Vừa xem tivi vừa ăn đùi gà, bé gái 13 tuổi ở Bình Dương suýt chết vì nuốt xương

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc xem tivi, bé gái bất cẩn nuốt phải mảnh xương đùi gà rất lớn, nhiều cạnh sắc nhọn khiến tính mạng bị đe dọa.

Đó là trường hợp của bé P.T.H (13 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Theo lời người nhà, bé có thói quen vừa xem tivi vừa ăn uống. Hôm xảy ra sự việc, bé gái đang ăn đùi gà nhưng không may nuốt phải chiếc xương gà lớn.

Bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 trong tình trạng nuốt vướng, đau nhiều vùng hạ họng. Tiến hành thăm khám, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật tại thực quản đoạn ngang đốt sống cổ C2. Sau khi hội chẩn, ekip điều trị đã tiến hành cho bệnh nhân nội soi thực quản an thần để gắp dị vật.

Vừa xem tivi vừa ăn đùi gà, bé gái 13 tuổi ở Bình Dương suýt chết vì nuốt xương - Ảnh 1.

Ảnh chụp phim phát hiện dị vật vùng thực quản.

Thủ thuật gắp dị vật thành công trong 60 phút, lấy ra một mảnh xương đùi gà dài 2,5 cm, rộng 1 cm với bờ nhiều cạnh, sắc nhọn. Nhờ vậy bé gái hết nuốt vướng, không ho khạc ra máu và được xuất viện trong ngày.

Bác sĩ Sơn Parắchh, người trực tiếp thực hiện thủ thuật cho bệnh nhi cho biết, nuốt phải dị vật là một tai biến thường gặp trong y khoa. Tuy nhiên trường hợp nuốt phải một dị vật lớn như bệnh nhi này là một trường hợp hiếm gặp, ít khi xảy ra.

Vừa xem tivi vừa ăn đùi gà, bé gái 13 tuổi ở Bình Dương suýt chết vì nuốt xương - Ảnh 2.

Các bác sĩ tiến hành nội soi lấy xương gà cho bệnh nhân.

"Nếu bệnh nhi không đến BV kịp thời để được can thiệp thì mảnh xương có thể đâm thủng thực quản gây viêm trung thất hoặc di chuyển xuống ruột non, ruột già gây viêm, tắc hoặc thủng ruột dẫn đến viêm phúc mạc. Đó là những biến chứng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân" - Bác sĩ Sơn Parắchh phân tích.

Vừa xem tivi vừa ăn đùi gà, bé gái 13 tuổi ở Bình Dương suýt chết vì nuốt xương - Ảnh 3.

Bác sĩ thăm khám cho bé H.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyên mọi người khi ăn uống nên lưu ý kiểm tra thức ăn và nhai kỹ. Các thức ăn có nhiều xương cần chế biến kỹ và lọc sạch xương. Đặc biệt không được xem tivi, chơi điện thoại, máy tính hoặc đọc sách, trò chuyện trong lúc ăn uống. Nên ăn trong phòng ăn đủ tiêu chuẩn ánh sáng, ngồi ăn trên ghế đúng tư thế.

Khi bị dị vật chui vào đường thở không nên cố gắng dùng mẹo, dùng tay để móc ra hoặc vuốt xuôi khi trẻ hóc vì có thể làm dị vật chui sâu vào khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn. Cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để có cách xử trí kịp thời, nhanh chóng, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ