Vua bóng đá Pele nhắn gửi: 'Tôi khỏe, mọi người hãy bình tĩnh và tích cực!'

MINH KHÔI,
Chia sẻ

Huyền thoại bóng đá người Brazil Pele cho biết ông cảm thấy “khỏe, với rất nhiều hy vọng”, bất chấp đang nhập viện điều trị ung thư đại tràng.

Vua bóng đá Pele nhắn gửi: Tôi khỏe, mọi người hãy bình tĩnh và tích cực! - Ảnh 1.

Cổ động viên Brazil cầm bản sao chiếc cúp World Cup trước biểu ngữ cổ vũ Pele trước trận đấu giữa đội nhà và Cameroon tại sân vận động Lusail, Qatar, ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS

"Vua bóng đá" Pele đã phải nhập viện vào đầu tuần này để chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng.

"Các bạn của tôi, tôi muốn mọi người bình tĩnh và tích cực - Pele viết trong bài đăng trên Instagram sáng sớm ngày 4-12 - Tôi khỏe, với rất nhiều hy vọng và tôi tuân theo các biện pháp điều trị như bình thường".

Hãng tin Reuters trích dẫn bệnh án cho thấy Pele cũng đang được điều trị nhiễm trùng đường hô hấp.

Cuối ngày 3-12, các bác sĩ điều trị cho Pele tại Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo cho biết huyền thoại người Brazil vẫn "ổn định" và tình trạng không xấu đi trong những ngày qua.

Các bác sĩ không đề cập đến thông tin trên các báo, đài rằng người từng ba lần vô địch World Cup đã được chuyển tới phòng chăm sóc cuối đời.

Tối 3-12, nhiều tờ báo đưa tin huyền thoại bóng đá Pele được chuyển sang phòng "chăm sóc cuối đời" tại Bệnh viện Albert Einstein (Sao Paulo, Brazil) sau khi quá trình hóa trị không mang đến kết quả mong muốn.

Một số nguồn tin cho biết cơ thể ông không còn phản ứng được với việc điều trị này. Tại phòng "chăm sóc cuối đời", Pele chỉ còn được điều trị những triệu chứng như đau nhức, khó thở.

Trong lúc đó, tại Qatar, các cầu thủ đã lên tiếng cổ vũ Pele.

"Hãy cầu nguyện cho Nhà vua", tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe đăng Tweet ngày 3-12.

"Chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến ông ấy và tất nhiên là cả gia đình ông ấy nữa", đội trưởng tuyển Anh Harry Kane nói trong buổi họp báo trước trận đấu vòng 1/16 với Senegal. "Ông ấy là nguồn cảm hứng cho bóng đá, đồng thời là một cầu thủ phi thường và một con người đáng kinh ngạc. Chúng tôi chúc ông ấy mọi điều tốt lành" - anh chia sẻ.

Tòa tháp The Torch Doha ở Qatar cũng thắp sáng thông điệp "hãy sớm khỏe lại" và khuôn mặt của Pele để cổ vũ cho huyền thoại bóng đá.

Vua bóng đá Pele nhắn gửi: Tôi khỏe, mọi người hãy bình tĩnh và tích cực! - Ảnh 2.

Thông điệp cổ vũ Pele trên tòa tháp The Torch Tower ở Doha, Qatar, ngày 3-12 - Ảnh: AFP

"Tôi có nhiều niềm tin vào Chúa và mỗi thông điệp yêu thương mà tôi nhận được từ các bạn trên khắp thế giới đều giúp tôi tràn đầy năng lượng", Pele viết trên Instagram.

Pele, người từng chơi cho Brazil và các câu lạc bộ Santos và New York Cosmos ở vị trí tiền đạo, được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại.

Pele là cầu thủ bóng đá duy nhất trong lịch sử giành được 3 chức vô địch World Cup - 1958, 1962 và 1970 - và là một trong những nhân vật thể thao nổi tiếng và thành công nhất của thế kỷ 20.

Với biệt danh "O Rei" (Nhà vua), ông đã ghi hơn 1.200 bàn thắng trong suốt sự nghiệp trước khi giải nghệ vào năm 1977. Ông cũng là tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại cho Brazil, với 77 bàn sau 92 trận.

Pele nổi danh ngay từ khi còn nhỏ và giành chức vô địch World Cup 1958 khi mới 17 tuổi, khi đó ông lập hattrick ở trận bán kết và ghi hai bàn thắng ở trận chung kết.

Trong những năm gần đây, tình trạng sức khỏe của huyền thoại 82 tuổi đã suy giảm nghiêm trọng do căn bệnh ung thư đại tràng.

Chia sẻ