện cho biết, nhóm đối tượng này có thể là những “cò” xe chào mời khách ở cổng bệnh viện cho một số chủ phương tiện dịch vụ vận chuyển cứu thương để hưởng hoa hồng.
Chia sẻ