Vừa về nước, Quế Ngọc Hải đã "dính chặt" với Bùi Tiến Dũng như thế này đây

GN,
Chia sẻ

Sáng nay (27/01) Quế Ngọc Hải và trung vệ Bùi Tiến Dũng tham dự một buổi lễ chào mừng nhỏ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia và trở về Việt Nam. Sau đó hai anh chàng này còn rủ nhau đi ăn và đi mua sắm đồ Tết.

Ngày hôm qua (26/01), các thành viên của ĐTQG Việt Nam đã trở về nước sau hành trình đáng nhớ tại Asian Cup 2019. Ngay sau khi có mặt tại Hà Nội, các cầu thủ đã bận bịu với những lịch trình của mình. Với trung vệ Quế Ngọc Hải, việc cần làm đầu tiên là ra mắt CLB Viettel, bến đỗ mới của anh kể từ mùa giải 2019.

Trung vệ sinh năm 1993 này đã hoàn tất mọi thủ tục để đầu quân cho đội bóng áo lính từ lâu. Thông tin này cũng được các bên chính thức xác nhận cách đây khoảng 1 tuần. Tuy nhiên, đó là thời điểm Ngọc Hải đang bận làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia. Vì thế, phải đến tận hôm nay, anh mới có dịp ra mắt lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng mới.

Vừa về nước, Quế Ngọc Hải đã dính chặt với Bùi Tiến Dũng như thế này đây - Ảnh 1.

Ngọc Hải và Tiến Dũng được chúc mừng sau những thành công trong màu áo ĐTQG. Ảnh: Fanpage CLB.

Trên trang fanpage chính thức của CLB đã đăng tải bức ảnh Quế Ngọc Hải và trung vệ Bùi Tiến Dũng tham dự một buổi lễ chào mừng nhỏ sau khi cả hai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Sau khi cuộc gặp mặt với các lãnh đạo và BHL câu lạc bộ kết thúc, hai anh chàng này tiếp tục "dành cả ngày cho nhau". Họ đi gặp mặt bạn bè, ghé thăm quán ăn của một người quen và dạo phố mua sắm chuẩn bị cho Tết nguyên đán.

Ngọc Hải và Tiến Dũng cùng nhau dạo phố. Ảnh: Facebook

Những người vui nhất khi thấy hình ảnh này chắc hẳn là những fan hâm mộ đội bóng quân đội. Kể từ mùa giải 2019, họ sẽ được chứng kiến bộ đôi ăn ý trên sân và thân thiết ngoài đời này thi đấu trong cùng một màu áo. Tất cả đều tin tưởng vào việc đội bóng con cưng sẽ sở hữu một hàng phòng ngự thép vào năm tới. Nếu có khúc mắc nào đó có lẽ chỉ là về chuyện "Ai sẽ làm đội trưởng?" mà thôi.


Chia sẻ