Vương thất Anh xác nhận Harry sẽ tham dự Lễ đăng quang của vua Charles

Minh Nhật,
Chia sẻ

Cung điện Buckingham mới đây xác nhận Harry sẽ có mặt tham dự Lễ đăng quang diễn ra tại Tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5.

Theo The People, ngày 12/4, Cung điện Buckingham phát đi thông báo rằng vương tử Harry sẽ tham dự lễ đăng quang của nhà vua và vương hậu Camilla tại Tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5 sắp tới đây.

Nội dung thông báo cho biết: "Cung điện Buckingham vui mừng xác nhận rằng công tước xứ Sussex sẽ có mặt tham dự Lễ đăng quang diễn ra tại Tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5. Nữ công tước xứ Sussex sẽ ở lại California cùng với Archie và Lilibet".

Hoàng gia Anh xác nhận Harry sẽ tham dự Lễ đăng quang của Vua Charles - Ảnh 1.

Như vậy, sẽ chỉ có Harry trở về Anh để dự Lễ đăng quang của vua cha, còn Meghan và các con của họ sẽ vắng mặt.

"Vương tử Harry muốn được có mặt để hỗ trợ cha mình ở một sự kiện quan trọng như thế này trong cuộc đời ông", một người bạn của Harry nói với The People.

Mặc dù có 3 ngày diễn ra các sự kiện xung quanh lễ đăng quang, bao gồm 1 buổi hòa nhạc tại Lâu đài Windsor và 1 ngày tình nguyện, nhưng Harry dự kiến sẽ không tham gia các hoạt động khác ngoài lễ đăng quang.

Cung điện không có bình luận nào về việc liệu vương tử Harry có cùng vua Charles, vương hậu Camilla và các thành viên khác của gia đình Hoàng gia Anh xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham sau lễ đăng quang hay không.

Meghan sẽ ở lại California (Mỹ) cùng 2 con của cặp đôi. Ngày 6 tháng 5 cũng là sinh nhật lần thứ tư của vương tôn Archie và cô dự định sẽ dành cả ngày cuối tuần để ở bên con trai lớn cùng con gái út, vương tôn nữ Lilibet (22 tháng tuổi).

Thông báo của Cung điện Buckingham phát đi như một dấu chấm hết cho những lời đồn đoán suốt nhiều tuần qua về việc Harry và Meghan có nhận lời mời tham dự Lễ đăng quang của vua Charles hay không.

Tờ The Guardian đưa ra bình luận: "Các nguồn tin cho biết vua Charles đã gửi lời mời cho cả công tước và nữ công tước xứ Sussex. Việc Meghan chọn cách vắng mặt có thể sẽ là chủ đề bàn tán của một số người rằng đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng đang tiếp diễn giữa cặp đôi và gia đình Hoàng gia Anh".

Vợ chồng công tước xứ Sussex không còn thực hiện nghĩa vụ hoàng gia nên có thể hiểu rằng họ sẽ không có bất kỳ vai trò chính thức nào trong lễ đăng quang. Các con của họ, vương tôn Archie và vương tôn nữ Lilibet được cho là còn quá nhỏ để tham dự. Lễ đăng quang cũng đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 4 của Archie.

Vua Charles đã gặp cháu gái Lilibet một lần, khi hai vợ chồng Harry trở lại Vương quốc Anh một thời gian ngắn để tham dự lễ tạ ơn cho lễ kỷ niệm bạch kim của cố Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 6 năm 2022.

Hoàng gia Anh xác nhận Harry sẽ tham dự Lễ đăng quang của Vua Charles - Ảnh 3.

Gia đình Hoàng gia Anh được cho là căng thẳng với Harry kể từ khi anh phát hành cuốn hồi ký gây chấn động vào đầu năm nay.

Đây sẽ là cuộc hội ngộ đầu tiên của Harry với các thành viên của gia đình hoàng gia kể từ khi cuốn hồi ký bom tấn “Spare” của anh được phát hành vào tháng 1.

Harry được cho là sẽ ở dinh thự Frogmore Cottage. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng Harry ở đó vì vua Charles đã yêu cầu anh và Meghan rời khỏi ngôi nhà.

Mâu thuẫn giữa Harry và vương thất một lần nữa thành chủ đề bàn tán của công chúng sau khi công tước và công nương xứ Sussex thừa nhận được yêu cầu rời khỏi ngôi nhà họ từng sinh sống ở Anh. Dinh thự Frogmore, thuộc địa phận Lâu đài Windsor ở phía Tây London, là nơi ở chính của hai vợ chồng trước khi họ từ bỏ các trách nhiệm của hoàng gia và chuyển đến Montecito, miền Nam California (Mỹ).

Chia sẻ