Vụ nữ Bí thư huyện đoàn sinh 2 con không cùng huyết thống với chồng: Phó Chủ tịch xã bị "tố" lên tiếng

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Trong đơn tố cáo vợ mình là bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Huyện đoàn Yên Định vi phạm Luật hôn nhân gia đình, ông T.X.C. cũng đã "tiết lộ" người có quan hệ bất chính với vợ mình tên là L.V.P. - một Phó Chủ tịch xã cùng huyện.

Vụ việc nữ Bí thư huyện đoàn Yên Định, Thanh Hóa bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, vì vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hà (38 tuổi) - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn huyện Yên Định, bị chồng tố cáo vi phạm Luật hôn nhân và Gia đình. Cụ thể, 2/3 đứa con của bà Hà không có cùng huyết thống với chồng bà Hà là ông T.X.C..

Thông tin trên Giáo dục & Thời đại, trong đơn tố cáo, ông C. cũng đã "tiết lộ" người có quan hệ bất chính với vợ mình tên là L.V.P..

Vụ nữ bí thư huyện đoàn bị tố ngoại tình, có 2 con không cùng huyết thống với chồng: Người đàn ông bị "tố" lên tiếng - Ảnh 1.

Phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Hà tại Huyện ủy Yên Định

Chiều nay (15/6), trả lời trên báo Người lao động, ông P. một Phó chủ tịch UBND xã ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, người liên quan trong đơn tố cáo của người chồng khiến nữ Bí thư Huyện đoàn Yên Định bị kỷ luật cho biết đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Định thời điểm chồng bà Nguyễn Thị Hà làm đơn tố cáo và khẳng định mình không liên quan tới sự việc.

"Cuối năm 2019, anh này (chồng bà Hà) có đơn tố cáo, trong đơn anh này có nêu thì tôi cũng đã tiến hành làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy rồi và các vấn đề liên quan đến gia đình nhà anh này. Chị này (bà H. - PV), tôi không liên quan gì cả" - nguồn tin trên dẫn lời ông P..

Trước đó, vào ngày 14/1/2020, thông tin trên Đất Việt ông P. (người bị ông C. tố cáo có quan hệ bất chính với bà Hà) nói mình không biết ông C. cũng như bà Hà là ai. Ông cho biết, thông tin ông có quan hệ trên mức bình thường với bà Nguyễn Thị Hà là hoàn toàn vô căn cứ và vu khống.

Khi được hỏi về việc xét nghiệm mối quan hệ với 2 cháu bé không phải con ông C., ông P cho biết, biết theo quy định của pháp luật không phải làm gì cả và "chờ kết quả giải quyết của gia đình anh chị ấy xong, khi nào cơ quan chuyên môn có ý kiến thì tôi sẽ ý kiến sau", Người lao động dẫn lời ông P..

Vụ nữ bí thư huyện đoàn bị tố ngoại tình, có 2 con không cùng huyết thống với chồng: Người đàn ông bị "tố" lên tiếng - Ảnh 2.

Nơi bà Hà công tác. Ảnh: Công an nhân dân.

Thông tin trên Công an nhân dân, ông Đầu Thanh Tùng, Bí thư Huyện ủy Yên Định cho biết, trước tin đồn ngoại tình với một cán bộ xã trên địa bàn huyện Yên Định, bà Hà đã phủ nhận. Bà Hà không cung cấp rõ danh tính người bà ngoại tình là ai.

Như trước đó đã đưa tin, ngày 13/6, UBKT Tỉnh ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Yên Định về vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Cụ thể, bà Hà bị chồng tố cáo có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác trong thời gian 2 người vẫn còn vợ chồng.

Theo nội dung tố cáo, vào năm 2006, ông C. kết hôn với bà Nguyễn Thị Hà. Việc kết hôn của hai người xuất phát từ tình yêu, hai bên tự nguyện. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông C. có 3 con, gồm: Trịnh G.K. (sinh năm 2007), Trịnh G.M. và Trịnh G.H. (đều sinh năm 2013).

Trong thời gian gần đây, bà Hà có thái độ thờ ơ với gia đình, thường xuyên gây mâu thuẫn vợ chồng.

Nghi ngờ bà Hà không chung thủy, nên ông Cường đã âm thầm tìm hiểu các mối quan hệ bên ngoài của bà Hà.

Ông C. cho biết đã giám định ADN hai đứa trẻ và có kết luận không cùng huyết thống với mình. Sau đó, ông C. đã làm đơn ly hôn với bà Hà và đã được tòa án thụ lý, giải quyết cho ly hôn.

Chia sẻ