Vụ tai nạn thảm khốc 8 người tử vong ở Bình Thuận: Xác định nguyên nhân ban đầu

A.T,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận khiến 8 người thiệt mạng, cơ quan chức năng ban đầu đã xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế xe khách lấn làn.

Vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải xảy ra lúc rạng sáng 21/7 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận làm ít nhất 8 người thiệt mạng đã thu sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin trên báo Người lao động cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng cùng ngày. Chiếc xe khách 16 chỗ do tài xế do tài xế Lê Thanh T. (48 tuổi, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cầm lái lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Phan Thiết đi TP HCM.

Khi đến Km 1767 đoạn gần cầu Suối Giêng thuộc địa bàn thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, đã tông trực diện với xe tải BS 79N – 0315 do tài xế Phan Thanh T. (29 tuổi, ngụ tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn thảm khốc 8 người tử vong ở Bình Thuận: Xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1.

Chiếc xe khách biến dạng sau cú tông mạnh. Ảnh Người Lao động.

Cú tông mạnh đã khiến tài xế xe khách và 5 người khác tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong trong bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc xe tải gần như biến dạng hoàn toàn, phần đầu xe hư hỏng, nát bét.

Ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc diễn ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Vụ tai nạn thảm khốc 8 người tử vong ở Bình Thuận: Xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2.

Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu. Ảnh Tiền phong.

Đến sáng nay (21/7), Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận thông tin trên Báo Lao động cho biết, về nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh này điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, xe khách 16 chỗ đã chạy lấn sang làn đường của xe tải, nguồn trên cho biết.

Thông tin báo Người lao động cũng cho biết, tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 69km/giờ, còn xe tải chạy với tốc độ 60km/giờ. Cả 2 xe đều không vi phạm tốc độ, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe khách chạy không đúng phần đường, làn đường.

Chia sẻ