Vương miện vô giá Brave Heart Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 được thực hiện trong 6 tháng

Quang Vũ,
Chia sẻ

Chiều 1/12, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 long trọng tổ chức sự kiện Họp báo chính thức công bố vòng thi Bán kết, Chung kết tại Nha Trang – Khánh Hòa. Bên cạnh đó, vương miện danh giá dành cho tân Hoa hậu cũng chính thức được ra mắt mang tên Brave Heart.

Với sức hút của một sân chơi nhan sắc đẳng cấp nhất hiện nay, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nhanh chóng thu hút hàng trăm cô gái trẻ, tự tin, năng động khắp cả nước đăng ký dự thi. BTC cuộc thi đã lựa chọn Top 45 thí sinh xuất sắc nhất cả nước, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và tổ chức buổi Họp báo chính thức công bố vòng thi Bán kết, Chung kết và chào mừng Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chính thức có mặt tại Nha Trang tham gia tranh tài.

Vương miện vô giá Brave Heart Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 được thực hiện trong 06 tháng - Ảnh 1.

Các thí sinh khoe nhan sắc rạng ngời trong chương trình

Sân khấu, điểm thi chính thức

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đêm thi Bán kết sẽ được diễn ra vào ngày 03/12/2019, đêm thi chung kết ngày 07/12/2019, các đêm thi sẽ được tổ chức tại sân khấu Crown Center (tên tiếng Anh: Crown Convention Center), thuộc Diamond Bay Resort, tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang, Khánh Hòa. Theo đó các thí sinh đã có mặt tại Nha Trang từ ngày 23/11 – 07/12/2019.

Hoạt động chủ đạo vòng thi Bán kết – Chung kết

Các thí sinh sẽ thực hiện việc quảng quá du lịch TP. Nha Trang, tìm hiểu lịch sử địa phương cũng như những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, tiếp cận, tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng ý nghĩa, được huấn luyện, đào tạo, tham gia các buổi tư vấn tâm lý, kỹ năng mềm.

Lịch trình thi vòng Bán kết, Chung kết có nhiều nội dung như: Người đẹp Biển, vấn đáp mặt mộc…Trong đêm thi bán kết diễn ra tối 03/12, các thí sinh sẽ trải qua ba nội dung thi chính là trình diễn: trang phục bikini, trang phục dạ hội, trang phục áo dài. Đặc biệt, đêm thi bán kết có sự góp mặt biểu diễn của những ca sĩ nổi tiếng hiện nay: Hoàng Thùy Linh, Tia Hải Châu, Ali Hoàng Dương. Ngoài MC Đức Bảo, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – H’Hen Niê cũng sẽ giữ vai trò MC của đêm thi.

Vương miện vô giá Brave Heart Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 được thực hiện trong 06 tháng - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia giao lưu báo chí

Đêm thi chung kết diễn ra tối 07/12 với các nội dung chính: đồng diễn - công bố top 15 - Top 15 chia sẻ ngắn về bản thân + trình diễn Bikini – chọn Top 10 trình diễn dạ hội – chọn top 5 ứng xử - chọn Top 3 trả lời câu hỏi chung. Đêm thi có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Thu Minh và Trọng Hiếu, MC Trấn Thành và MC Vũ Ngọc Hoàng Oanh sẽ đảm nhiệm vai trò MC chính cùng MC hậu trường là Á hậu 2 Mâu Thủy – Á hậu đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Kết quả đêm thi chung kết được dựa trên kết quả đêm thi Bán kết cùng các nội dung, hoạt động chính thức khác của cuộc thi bao gồm các giải thưởng danh hiệu: Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cùng hệ thống 09 giải thưởng phụ bao gồm: Người đẹp Biển, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp truyền thông, Người đẹp thời trang, Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp thân thiện, Người đẹp áo dài, Người đẹp thể thao, Người đẹp tài năng.

Vương miện vô giá - Brave Heart

Cũng trong buổi họp báo, BTC chính thức công bố vương miện dành cho tân Hoa hậu và thương hiệu Long Beach Pearl tiếp tục được lựa chọn là nhà chế tác vương miện chính chức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Đặc biệt, chiếc vương miện này được nhà sáng lập của Long Beach Pearl – bà Bùi Thị Mỹ Cảnh trực tiếp lên ý tưởng, phác thảo bản vẽ và đồng hành thực hiện.

Vương miện vô giá Brave Heart Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 được thực hiện trong 06 tháng - Ảnh 3.

Lấy cảm hứng từ chủ đề của cuộc thi, vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 mang tên "Brave Heart – Trái tim dũng cảm", được thực hiện liên tục trong vòng 06 tháng. Những viên ngọc trai được hòa quyện tinh tế trong mảnh vỏ trai – gợi sự ôm ấp, nâng niu của trái tim được nuôi dưỡng theo thời gian. Các mảnh vỏ trai hé mở ôm trọn những viên ngọc trai, một món quà ý nghĩa dành tặng Tân Hoa hậu, người đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, tự tin, trí tuệ và bản lĩnh.

Vương miện vô giá Brave Heart Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 được thực hiện trong 06 tháng - Ảnh 4.

Cận cảnh vương miện Brave Heart vô giá

Vương miện được làm bằng vàng, thu hút bởi sắc tím sang trọng nổi bật với 78 viên ngọc trai, mang vẻ đẹp tinh tế với những đường nét chuyển động vừa mạnh mẽ quyết liệt nhưng cũng rất mềm mại uyển chuyển. Trong đó là hình ảnh quyện hòa của 52 viên ngọc trai Fresh Water mang biểu tượng của hình ảnh thanh khiết, 26 viên ngọc trai South Sea được biết đến là những "Đại trân châu" mang vẻ cao sang quyền quý. Ngoài ra, sự lung linh của Vương miện còn là sự góp mặt của 1371 viên đá quý trắng và 845 viên đá quý tím.

Sự tương đồng của quá trình mài dũa từ đá thô trở thành đá quý, từ hạt cát vô danh để tạo ra ngọc trai với thông điệp sâu sắc về sự dũng cảm, tuy lộng lẫy bên ngoài, mạnh mẽ bên trong nhưng để có thể tỏa sáng lung linh và rực rỡ như những viên ngọc trai quý giá là một quá trình thay đổi, mài dũa khắc nghiệt không ngừng mỗi ngày. Vương miện đánh dấu hành trình lột xác thành công, không chỉ lan toả vẻ đẹp nhan sắc mà còn truyền cảm hứng về trái tim dũng cảm, dám thay đổi và không ngại những thách thức khó khăn.

Vương miện vô giá Brave Heart Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 được thực hiện trong 06 tháng - Ảnh 5.

Nhà sáng lập Long Beach Pearl - đơn vị tài trợ Vương miện chính thức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 – bà Bùi Thị Mỹ Cảnh

Vương miện Brave Heart sẽ được trao luân lưu cho Hoa hậu đương nhiệm tiếp theo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, giá trị thật của vương miện được BTC giữ lại và không công bố bởi giá trị thật sự nằm trong tính thẩm mỹ, sự sáng tạo độc đáo, kì công tỉ mỉ trong chế tác, giá trị còn do hoa hậu thực sự xứng đáng và phù hợp tạo ra khi sở hữu vương miện, vì vậy giá trị thật sự của vương miện Brave Heart là vô giá.

Chia sẻ