Vụ sập công trình nghiêm trọng khiến 10 người chết ở Đồng Nai: Bức tường đổ xây dựng đúng quy cách, đổ do... gió?

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo đơn vị thi công công trình tại công ty AV Healthcare đóng ở khu công nghiệp Giang Điền nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 10 người tử vong, bức tường lớn đổ sập vào chiều 14/5 được xây dựng đúng quy cách.

Liên quan đến vụ sập công trình đang xây dựng nghiêm trọng xảy ra tại công trình của công ty AV Healthcare thuộc khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, rạng sáng 15/5 thi thể 10 nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng làm thủ tục chuyển về cho gia đình lo hậu sự.

Vụ sập công trình nghiêm trọng khiến 10 người chết ở Đồng Nai: Bức tường đổ xây dựng đúng quy cách, đổ do... gió? - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra tại công trình của công ty AV Healthcare thuộc khu công nghiệp Giang Điền.

Ngoài ra, có 14 trường hợp bị thương, bị tường vùi lấp trong vụ việc đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom và Bệnh viện (BV) đa khoa huyện Thống Nhất (Đồng Nai).

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, Thủ tướng chính phủ đã gửi công điện chia buồn với các nạn nhân, đồng thời yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Vụ sập công trình nghiêm trọng khiến 10 người chết ở Đồng Nai: Bức tường đổ xây dựng đúng quy cách, đổ do... gió? - Ảnh 2.

Người thân đưa xác các nạn nhân về quê lo hậu sự.

Qua điều tra ban đầu và làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công, cơ quan chức năng xác định hiện trường sập tường là công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare nằm trên đường số 8, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Công ty trên chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa em bé.

Vụ sập công trình nghiêm trọng khiến 10 người chết ở Đồng Nai: Bức tường đổ xây dựng đúng quy cách, đổ do... gió? - Ảnh 3.

Đống đổ nát còn sót lại.

Đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH Hà Hải Nga, có trụ sở ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đại diện đơn vị thi công, bức tường đổ sập vào chiều 14/5 được xây theo đúng quy cách tiêu chuẩn tường 200mm, cột 400mm và có người giám sát chặt chẽ quá trình thi công.

Về nguyên nhân sập tường, công ty này hiện chưa đưa ra nhận định, nhưng cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, tại công trình có gió lốc mạnh.

Vụ sập công trình nghiêm trọng khiến 10 người chết ở Đồng Nai: Bức tường đổ xây dựng đúng quy cách, đổ do... gió? - Ảnh 4.

Công trình rộng khoảng hơn 2.000 mét vuông.

Được biết, bức tường đổ cao khoảng 12 mét, dài hơn 100 mét và đã xây dựng được khoảng 1 tháng. Công trình trên đã xây đến hạ tầng cơ bản ở tầng 1 thì xảy ra sự việc.

Bức tường sau khi sập đã khiến nhiều thợ, phụ hồ bị chôn vùi trong đống đổ nát. Lực lượng chức năng đã mất 4 giờ đồng hồ dùng các phương tiện, xe cẩu hỗ trợ để giải cứu các nạn nhân ra.

Vụ sập công trình nghiêm trọng khiến 10 người chết ở Đồng Nai: Bức tường đổ xây dựng đúng quy cách, đổ do... gió? - Ảnh 5.

Khuya 14/5, lực lượng chức năng vẫn có mặt rất đông tại công trình.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 15h ngày 14/5 khi nhiều công nhân đang làm việc tại công trình nằm trên đường số 8 của khu công nghiệp Giang Điền, bức tường lớn bất ngờ đổ sập đè hàng loạt công nhân.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, 8 người bị đè chết tại chỗ, 2 người tử vong khi đi cấp cứu. 

Chia sẻ