Vụ nữ sinh lớp 9 ngã từ tầng 3 xuống đất ở TP.HCM: Lãnh đạo phòng GD&ĐT nói gì?

Thủy Tiên,
Chia sẻ

Theo lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Tân Bình, nữ sinh lớp 9 ngã từ lầu cao trường học xuống đất ở TP.HCM đã có bệnh trầm cảm từ đầu năm học.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại trường THCS Ngô Sĩ Liên, Tân Bình, TP.HCM, khi tiết học thứ 2 bắt đầu, một học sinh lớp 9 đã xin đi vệ sinh sau đó tự té từ lầu 3 xuống sân trường.

Thời điểm này, sân trường vắng do trường đang trong giờ học. Rất may nhà trường đã phát hiện kịp thời, tiến hành sơ cứu và đưa em vào bệnh viện. Kết quả, học sinh này bị gãy chân và chấn thương vùng chậu, hiện sức khỏe đã tạm ổn, đang tiếp tục được điều trị trong bệnh viện.

Vụ nữ sinh lớp 9 ngã từ tầng 3 xuống đất ở TP.HCM: Lãnh đạo phòng GD&ĐT nói gì? - Ảnh 1.

Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Tân Bình, TP.HCM.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Tân Bình cho hay, người nhà học sinh này cho biết, em đã có bệnh trầm cảm từ đầu năm học này. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Trước đó, ngày 26/1, cơ quan Công an quận 12 (TP.HCM) vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ một học sinh cấp 3 nghi rơi từ lầu cao tại chung cư Thái An 3 & 4 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, người dân sống tại chung cư trên nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện một thiếu niên nằm bất động dưới sân chung cư nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan đưa thiếu niên đi cấp cứu. Được biết, nạn nhân đang sinh sống tại tầng 6, chung cư Thái An 4.

Chia sẻ