Vụ xâm hại rúng động Ấn Độ: Bé gái 11 tuổi bị 17 người đàn ông cưỡng bức trong nhiều ngày

Diệp Lục,
Chia sẻ

Bé gái bị xâm hại ở những nơi khác nhau trong một khu phức hợp từ tầng hầm, sân thượng, phòng tập thể dục đến nhà vệ sinh.

Theo trang Asiaone, cảnh sát Ấn Độ cho biết vào ngày 17/7 vừa qua họ đã bắt giữ 17 người đàn ông vì bị cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 11 tuổi trong vài tuần. Đây là vụ tấn công tình dục khủng khiếp mới nhất của quốc gia này.

Nạn nhân là một bé gái khuyết tật thính giác đã bị tấn công tình dục bên trong một khu phức hợp không người ở tại thành phố Chennai. Trong số những người bị bắt giữ có nhân viên bảo vệ, thợ sửa ống nước, người vận hành thang máy của tòa nhà.

Cảnh sát cho biết, một người vận hành thang máy 66 tuổi chính là người đầu tiên đã tấn công nạn nhân khi cô bé từ trường trở về, đạp xe qua khu phức hợp này. Người đàn ông sau đó đã mời những người khác đến tấn công bé gái, thậm chí có người còn quay phim lại.

Vụ xâm hại rúng động Ấn Độ: Bé gái 11 tuổi bị 17 người đàn ông cưỡng bức trong nhiều ngày  - Ảnh 1.

Nhiều bé gái đã bị xâm hại ở Ấn Độ, trở thành nỗi kinh hoàng của người dân nơi đây.

Bé gái được cho uống thuốc an thần để mất đi ý thức. "Đây là giai đoạn đầu của cuộc điều tra và chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu sự việc", một cảnh sát địa phương cho biết.

Theo báo cáo từ địa phương, nạn nhân bị đưa đến những nơi khác nhau trong khu phức hợp bao gồm tầng hầm, sân thượng, phòng tập thể dục và nhà vệ sinh. Tại đây, bé gái lần lượt bị các nghi phạm cưỡng bức trong nhiều ngày.

Sau khi bé gái kể lại sự việc cho gia đình, họ ngay lập tức nộp đơn khiếu nại cho cảnh sát. Hiện bé gái đang được chăm sóc y tế.

Vào tháng 1 vừa qua, dư luận Ấn Độ rúng động trước sự việc một bé gái 8 tuổi bị giết chết sau khi bị một nhóm người bắt cóc, ép dùng ma túy và cưỡng bức trong nhiều ngày tại một ngôi đền. Vụ việc đã khiến chính quyền Ấn Độ quyết định thay đổi luật, áp dụng án tử hình cho những kẻ hãm hiếp bé gái dưới 12 tuổi.

Nguồn: Asiaone

Chia sẻ