Vụ người đàn ông nghi vào nhà "bắt cóc" bé gái ở Hưng Yên: Đối tượng lảng vảng xung quanh vờ hỏi mua cây trước đó

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trưa 3/5, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lý Văn Thỉnh – Trưởng thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để tìm hiểu.

Ông Thỉnh cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/5, khi đó ông đang có mặt tại nhà. Ngay lập tức, ông Thỉnh đã đến hiện trường để chứng kiến và cùng người dân phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xác minh.

Ông Trưởng thôn nói về diễn biến người dân phát hiện thanh niên lạ mặt xuất hiện tại làng

Theo vị trưởng thôn này, đây là lần đầu tiên ở địa phương xảy ra sự việc như thế nên người dân rất lo lắng. Hơn nữa, qua sự việc này, ông cũng muốn nâng cao ý thức cảnh giác của người dân thôn Khúc nói riêng, xã Phụng Công nói chung khi đây là địa phương mà gần như 100% người dân sinh sống bằng nghề buôn bán cây cảnh. Hàng ngày nơi đây luôn có nhiều người từ thập phương đến để tìm hiểu mua cây cảnh nên cũng rất khó phân biệt.

Ông Thỉnh nói: "Đây được coi là xã đảm bảo tốt nhất vấn đề an ninh trật tự ở khu vực này. Tuy nhiên, vì là địa phương thường xuyên có khách tới thăm mua cây cảnh, người dân ở đây rất quý khách, khách tới mời vào uống nước hỏi xem mua cây gì… nên cũng không tránh khỏi việc, có những đối tượng lưu manh lợi dụng là khách đi mua cây để nhằm mục đích không chính đáng".


Trưởng nói về những đồ vật có trong chiếc xe của người đàn ông bị bắt vì vào nhà dân bắt cóc bé gái - Ảnh 2.

Từ ngôi nhà xảy ra sự việc chỉ cách khoảng 100 mét là tuyến đường đê đi liên tỉnh

Nói về đối tượng lạ mặt có hành vi nghi bắt cóc bé gái 9 tuổi của thôn, ông Thỉnh cho hay, đối tượng này xuất hiện ở thôn từ khoảng 14h cùng ngày và có vào một số nhà để hỏi mua cây nho Mỹ.

Chính hành động của đối tượng khiến nhiều người dân phải cảnh giác. Sau đó người đàn ông này đi vào nhà anh Vụ (bố bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc) cũng để hỏi mua cây nho Mỹ.

Trưởng nói về những đồ vật có trong chiếc xe của người đàn ông bị bắt vì vào nhà dân bắt cóc bé gái - Ảnh 3.

Chiếc xe ô tô của đối tượng đang được tạm giữ

Lúc này, ở nhà chỉ có mình con gái của anh Vụ đang xem ti vi. Nhưng ngay lúc đó, vợ anh Vụ do đi chấm thi nhưng bút hết mực nên quay về nhà lấy cây bút cùng màu để lên trường tiếp tục công việc và phát hiện ra hành động khả nghi của người đang vào nhà mình hỏi mua nho Mỹ.

"Sau khi chị này đi có gọi cho chồng về vì có khách tới mua cây nhưng cứ loanh quanh ở nhà. Anh Vụ về nhà và phục ở bên cạnh cùng một số người hàng xóm nữa. Ngay khi thấy người đàn ông trên bế con gái mình ra sân đã tri hô mọi người tới bắt. Người đàn ông đó bỏ cháu bé xuống và đã kịp chạy lên xe. Cũng chính vì chiếc kính xe không kịp kéo lên, một người cho tay vào vô lăng rút chìa khóa. Ngay lập tức dân làng đã nhanh chóng bắt lại và trình báo công an", ông Thỉnh chia sẻ.

Trưởng nói về những đồ vật có trong chiếc xe của người đàn ông bị bắt vì vào nhà dân bắt cóc bé gái - Ảnh 4.

Ông Thỉnh chia sẻ với PV về sự việc

Ông Thỉnh cho biết thêm, tối 3/5, khi đến gia đình anh Vụ để chứng kiến cơ quan công an khám nghiệm, ông có hỏi chuyện bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc: "Cháu ơi sao cháu không kêu khóc hay có chuyện gì?" thì được bé gái này trả lời: "Cháu sợ!".

Cũng theo vị trưởng thôn, khi lực lượng chức năng kiểm tra trong cốp xe của người này phát hiện trong cốp có nhiều điện thoại, một chiếc thau bằng đồng và nhiều tiền Việt cùng đô la. Đặc biệt, cơ quan chức năng còn phát hiện đối tượng có visa đi Trung Quốc.

Trưởng nói về những đồ vật có trong chiếc xe của người đàn ông bị bắt vì vào nhà dân bắt cóc bé gái - Ảnh 5.

Ban đầu đối tượng vào hỏi mua cây nho Mỹ

Được biết, tại trụ sở công an huyện Văn Giang, Hưng Yên, danh tính đối tượng nghi vấn đã được làm rõ tên là Trần Văn Ph. (39 tuổi), trú xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Cùng sự việc trên, chiều 3/5, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Chư, Chủ tịch UBND xã Đức Chính cho biết, ngay trong ngày 2/5, khi nhận được thông tin vụ việc bắt cóc trẻ em liên quan đến Ph. xảy ra ở huyện Văn Giang (Hưng Yên), xã đã cử cán bộ xuống thông báo cho gia đình.

Trưởng nói về những đồ vật có trong chiếc xe của người đàn ông bị bắt vì vào nhà dân bắt cóc bé gái - Ảnh 6.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Theo ông Chư, sáng 3/5, một số cán bộ Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cũng đã về xã xác minh một số thông tin. Đồng thời, trong chiều nay, cơ quan công an đang tiến hành làm thủ tục khám xét nhà đối tượng này.

"Chiều nay công an huyện Văn Giang đang tiến hành khám xét nhà anh Ph. Thời gian qua sau khi ra tù anh Ph. đã mua một xe ô tô, người dân tưởng rằng anh này làm nghề lái xe vì thường xuyên đi, ít khi ở nhà", ông Chư cho biết thêm người đàn ông này đã có 2 tiền án, tiền sự về tội trọm cắp tài sản và mới mãn hạn ra tù năm 2016.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ