Chân dung người đàn ông 71 tuổi hãm hiếp bé gái

,
Chia sẻ

Thấy gia đình bé gái 11 tuổi không có nhà, người đàn ông 71 tuổi đã mò sang giở trò đồi bại với cháu bé thì bị gia đình nạn nhân phát hiện, bắt quả tang.

Việc ông Bùi Văn Nổi (71 tuổi, trú tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) giở trò đồi bại với bé gái SN 2005 (người địa phương) đã khiến người dân hết sức bàng hoàng, phẫn nộ.

Trao đổi với PV về con người ông Nổi trong quá trình sinh sống ở địa phương, một vị lãnh đạo UBND xã Xuất Hóa cho biết: "Ở địa phương, ông Nổi là một người rất hiền lành, chịu khó, sống không mất lòng ai. Ông Nổi cũng không rượu chè, cờ bạc gì bao giờ.

Không hiểu vì lí do gì mà ông này lại đổ đốn và có hành vi thú tính với cháu bé như vậy, sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ".

Vị lãnh đạo UBND xã Xuất Hóa cũng thông tin thêm, ở địa phương, ông Nổi đã có 2 đời vợ. Người vợ thứ nhất do bị bệnh nặng nên đã mất từ lâu.

Sau khi người vợ đầu mất, ông Nổi đã lấy vợ hai. Sau khi lấy vợ hai, vợ chồng ông Nổi sinh sống với nhau rất hiền hòa, hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì lớn.

Trước khi việc ông Nổi giở trò đồi bại với bé gái ở địa phương bị phát hiện, 2 vợ chồng ông Nổi vẫn sinh sống với nhau hạnh phúc.

Ông Nổi có 7 người con, trong đó có 5 người con trai, 2 người con gái. Các con của ông Nổi đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng.

"Vào ngày 17/9, ông Nổi đến gia đình bé gái SN 2005 (người địa phương) giở trò đồi bại với cháu bé này thì bị gia đình phát hiện.

Sau đó, gia đình cháu bé này đã đánh vào 2 chân ông Nổi rồi thông báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an xã Xuất Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc đồng thời thông báo Công an huyện Lạc Sơn.

Sau khi được đưa về UBND xã lập biên bản, ông Nổi đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và lần bị bắt quả tang vào ngày 17/9, không phải là lần đầu tiên.

Trước đó, ông Nổi cũng đã cho kẹo và tiền cháu bé rồi giở trò đồi bại. Khi bị bắt quả tang, gia đình cháu bé do quá bức xúc nên đã đánh vào 2 chân ông Nổi khiến ông này bị thương nặng ở chân", vị lãnh đạo UBND xã Xuất Hóa nói.

Như đã thông tin trước đó, vào ngày 17/9, lợi dụng lúc gia đình bé gái SN 2005, người địa phương không có nhà, đối tượng Bùi Văn Nổi (71 tuổi, trú tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn) đã khống chế, thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu bé.

Trong lúc đối tượng đang thực hiện hành vi đồi bại của mình thì bị gia đình nạn nhân phát hiện.

Sau đó, gia đình cháu bé do quá bức xúc nên đã đánh vào 2 chân đối tượng Nổi và thông báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, đối tượng Bùi Văn Nổi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Soha/Trí thức trẻ

Chia sẻ