WHO: Biến thể B.1617 của Ấn Độ có mặt ở 44 quốc gia

H.Trà,
Chia sẻ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã coi biến thể B.1.617 của virus SARS-CoV-2, biến thể phát hiện ở Ấn Độ là biến thể đáng quan ngại.

WHO: Biến thể B.1617 của Ấn Độ có mặt ở 44 quốc gia - Ảnh 1.

WHO cho hay, đã phát hiện biến thể này ở 44 quốc gia, ở tất cả các khu vực trên thế giới.

Nằm trong số danh sách các biến thể đáng quan ngại (Variants of Interest-VOI) còn có 3 biến thể khác có nguồn gốc từ Anh, Brazil và Nam Phi.

Ngoài Ấn Độ, Anh có số ca nhiễm COVID-19 lớn nhất do biến thể virus gây ra. Các biến thể nguy hiểm hơn phiên bản gốc của virus bởi dễ lây truyền hơn, khả năng gây tử vong cao hơn và có thể có khả năng kháng phần nào đó của vắc xin.

“Một số thông tin cho thấy khả năng lây lan cao hơn của biến thể biến thể B.1.617. Vì vậy, chúng tôi đưa biến thể này vào loại gây quan ngại ở cấp độ toàn cầu”, bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu dịch tễ học COVID-19 của WHO cho biết.

(Theo WHO, India.com)

Trưa 12/5, Bộ Y tế công bố thêm 22 ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam - Ảnh 2.

Chia sẻ