Vụ nhầm con 29 năm ở Hà Nội: Đã xét nghiệm ADN với 2 trong số 3 phụ nữ sinh cùng thời điểm

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, chị Lê Thanh Hiền (Triều khúc – Hà Nội) cho biết, hôm qua có một người phụ nữ tên Thủy đã đồng ý làm xét nghiệm với gia đình. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa chính xác.

Câu chuyện chị Lê Thanh Hiền (29 tuổi – trú tại Triều Khúc – Hà Nội) bị nhầm mẹ suốt 29 năm trời đang nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc gần xa. 

Theo thông tin từ chị Lê Thanh Hiền cũng như bác Phan Tuyết Hoa (53 tuổi) thì việc bị trao nhầm con cách đây 29 năm ở nhà hộ sinh Đống Đa khiến gia đình vô cùng bất ngờ và bàng hoàng. Trước đó, gia đình không hề biết mình đã bị trao nhầm con. Trong một lần tình cờ thấy hai con mình có nhóm máu khác với ông ngoại nên chị Hiền đã nghi ngờ và làm xét nghiệm ADN thì biết được sự thật mình không phải là con ruột của bà Hoa. Lúc này cả gia đình bà Hoa mới vỡ lẽ biết là đã bị trao nhầm con cách đây 29 năm.

nhầm con
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy chị Hiền và bà Phan Thị Tuyết Hoa (mẹ đang nuôi chị Hiền) không cùng huyết thống.

Thông tin mới nhất chị Lê Thanh Hiền cung cấp cho chúng tôi thì từ ngày thông tin từ vụ gia đình có nhầm tại nhà hộ sinh Ba Đình năm 1987 được đăng tải rộng rãi trên báo chí thì đến thời điểm hiện tại đã có 2 người phụ nữ đến gặp gia đình để cùng làm xét nghiệm.

Theo đó, cuối tháng 3/2016 đã có 1 người phụ nữ đến gặp và trao đổi cũng như đồng ý cùng chị Hiền đi làm xét nghiệm ADN tên là Nguyễn Thị Hà (trước ở số 46 ngõ Tiến Bộ - Khâm Thiên). Theo tư liệu chị Hiền đã cung cấp cho chúng tôi trước đó thì bà Nguyễn Thị Hà nằm trong 3 sản phụ sinh sát giờ với bà Phan Thị Tuyết Hoa (mẹ chị Hiền). Theo đó, sản phụ Nguyễn Thị Hà sinh lúc 3 giờ 15 phút, còn bà Hoa sinh lúc 4 giờ 35 phút.

nhầm con
Ghi chép của chị Hiền từ cuốn sổ nhật ký tại nhà hộ sinh Ba Đình.

Tuy nhiên, khi cô Nguyễn Thị Hà làm xét nghiệm ADN với chị Hiền thì họ không cùng huyết thống.

Đến ngày 8/6, chị Hiền cho biết: “Sau cô Hà lại có một người phụ nữ tên Thủy đến gặp gỡ gia đình để làm xét nghiệm. Cuộc xét nghiệm lần này giữa con trai cô Thủy và mẹ Hoa thì không có cùng huyết thống. Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 2/3 người phụ nữ cùng sinh gần thời điểm ngày 12/12/1987 đã đến gặp gỡ gia đình, còn duy nhất 1 người phụ nữ nữa chưa đến gặp”.

nhầm con
Nhà hộ sinh Đống Đa nơi chị Hiền được sinh ra. Cùng thời điểm có 6 người mẹ cũng sinh con tại nhà hộ sinh này, trong đó lọc lại 3 người có thể liên quan đến vụ nhầm con này và 2 trong số đó đã làm giám định ADN với chị Hiền nhưng kết quả âm tính.

nhầm con
Chị Hiền rơi nước mắt kể về câu chuyện của mình. Chị không nguôi hy vọng tìm được mẹ ruột.

“Tôi hi vọng sớm tìm thấy mẹ ruột của mình cũng như tìm thấy đứa con ruột của mẹ Hoa để tôi cũng như mẹ Hoa được an lòng”, chị Hiền cho biết thêm.
Chia sẻ