10 điều có thể bạn chưa biết về bà Hillary Clinton

Vân Anh,
Chia sẻ

Ít ai biết rằng, Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng có ý định trở thành một phi hành gia khi mới 12 tuổi.

Bà Hillary Clintonngười từng đứng 18/100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, từng giữ nhiều vai trò Thượng nghị sĩ, Đệ nhất phu nhân, Ngoại trưởng Mỹ trong nhiều năm. Nhưng đằng sau sự nghiệp chính trị vang dội đó là những sự thật hậu trường ít người biết tới.

1. Bà Hillary Clinton, tên thật là Hillary Diane Rodham, sinh ngày 26/10/1947 tại Chicago. Cha bà là ông Hugh E.Rodham, chủ một doanh nghiệp màn treo. Mẹ bà là Dorothy Howell Rodham, làm nội trợ. Cả cha mẹ của bà đều là người đảng Cộng hòa.
 
Bà Hillary Diane Rodham, sinh ra trong một gia đình theo Đảng Cộng hòa.
Bà Hillary Clinton, tên thật là Hillary Diane Rodham.
 
2. Năm 12 tuổi, bà Hillary từng viết thư cho Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, NASA, để hỏi cách trở thành một phi hành gia. Rất tiếc, NASA đã không tuyển phụ nữ vào các chương trình du hành vũ trụ. Khi đó, mẹ bà đã phải an ủi rằng, họ từ chối vì…thị lực của bà quá kém.
 
3. Trong thời gian theo học tại Đại học Wellesley, Massachusetts, bà trở thành người đứng đầu chi bộ Đảng Cộng hòa của sinh viên trong trường. Tuy nhiên, bà lại dần thay đổi khuynh hướng chính trị, đồng thời bà ủng hộ Eugene McCarthy ra tranh cử Tổng thống. Bà cũnng đứng ra tổ chức những buổi hội thảo về chiến tranh Việt Nam trong trường.
 
Hình ảnh bà Hillary ngày còn theo học tại Đại học Wellesley.
Hình ảnh bà Hillary ngày còn theo học tại Đại học Wellesley.
 
Luận án tốt nghiệp của bà Hillary có chủ đề đói nghèo và phát triển cộng đồng. Năm 1969, bà tốt nghiệp khoa học chính trị.
 
4. Bà Hillary Cliton từng là thí sinh tham gia chương trình đố vui truyền hình College Bowl.
 
5. Năm 1969, bà Hillary xuất hiện trên tạp chí Life với bài diễn văn đầu tiên trên tư cách một sinh viên Wellesley. Bà nhận được nhiều sự ủng hộ của người đọc nhờ chỉ trích diễn giả đầu tiên, Thượng nghị sĩ Edward W.Brooke.
 
6. Mùa hè 1970, sau khi nghe bài nói chuyện của Marian Wright Edelman, bà Hillary đã quyết định tham gia tình nguyện cho một dự án nghiên cứu của Edelman tại Washington. Đây là tiền thân của Quỹ quốc phòng dành cho trẻ em sau này. Trong thời gian làm việc, bà đã phỏng vấn các gia đình di cư và báo cáo kết quả cho Thượng nghị sĩ Walter Mondale. Đây là khởi đầu cho mối quan tâm sâu sắc đến các vấn đề trẻ em của bà Hillary trong thời gian sau này.
 
7. Trong thời gian theo học tại Đai học Yale, Connecticut, bà Hillary gặp Bill Clinton khi ông đang thuyết phục các thành viên trong lớp không cần chích ngừa khi đến thăm Arkansas. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong thư viện môn Luật. Khi đó, Hillary là người đã tiếp cận Bill và nói: “Xem nào! Nếu anh đang nhìn chằm chằm vào em và em nghĩ sẽ còn tiếp tục như thế thì tốt hơn hết là chúng ta nên làm quen. Em là Hillary Rodham, còn tên anh là gì?”
Lần đầu tiên bà Hillary gặp Bill Clinton tại Đại học Yale
Lần đầu tiên bà Hillary gặp Bill Clinton tại Đại học Yale.
 
8. Năm 1974, bà đến Washington, DC và là một trong bà người phụ nữ trong tổng số 43 luật sư được lựa chọn để tham gia điều tra, luận tội Tổng thống Richard Nixon.
 
9. Khi kết hôn với Bill Clinton ngày 11/10/1975, bà Hillary vẫn giữ tên thời con gái của mình. Mãi đến năm 1980, sau thất bại của chồng trong lần tái tranh cử thống đốc bang Arkansas, bà mới đổi họ của mình thành Clinton.
 
Con gái bà Hillary Clinton được đặt theo tên một bài hát.
Con gái bà Hillary Clinton được đặt theo tên một bài hát.
 
10. Năm 1977, bà làm việc tại Công ty Luật Rose ở Little Rock. Sau khi chồng bà chiến thắng Thống đốc năm 1978, bà vẫn tiếp tục làm việc tại công ty, trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên của bang Arkansas có bằng Giáo sư. Con gái bà, Chelsea Victoria Clinton, được đặt theo bài hát “Chelsea Morning” của Joni Mitchell.
 
 Theo USnews
Chia sẻ