Vụ thầy giáo đánh bầm tím toàn thân học sinh 13 tuổi: Đánh để răn đe, uốn nắn?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

"Các thầy không đánh đấm, chỉ phạt roi theo kiểu thầy đồ ngày xưa, mang tính giáo dục nhưng lại quá thẩm quyền, hơi quá tay"

Liên quan đến vụ việc bé Nguyễn Hà Nam (13 tuổi, là học sinh bộ môn lặn tại trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội) tố bị thầy giáo đánh thâm tím do trộm điện thoại của bạn đi chơi game, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường để tìm hiểu.

Trao đổi với PV, ông Phan Anh Tú - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm cho biết, việc 2 thầy giáo phạt, đánh đòn học sinh như vậy là sai trái với quy định, thẩm quyền và không được phép. Tuy nhiên, ông Tú cho rằng đặc thù nghề nghiệp, các cháu được tuyển chọn và gia đình gửi gắm, ủy thác cho các thầy cô, huấn luyện viên ở Trung tâm quản lý, đào tạo 24/24 vì thế các thầy phải kịp thời uốn nắn, bảo ban học sinh. 

Theo ông Tú, đối với hai cháu Hà Nam và Nhất Nam, bản thân các cháu cũng còn ham chơi, hay trốn học để đi chơi điện tử, thầy cô cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng không được. Vì thế, 2 huấn luyện viên đã có hình thức dùng roi đánh. "Các thầy không đánh đấm, chỉ phạt roi theo kiểu thầy đồ ngày xưa, mang tính giáo dục nhưng lại quá thẩm quyền, hơi quá tay", ông Tú nhận xét. 

Ông Tú cũng cho biết thêm, hiện nay sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, phía thầy giáo đã gặp gỡ, xin lỗi gia đình và cũng được gia đình chấp nhận, bỏ qua. Kết quả khám thương từ cơ quan công an tiến hành cho thấy, hai cháu chỉ bị tổn thương phần mềm. 

Tuy nhiên, về phía Trung tâm đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm của 2 huấn luyện viên đã có hành vi đánh 2 học trò, từ đó sẽ có mức kỷ luật đối với 2 thầy giáo này. "Chúng tôi đã thành lập hội đồng kỷ luật, trước mắt đã yêu cầu 2 thầy viết bản kiểm điểm, nhận trách nhiệm về vụ việc. Trên cơ sở đó, cùng với kết luận của công an, sẽ có biện pháp kỷ luật cụ thể đối với 2 thầy giáo này", ông Phan Anh Tú khẳng định. 

Cũng liên quan đến sự việc, bà Trương Ngọc Lan – Chủ nhiệm Bộ môn thể thao dưới nước (Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội, đơn vị trực tiếp quản lý hai thầy giáo và 2 học sinh) cho biết, phía Bộ môn mà đích thân là bà Lan đã liên hệ với gia đình các cháu cũng như găp 2 thầy giáo để làm rõ. 

Vụ thầy giáo đánh bầm tím toàn thân học sinh 13 tuổi: Đánh để răn đe, uốn nắn? - Ảnh 1.

Nhà trường cho rằng do đặc thù của công việc, tuy nhiên hai thầy đã vượt quá qui định

Theo bà Lan, cháu Đinh Nhất Nam vẫn ở lại Trung tâm và luyện tập, sinh hoạt cùng các bạn như không có chuyện gì xảy ra. Còn cháu Nguyễn Hà Nam đã bỏ trốn rồi về quê mách bố mẹ. Tối hôm đó, hai cháu về Trung tâm và có lấy trộm điện thoại của một VĐV khác tên là Bắc rồi ra ngoài bán được 100 nghìn đồng. Cả hai chia nhau số tiền đó và tiếp tục chơi game. Sau khi phát hiện sự việc, hai thầy V. và L. – là những người trực tiếp quản lý 2 VĐV nhí này đã gọi 2 cháu lên để giáo dục.

"Đây là cách phạt mang tính giáo dục cao, tuy nhiên các thầy đã vượt quá thẩm quyền của mình", bà Lan nói. 

Tuy nhiên, bà Lan cho rằng, hai học sinh bị đánh không đến mức nhập viện như một số thông tin lan truyền. Thực chất, khi gia đình cháu Hà Nam đưa cháu trở lại Trung tâm để làm rõ thì chưa liên hệ được với lãnh đạo nên đã đưa cháu ra cơ quan công an để trình báo và được cơ quan công an hướng dẫn gia đình đưa Hà Nam đi bệnh viện để giám định, theo dõi sức khỏe.

 "Tôi là người giám hộ và đưa cháu Nhất Nam vào bệnh viện 198 để giám định sức khỏe theo hướng dẫn của công an. Chứ không phải các cháu bị đánh đến mức nhập viện", bà Lan khẳng định. 

Vụ thầy giáo đánh bầm tím toàn thân học sinh 13 tuổi: Đánh để răn đe, uốn nắn? - Ảnh 2.

Nhà trường cho biết, hai thầy giáo đã gặp gỡ gia đình và cháu Hà Nam để nói chuyện

Trước đó, gia đình cháu Nguyễn Hà Nam đã trình báo đến cơ quan chức năng, chiều 7/4, khi em Hà Nam đang tập luyện thì thầy L. và thầy V. là huấn luyện viên đến gọi Hà Nam và Đinh Nhất Nam (quê Hải Dương) lên phòng để hỏi về việc em này có đi chơi game không?.

Khi Nhất Nam trả lời có liền bị thầy bắt nắm hai tay vào thành giường, bắt nằm ra ghế rồi thầy đánh.

Tiếp theo, hai thầy hỏi tiếp Nhất Nam rằng Hà Nam có đi chơi cùng không khì Nhất Nam trả lời có và nói thêm rằng đã cùng với Hà Nam ăn trộm điện thoại của một người bạn cùng phòng rồi mang ra làng Tân Mỹ bán lấy tiền chơi game. Tuy nhiên, Hà Nam không nhận thì bị thầy giáo đánh nhiều phát vào người.

Do không chịu được sự đau đớn, cháu Hà Nam đã tìm cách ra bến xe về nhà tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trong trạng thái toàn thân bị tím bầm. Hiện, Hà Nam đã được gia đình đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Chia sẻ