Vương tử Harry sẽ rời đi ngay sau khi Lễ đăng quang của Vua Charles kết thúc

Minh Nhật,
Chia sẻ

Harry dự định sẽ bay trở lại California ngay sau khi buổi lễ lịch sử kết thúc vào chiều 6/5 để có thể kịp mừng sinh nhật lần thứ tư của con trai Archie.

Tờ Daily Mail cho hay Vương tử Harry đã lên chuyến bay thương mại của hãng hàng không American Airlines để trở về Anh dự Lễ đăng quang của Vua Charles III.

Cụ thể, Harry bay từ Los Angeles trên chuyến bay mang số hiệu AA136 của American Airlines, hạ cánh lúc 11 giờ 23 phút sáng tại London Heathrow vào sáng 5/5 (giờ Anh). Công tước xứ Sussex đã đến Vương quốc Anh trong chuyến thăm kéo dài chỉ vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ để dự Lễ đăng quang của Vua Charles III. 

Harry dự định sẽ bay trở lại California ngay sau khi buổi lễ lịch sử kết thúc vào chiều 6/5 để có thể kịp mừng sinh nhật lần thứ tư của con trai Archie.

Nói về chuyến thăm quê ngắn ngủi của Harry, một nguồn tin khác tiết lộ với The Sun: "Harry sẽ đến và rời Vương quốc Anh sau 24 giờ. Anh ấy chỉ tham dự nghi lễ đăng quang rồi rời đi ngay".

Tối 5/5, Công tước xứ Sussex được cho là ở lại một đêm cuối cùng tại dinh thự Frogmore Cottage sau khi Vua Charles III yêu cầu vợ chồng anh dọn khỏi đó từ đầu năm nay, chỉ vài ngày sau khi anh phát hành cuốn hồi ký "Spare".

Tờ Telegraph cho biết Vương tử Harry - người đã phục vụ trong quân đội 10 năm và thực hiện hai chuyến hành quân đến chiến trường Afghanistan - sẽ không được phép mặc quân phục vì anh không phải thành viên cấp cao đang làm việc của Vương thất Anh. Thay vào đó, Công tước xứ Sussex sẽ mặc một bộ âu phục.

Các nguồn tin cho biết Harry không đưa ra yêu cầu cụ thể nào về trang phục cho lễ đăng quang và sẵn sàng mặc bất cứ thứ gì được yêu cầu.

Vương tử Harry đã đáp máy bay về Anh dự Lễ đăng quang của Vua Charles nhưng thời gian ngắn ngủi, Vương thất tiết lộ vị trí ngồi không như dự đoán từ trước - Ảnh 2.

Harry sẽ không được mặc quân phục trong lễ đăng quang.

Quyết định này tuân theo nghi thức của Vương thất đặt ra trong các sự kiện cấp nhà nước từ trước đó, bao gồm cả tang lễ cố Nữ vương Elizabeth II vào tháng 9 năm ngoái.

Tuy nhiên, thời điểm đó Vua Charles III đã phá vỡ quy tắc cho phép Harry và Vương tử Andrew mặc quân phục "như một hành động đặc biệt thể hiện sự tôn trọng" trong lễ cầu nguyện cuối cùng của cố Nữ hoàng tại Hội trường Westminster trước lễ tang.

Harry có thể vắng mặt trong bức ảnh chụp gia đình

Tờ Telegraph cho biết, vì thời gian nán lại ở Anh quá ngắn nên Vương tử Harry có thể sẽ không có cơ hội xuất hiện trong các bức ảnh chính thức của lễ đăng quang.

Với tư cách một thành viên gia đình nhưng không làm việc cho Vương thất, Harry sẽ không tham gia lễ diễu hành từ Tu viện Westminster đến Cung điện Buckingham cùng các thành viên khác trong gia đình. Anh cũng không xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham sau đó.

Harry không đưa ra bất kỳ cam kết chắc chắn nào về việc tham gia các sự kiện vì điều này sẽ phụ thuộc vào thời gian diễn ra của sự kiện đăng quang. Một nguồn tin thân cận với Harry cho biết Công tước xứ Sussex sẽ "cố gắng hết sức" để tham dự càng nhiều sự kiện đăng quang càng tốt.

Vị trí ngồi của Harry trong Lễ đăng quang

Trước thềm Lễ đăng quang của Vua Charles III, một nguồn tin nội bộ trong Vương thất Anh cho biết Vương tử Harry được xếp ngồi hàng ghế thứ ba ở Tu viện Westminster, cùng hai em họ Beatrice và Eugenie trong lễ đăng quang.

Cụ thể Harry sẽ ngồi giữa chồng Vương nữ Eugenie là Jack Brooksbank và Vương nữ Alexandra - em họ 86 tuổi của cố Nữ vương Elizabeth II.

Vương tử Harry đã đáp máy bay về Anh dự Lễ đăng quang của Vua Charles nhưng thời gian ngắn ngủi, Vương thất tiết lộ vị trí ngồi không như dự đoán từ trước - Ảnh 3.

Vương tử Harry được xếp ngồi hàng ghế thứ ba ở Tu viện Westminster.

2 con gái của Vương tử Andrew, Vương tôn nữ Eugenie và Beatrice cùng chồng Edo Mapelli Mozzi, cũng sẽ ngồi cùng hàng ghế với Harry. Họ đều là những thành viên trong gia đình nhưng không làm việc cho Hoàng gia.

Hàng ghế đầu dành cho các thành viên cấp cao của Vương thất Anh, bao gồm Thân vương William, Vương phi Kate và 3 con; Vương tử Edward và vợ Sophie cùng 2 con; Vương nữ Anne và chồng Timothy Laurence.

Trước đó, có suy đoán rằng Vương tử sẽ không có vai trò chính thức nào trong buổi lễ và thậm chí có thể ngồi cách anh trai William và các thành viên hoàng gia khác vài hàng ghế.

Vương tử Harry đã đáp máy bay về Anh dự Lễ đăng quang của Vua Charles nhưng thời gian ngắn ngủi, Vương thất tiết lộ vị trí ngồi không như dự đoán từ trước - Ảnh 4.

Vương tử Harry đã đáp máy bay về Anh dự Lễ đăng quang của Vua Charles nhưng thời gian ngắn ngủi, Vương thất tiết lộ vị trí ngồi không như dự đoán từ trước - Ảnh 5.

Tu viện Westminster được trang trí ngập tràn hoa tươi trước thềm lễ đăng quang.

Vương tử Harry đã đáp máy bay về Anh dự Lễ đăng quang của Vua Charles nhưng thời gian ngắn ngủi, Vương thất tiết lộ vị trí ngồi không như dự đoán từ trước - Ảnh 6.

Một nguồn tin nội bộ của Vương thất cho biết "đã có những cuộc thảo luận về việc chỗ ngồi có thể được sắp xếp theo thứ tự kế vị".

Nhưng sau đó, họ thống nhất rằng những thành viên cấp cao đang làm việc cho Vương thất mới được xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Thực tế, nếu xếp theo vị trí kế vị, Vương tử Harry sẽ ngồi hàng đầu, cùng gia đình Thân vương xứ Wales vì anh đứng thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng.

Chia sẻ