Vừa nhận tiền hỗ trợ Covid-19, hộ nghèo phải trích lại cho thôn 450.000 đồng: "Thôn xin thì mình phải đồng ý"

PV,
Chia sẻ

Anh Lập chia sẻ trên VnExpress, nhờ tiền hỗ trợ hộ nghèo trong dịch Covid-19, vợ chồng anh cùng 5 đứa con mới được ăn thịt heo với gạo trắng 2 ngày.

Theo phản ánh của VnExpress, tại các thôn Sa Trầm, Ra Lây, Ra Pong, Pa Nang của xã Ba Nang (huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị) xảy ra tình trạng các hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19 bị thu mỗi khẩu 50.000 đồng.

VnExpress thuật lại, hộ anh Lập (48 tuổi, thôn Sa Trầm) có 7 con, trong đó 2 con gái lớn đi làm ăn xa và đã lập gia đình, mỗi người nhận được 750.000 đồng tiền hỗ trợ dịch Covid-19. Thế nhưng, anh Lập vừa nhận xong, cán bộ thôn Sa Trầm thu ngay 450.000 đồng, tương ứng 50.000 đồng một nhân khẩu. Lý do là "bồi dưỡng cán bộ thôn uống nước và chia lại cho các hộ khá giả hơn không được nhận tiền hỗ trợ".

Theo hình ảnh mà nguồn trên đăng tải, căn nhà gia đình anh Lập sống được làm bằng phên xập xệ, bữa cơm của vợ con anh chỉ có ít nếp rẫy ăn với măng rừng và cá suối. Anh Lập nói hôm nhận tiền hỗ trợ, cả nhà anh mới được ăn thịt heo với gạo trắng trong 2 ngày. Số tiền còn lại anh mua hai tạ gạo trắng về tích trữ và sắm cho mỗi đứa con bộ đồ mới.

"Thôn xin thì mình phải cho, phải đồng ý", VnExpress dẫn lời anh Lập.

Vừa nhận tiền hỗ trợ Covid-19, hộ nghèo phải trích lại cho thôn 450.000 đồng: Thôn xin thì mình phải đồng ý - Ảnh 1.

Bữa cơm của gia đình anh Lập. Ảnh: Dân Việt

Ngoài hộ anh Lập, hộ bà Hồ Thị Mèn (53 tuổi, trú thôn Ra Lây, xã Ba Nang) có 6 nhân khẩu, "ủng hộ" 300.000 cho cán bộ thôn tiền uống nước; Hộ ông Hồ Văn Hiếu (46 tuổi, trú thôn Ra Lây) "ủng hộ" 400.000 đồng.

Theo ghi nhận của báo Dân Việt, gia đình chị Hồ Thị Hào (SN 1973, thôn Ra Lây) nhận 4,5 triệu đồng tiền hỗ trợ dịch Covid-19 thì nộp lại cho thôn 300.000 đồng. Hộ nghèo Hồ Thị Dung (SN 1972, thôn Ra Poong, xã Ba Nang) nhận 4,5 triệu đồng tiền hỗ trợ cho 6 nhân khẩu. Trưởng thôn Ra Poong đã tự ý trích của chị 50.000 đồng và nói thôn xin mỗi hộ 50.000 đồng nhưng không nói rõ mục đích làm gì.

Bí thư chi bộ thôn Sa Trầm Hồ Văn Mắt nói với PV Dân Việt, trước khi chi trả tiền hỗ trợ, thôn đã họp dân và gợi ý cho các hộ nghèo nộp 50.000 đồng/nhân khẩu để cho các hộ không được hưởng hỗ trợ.

Anh Hồ Văn Bảy (Trưởng thôn Sa Trầm) thừa nhận đợt 1 có 48 hộ nghèo được nhận tiền hỗ trợ. Anh Bảy nói việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 diễn ra tại nhà mình, mỗi nhân khẩu được nhận 750.000 đồng và anh có thu mỗi nhân khẩu 50.000 đồng.

Nguồn trên đăng tải hình ảnh biên bản họp và danh sách hộ nghèo thôn Sa Trầm nộp tiền lại cho thôn theo "gợi ý" của cán bộ thôn. Trong đó có ghi, 48/50 hộ nghèo đồng tình và tự nguyện hỗ trợ cho ban quản lý thôn uống nước và một số hộ không được hưởng lợi bởi Covid-19.

Đáng nói, 2 hộ không tự nguyện đã bị nêu tên. Đó là hộ gia đình Hồ Văn Th. và Hồ Văn S.L.

Trong danh sách 48 hộ đồng ý hỗ trợ cho ban quản lý thôn, hộ ít là 150.000 đồng và hộ nhiều là 450.000 đồng, tùy số lượng nhân khẩu.

Còn ở thôn Ra Lây, Trưởng thôn Hồ Văn Nhơn phủ nhận chuyện thôn họp vận động hộ nghèo được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trích lại tiền cho thôn.

"Ai mà có tấm lòng thì không quá 50.000 đồng. Nếu muốn cho thì Nhơn sẽ ghi một danh sách, gọi là tự nguyện và thông báo với tất cả các anh em là Nhơn sẽ giữ số tiền này. Vì sau này, sẽ có hộ gia đình nói ngược lại mình. Dân là gian nên mình phải làm kỹ", anh Nhơn chia sẻ với báo Dân Việt.

Tuy nhiên, Trưởng thôn Ra Lây Hồ Văn Nhơn cũng thừa nhận có việc người dân tự nguyện ủng hộ thôn, tổng số tiền thu được chưa tới 1,2 triệu đồng.

Ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Ba Nang cho biết trên VnExpress, việc người dân tự nguyện cho 10.000 đến 20.000 đồng thì "chấp nhận được", nhưng việc thu 50.000 đồng/khẩu là tuyệt đối sai. Theo ông My, xã chưa nắm được việc thu tiền hỗ trợ Covid-19 của người dân, nhà chức trách sẽ thành lập ban kiểm tra và chỉ đạo trả lại tiền cho dân nếu có việc này.

Chia sẻ