Vụ tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh: Thêm cụ bà 75 tuổi và bé trai 13 tuổi nguy kịch

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong số 8 nạn nhân đang được điều trị tại BV Đa khoa Tây Ninh, có hai trường hợp nguy kịch, một trong số đó đã dập não.

Thông tin này được BS Lê Hồng Phước, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát BV Đa khoa Tây Ninh cho biết trong trưa ngày 2-10.

Cụ thể, 8 nạn nhân cùng quê An Giang, gồm Trình Thị Thúy (sinh năm 1972), Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1955), Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1957), Nguyễn Văn Thương (sinh năm 2004), Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1964), Phan Thành Đúng (sinh năm 1993), Lê Thị Ánh (sinh năm 1942) và Phan Văn Hiếu (sinh năm 2000) được chuyển từ BV huyện Dương Minh Châu lên BV đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng đa chấn thương. Trong số này, hai nạn nhân Lê Thị Ánh và Nguyễn Văn Thương bị nặng nhất.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh: Thêm cụ bà 75 tuổi và bé trai 13 tuổi nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh: Thêm cụ bà 75 tuổi và bé trai 13 tuổi nguy kịch - Ảnh 2.

Chiếc xe 16 chỗ biến dạng sau tai nạn.

"Bệnh nhân Lê Thị Ánh đang được cấp cứu tình trạng chấn thương sọ não và được cho thở máy. Bệnh nhân rất nguy kịch vì não đã dập. Còn bệnh nhân Nguyễn Văn Thương (SN 2004) bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng kín, hiện chưa thể mổ mà cần theo dõi. 6 bệnh nhân còn lại sau quá trình xử lý đã tương đối ổn, được chuyển về các trại bệnh và được theo dõi vài ngày. Nếu 6 bệnh nhân này đáp ứng điều trị và không có biến chứng gì mới thì sẽ được cho xuất viện về quê" – BS Phước thông tin.

Còn với 2 trường hợp hai mẹ con chị Phan Thị Thắm (sinh năm 1990) và bé Nguyễn Thị Yến (6 tuổi) đã được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM) cấp cứu vì tình trạng khá nặng.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh: Thêm cụ bà 75 tuổi và bé trai 13 tuổi nguy kịch - Ảnh 3.

Hiện vẫn còn 10 nạn nhân đang được cấp cứu tại BV.

Trước đó khoảng 4 sáng giờ cùng ngày, trên đoạn đường qua xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi một xe khách 16 chỗ huớng từ TP.HCM đi Tây Ninh va chạm mạnh với xe ô tô 35 chỗ chiều ngược lại, làm 6 người chết tại chỗ và 10 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Sau tai nạn, Ông Phạm Văn Tân, Trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo huyện Dương Minh Châu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn giao thông cũng như hỗ trợ tiền mặt cho các trường hợp thương vong trong vụ tai nạn.

Hiện vụ TNGT vẫn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên nguyên nhân được xác định ban đầu có thể do tài xế xa khách 16 chỗ ngủ gật.

Chia sẻ