Vừa ra tù, đôi tình nhân thuê chung cư lập "đại lý" bán ma túy

Khương Mỹ,
Chia sẻ

Vừa mãn hạn 7 năm tù, Vũ dọn về sống chung như vợ chồng với Trang. Đôi tình nhân này thuê một căn chung cư tại Đà Nẵng để ở và làm nơi buôn bán ma túy.

Chiều 22/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang lấy lời khai của Lê Trần Duy Vũ (31 tuổi) và Trần Nguyễn Huyền Trang (28 tuổi, cùng trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 3/1, hàng chục cảnh sát bắt quả tang Bùi Đức Khánh (35 tuổi, trú Q.Đồ Sơn, TP Hải Phòng) và Trần Thị Hồng Thắm (39 tuổi, trú TP.HCM) khi đang mua bán trái phép chất ma túy.

Vừa ra tù, đôi tình nhân thuê chung cư lập đại lý bán ma túy - Ảnh 1.

Lê Trần Duy Vũ

Tại đây, công an thu giữ khoảng 1.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Ngay sau đó, Thắm bị bắt giam, còn Khánh vào cơ sở xã hội Bầu Bàng để giám sát.

Đặc biệt, từ lời khi của Thắm, cơ quan chức năng xác định Vũ và Trang là "mắt xích" quan trọng trong vụ án này.

Khi Thắm bị bắt, Vũ bất ngờ thay đổi chỗ ở, số điện thoại. Cặp tình nhân này cũng thay đổi cách thức hoạt động, chỉ mua ma túy chỗ quen và bán hàng cho các con nghiện tin cậy chứ không tràn lan như trước.

Vừa ra tù, đôi tình nhân thuê chung cư lập đại lý bán ma túy - Ảnh 2.

Trần Nguyễn Huyền Trang

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Vũ vừa nhận một lượng ma túy lớn ở Quảng Trị chuyển vào.

Khoảng 19h30 tối 17/2, hơn 10 trinh sát đã ập vào căn hộ ở chung cư Phước Lý (quận Cẩm Lệ), khống chế Vũ và Trang.

Tại hiện trường, công an thu giữ 200 g ma túy đá, hàng chục viên thuốc lắc và một số tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai sau khi mãn hạn 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vũ thuê chung cư sống với Trang như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Do không có việc làm, lại thích lối sống ăn chơi tiêu xài, nên cặp đôi này móc nối với các bạn tù, trong đó có Khánh và Thắm để hình thành đường dây buôn bán ma túy.

Chia sẻ