Vừa hoàn thiện 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn, Trung Quốc tiếp tục triển khai nhiều "bệnh viện di động" với hàng nghìn giường bệnh khắp Vũ Hán

Hy Li,
Chia sẻ

Sau khi xây dựng 2 bệnh viện chuyên trị virus corona, Trung Quốc tiến hành xây dựng các bệnh viện di động chữa các trường hợp nhẹ hơn.

Tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán diễn biến phức tạp buộc chính quyền Trung Quốc phải tập trung mọi nguồn lực để giải quyết. Sau khi hoàn thành 2 bệnh viện "dã chiến" trong hơn 10 ngày, Trung Quốc bắt đầu triển khai xây dựng các địa điểm "Bệnh viện di động" khắp thành phố Vũ Hán để đáp ứng điều trị cho các trường hợp viêm phổi nhẹ. 

Vừa hoàn thiện 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn, Trung Quốc tiếp tục triển khai 3 "bệnh viện di động" với hàng nghìn giường bệnh khắp Vũ Hán - Ảnh 1.

Vừa hoàn thiện 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn, Trung Quốc tiếp tục triển khai 3 "bệnh viện di động" với hàng nghìn giường bệnh khắp Vũ Hán - Ảnh 2.

Vừa hoàn thiện 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn, Trung Quốc tiếp tục triển khai 3 "bệnh viện di động" với hàng nghìn giường bệnh khắp Vũ Hán - Ảnh 3.

Vừa hoàn thiện 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn, Trung Quốc tiếp tục triển khai 3 "bệnh viện di động" với hàng nghìn giường bệnh khắp Vũ Hán - Ảnh 4.

Hàng nghìn tình nguyện viên đã cùng nhau dựng nên các "bệnh viện di động" ngay trong đêm ngày 3/2.

Theo kết quả cuộc họp tối ngày 3/2, chính quyền Vũ Hán trước mắt sẽ xây dựng 3 "Bệnh viện di động" ở quận Giang Hán, quận Vũ Xương và quận Đông Tây Hồ với quy mô 3400 giường bệnh. Các "bệnh viện" được đặt tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vũ Hán, Sân vận động Hồng Sơn và nhà khách Vũ Hán.

Ngay trong đêm, hàng trăm tình nguyện viên liên tục dọn dẹp, khử trùng và vận chuyển các vật tư cần thiết. Hiện tại, 1000 giường, nệm, chăn điện và các thiết bị y tế đã được đưa vào bên trong các "bệnh viện di động". 

Công tác xây dựng "bệnh viện di động" ở Sân vận động Hồng Sơn.

"Bệnh viện di động" ở Nhà khách Vũ Hán.


Mô hình "bệnh viện di động" đảm nhận việc khám lâm sàng và điều trị các trường hợp viêm phổi do virus corona mức độ nhẹ: Những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm là dương tính nhưng không có triệu chứng rõ rệt. Nếu bệnh trạng diễn biến nặng hơn, họ sẽ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên. 

Theo kế hoạch, 3 "bệnh viện di động" này sẽ được đưa vào hoạt động sau ngày 4/2, 1400 nhân viên y tế trên toàn Trung Quốc sẽ được điều động đến hỗ trợ Vũ Hán. Sắp tới, chính quyền Vũ Hán sẽ tiếp tục xây dựng nhiều "bệnh viện di động" khác ở địa phương. 

#ICT_anti_nCoV

Nguồn: Tân Hoa Xã, The Paper

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Boss bị chôn sống trong lúc sen bị cách ly do nghi ngờ nhiễm virus corona, cư dân mạng đồng loạt chỉ trích hành động vô nhân đạo - Ảnh 7.

Chia sẻ