Vượt 100.000 ca tử vong Covid-19, Anh sắp tiến tới “thời điểm tồi tệ nhất”

Quang Dũng,
Chia sẻ

Hôm qua (13/1), Anh ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch và số người thiệt mạng vì Covid-19 đã chính thức vượt mốc 100.000.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giới chức y tế và khoa học cảnh báo nước này đang bước vào những ngày tồi tệ nhất của đại dịch.

Vượt 100.000 ca tử vong Covid-19, Anh sắp tiến tới “thời điểm tồi tệ nhất” - Ảnh 1.

Chính phủ Anh đang bị chỉ trích nặng nề vì thất bại trong chống dịch Covid-19. Ảnh: The Guardian

Trong ngày 13/1, nước Anh tiếp tục phá vỡ các kỷ lục trước đó khi có tới 1.534 ca tử vong vì Covid-19 và gần 48.000 ca mắc mới. Đây là con số thiệt hại nhân mạng hàng ngày cao nhất tại Anh kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước này vào tháng 3/2020. Các con số này cũng đã chính thức đưa nước Anh vượt qua cột mốc 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19, với tỷ lệ tử vong trên dân số ở mức cao hàng đầu thế giới, là 151 ca/100.000 dân. Đây là các con số được tổng hợp từ nhiều nguồn số liệu khác nhau tại Anh, mặc dù chính phủ Anh mới chỉ thông tin về số ca tử vong do Covid-19 là gần 85.000 ca.

Giới chuyên gia y tế và khoa học Anh đang chỉ trích nặng nề cách điều hành chống dịch của chính phủ Anh, coi đây là một thất bại toàn diện về cả chính sách lẫn các phương thức phòng chống dịch. Con số trên 100.000 ca tử vong vì Covid-19 cũng đã cao gấp đôi cả kịch bản tồi tệ nhất mà chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đưa ra năm ngoái là 50.000 người thiệt mạng vì đại dịch.

Phát biểu với các nghị sĩ Anh chiều ngày 13/01, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận tình hình đang vô cùng khốc liệt.

“Tình hình đang vô cùng căng thẳng tại các bệnh viện và tôi nghĩ tất cả mọi người đều đang phải làm việc quá mức bình thường. Hiện có trên 32.000 bệnh nhân đang điều trị, tức cao hơn đến 70% đỉnh điểm của dịch hồi tháng 4/2020. Sức ép đang rất lớn, tôi không thể nói chính xác khi nào thì các phòng điều trị cấp cứu sẽ quá tải nhưng rủi ro là rất cao và cần phải làm tất cả mọi thứ để giảm tải sức ép lên hệ thống bệnh viện”.

Với các diễn biến hiện nay, khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra sự bùng phát các ca mắc mới, giới chức y tế và khoa học Anh nhận định, nước Anh vẫn chưa qua thời điểm tồi tệ nhất và những tuần trước mắt sẽ là những ngày tháng khó khăn nhất. Đỉnh của làn sóng dịch thứ 3 tại Anh được dự báo sẽ đến trong 1-2 tuần tới và nguy cơ thiếu giường bệnh hồi sức cấp cứu đang ngày càng rõ hơn, đặc biệt khi nước Anh có số giường hồi sức cấp cứu ít hơn nhiều các nước như Pháp, hay Đức.

Trong lúc đó, châu Âu cũng đang chạy đua để ngăn biến thể virus từ Anh lây lan tại các nước. Trong ngày 13/1, Ủy viên châu Âu phụ trách y tế, Stella Kyriakides cho biết hiện biến thể này đang gây ra các tác động đáng kể tại nhiều nước châu Âu và các nước thành viên EU cần làm tất cả để ngăn chặn virus biến thể này, với ưu tiên hàng đầu là phát hiện sớm nhất các ca nhiễm virus này./.

Chia sẻ