Vụ tai nạn tại cầu vượt Thái Hà: Tài xế taxi đang nguy kịch

Lê Bảo - Kháng Trần,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại cầu vượt Thái Hà đêm qua (8/11), tài xế taxi đang trong cơn nguy kịch. Đại diện hãng taxi đang lên kế hoạch hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn.

Ghi nhận của chúng tôi trưa nay (9/11) tại khoa cấp cứu Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cho thấy, tài xế Đặng Văn Cường đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, có thể do quá hoảng loạn, sợ hãi nên tài xế Cường đã mở cửa xe ở ghế phụ chui ra và nhanh chóng leo qua lan can cầu với độ cao khoảng 6 mét tự tử.

Ngay sau khi nhận định bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ bệnh viện đã hội chẩn toàn viện gồm Ban GĐ PSG.TS Kiều Đình Hùng, GS. TS Nguyễn Hữu Tú, TS. Hoàng Bùi Hải… để đưa ra phương án điều trị tốt nhất. 
Kết quả hội chẩn cho thấy anh Cường bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chảy máu não, dập não thất, dập não thùy trán hai bên, chấn thương ngực kín, gãy nhiều cung sường, 

Theo lãnh đạo bệnh viện ĐH Y, hiện bệnh nhân Cường còn hôn mê sâu đang được an thần thở máy và nằm tại phòng hồi sức tích cực. Các bác sĩ cũng đang tích cực kiểm soát huyết động, nhiệt độ của bệnh nhân. 

tai nạn thái hà
Tài xế Đặng Văn Cường - lái xe taxi của hãng Vina Taxi đang nguy kịch.

Trao đổi với Phóng viên báo điện tử Trí Thức Trẻ đại diện hãng taxi Vinataxi – đơn vị chủ quản chiếc taxi gây tai nạn cho biết: “Phía công ty đã tiến hành hỗ trợ nạn nhân tử vong là anh Đỗ Văn Hoàng số tiền 30 triệu đồng và lo toàn bộ mai táng phí. Ngoài ra công ty cũng đang lên danh sách hỗ trợ các nạn nhân bị thương”.

“Tài xế taxi của hãng là Đặng Văn Cường (sinh năm 1975) làm việc tại hãng hơn 2 năm, chưa từng xảy ra tai nạn trong thời gian công tác. Phía Công ty chúng tôi cũng đang phối hợp với cơ quan điều tra để tìm hiểu nguyên nhân về vụ tai nạn”, vị lãnh đạo này lên tiếng.

tai nạn thái hà
Chiếc xe taxi trước lúc gây tai nạn.
Trước thông tin cho rằng tài xế Cường điều khiển xe trong trạng thái say rượu, vị này bác bỏ và khẳng định: “Không có chuyện anh Cường điều khiển xe khi đang uống rượu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra xác minh. Về hành động nhảy xuống cầu tự tử của anh Cường, tôi cho rằng lúc đó do anh quá hoảng loạn, mất tinh thần nên không làm chủ được bản thân và có hành động dại dột

Theo thông tin chúng tôi nhận được, phía cơ quan điều tra cũng đã mời tài xế chạy xe bán tải lên để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 22h40 đêm 8/11, lái xe Đặng Văn Cường điều khiển xe taxi của hãng Vina Taxi lưu thông trên cầu vượt đoạn từ Tây Sơn đi Ngã Tư Sở với tốc độ nhanh có dấu hiệu lấn làn. Khi đi đến đoạn giữa cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, chiếc xe đã đâm vào hàng loạt xe máy đang đi trên cầu rồi tiếp tục lao đi. 
Sau khi chạy thêm được khoảng 30m, xe lại đâm tiếp vào một loạt xe đi hướng ngược lại, rồi lao vào thành cầu bên trái trước khi dừng lại. Tại hiện trường, khoảng 10 nạn nhân của vụ TNGT nghiêm trọng nằm la liệt trên với chấn thương rất nặng. 
Lái xe taxi Đặng Văn Cường có lẽ do quá hoảng loạn đã nhảy từ thành cầu xuống dưới đất tự tử.
Chia sẻ