Vung hẳn 700 triệu cho con luyện thi cấp tốc lại nhận kết quả sốc, bố hùng hổ kéo cả nhà đi khiếu nại nhưng khi nghe điều này thì cũng "mềm như bún"

Lưu Thoa,
Chia sẻ

Người bố bỏ ra hơn 700 triệu cho con luyện thi cấp tốc để cải thiện điểm số môn Toán, khi nhận được kết quả bài kiểm tra thì đùng đùng nổi giận.

Trước mỗi kỳ thi quan trọng, hầu như bậc cha mẹ nào cũng đều đặt hết kỳ vọng vào con mình, nhưng đôi khi kỳ vọng thái quá cha mẹ vô tình tạo áp lực tới trẻ. Lẽ thường để tạo đà tốt nhất cho con, nhiều ông bố, bà mẹ không tiếc tiền thuê giáo viên giỏi, hoặc cho con vào các lò luyện thi chất lượng cao ôn luyện.

Nhưng thực tế, không phải cứ vung tiền càng nhiều thì con cái càng học giỏi, sự việc vừa diễn ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc là một ví dụ điển hình.

Theo đó, mới đây (20/4), công an quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh, Trung Quốc cho hay đơn vị nhận được thông tin từ một trung tâm luyện thi trên địa bàn nhờ hỗ trợ, do có 1 người đàn ông và 2 phụ nữ đến làm ầm ĩ.

Vung hẳn 700 triệu cho con luyện thi cấp tốc, nhận kết quả sốc bố hùng hổ kéo cả nhà đi khiếu nại nhưng khi nghe điều này thì cũng phải "mềm như bún" lại  - Ảnh 1.

Cha mẹ nên nhìn nhận những nỗ lực của con mình trước khi quan tâm tới điểm số. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông đến gây rối ở trung tâm luyện thi tên là Yang, có một đứa con đang học cấp 3 và luyện thi tại trung tâm này. Ông Yang cho hay đã nộp 210.000 tệ (khoảng 742 triệu đồng) cho trung tâm để con trai được luyện thi cấp tốc, cải thiện điểm số môn Toán.

Đến khi có kết quả bài kiểm tra Toán của con trai, ông Yang thấy điểm số của con mình quá thấp nên tức giận, cho rằng trung tâm đã lừa gạt nên kéo cả gia đình đến tranh cãi, có xảy ra chửi bới, đe dọa.

Phía trung tâm cho hay điểm Toán của con trai ông Yang ban đầu chỉ có 20 điểm, sau quá trình ôn luyện, cố gắng rất nhiều mới đạt được 59 điểm như hiện tại.

Trung tâm luyện thi nói rằng ông Yang nên nhìn những nỗ lực của con mình trước khi quan tâm tới điểm số và đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh mình hoàn toàn vô tội.

Phía cảnh sát cũng đồng tình với trung tâm, cho hay phụ huynh không nên quá chú trọng vào kết quả học tập dựa trên học phí đã đóng, và nếu thấy học phí không hợp lý thì khiếu nại đến bộ phận phụ trách trung tâm mới là hành động đúng đắn, thay vì kéo cả gia đình đến đây làm ầm ĩ.

Sau một hồi nghe lý giải từ trung tâm và lời lẽ thuyết phục từ phía cảnh sát, ông Yang và gia đình đã dịu lại, đôi bên cùng ngồi lại nói chuyện và thống nhất cách giải quyết.

Những cách để cha mẹ giúp trẻ giải tỏa áp lực thi cử

Hãy khuyến khích con lập lịch trình học tập và chuẩn bị cho các kỳ thi phù hợp. Khi có sự chuẩn bị, trẻ sẽ không bị căng thẳng khi phải học dồn dập vào phút cuối.

Cha mẹ cần phải đảm bảo dành thời gian chất lượng cho con cái mỗi ngày. Không bao giờ ép buộc con bạn đáp ứng những kỳ vọng quá cao và không thực tế với sức học của con mình bởi căng thẳng thi cử thường dẫn đến trầm cảm ở học sinh.

Vung hẳn 700 triệu cho con luyện thi cấp tốc, nhận kết quả sốc bố hùng hổ kéo cả nhà đi khiếu nại nhưng khi nghe điều này thì cũng phải "mềm như bún" lại  - Ảnh 2.

Đừng ép con ngồi với sách cả ngày trước khi thi, nó có thể làm cho trẻ sợ học nhiều hơn. Hãy cho con nghỉ giải lao giữa những giờ ôn. Chỉ khi bố mẹ không gây áp lực cho con phải đạt điểm cao trong các kỳ thi thì con mới có thể phát triển thói quen học tập và thi cử tích cực.

Những kỳ vọng mà các bậc phụ huynh đặt lên vai con mình đã trao cho trẻ những áp lực vô hình. Là cha mẹ thông minh, hãy nhìn vào những nỗ lực, sự dũng cảm, tự tin đối mặt với những thất bại và tự ra quyết định cho bản thân mình của trẻ.

Chia sẻ