Vụ nghệ sỹ xiếc bị cá sấu cắn rách mặt: Tiết mục không được cấp phép biểu diễn

Hoàng Hải,
Chia sẻ

Trong 10 tiết mục đăng ký biểu diễn của Công ty Hoa Phượng không có tiết mục nào diễn với động vật là cá sấu, và cũng không có tên của nghệ sĩ H.

Liên quan đến sự cố nam nghệ sỹ xiếc bị cá sấu cắn rách mặt trong lúc biểu diễn ở ngã tư Phố Động, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã có thông tin chính thức về sự cố này.

Theo đó, đoàn xiếc biểu diễn ở ngã tư Phố Động, xã Liêm Cần thuộc Công ty TNHH một thành viên ca nhạc, xiếc, tạp kỹ Hoa Phượng, đóng tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Trong giấy phép hoạt động biểu diễn của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cấp phép cho đơn vị này hoạt động biểu diễn chỉ từ 24/2 đến ngày 10/3/2017.

Do vậy, việc Công ty Hoa Phượng tổ chức biểu diễn tại địa bàn xã Liêm Cần tối 11/3 là đã quá thời hạn được cho phép.

Đặc biệt, trong chương trình biểu diễn của đoàn xiếc này không hề có tiết mục "đưa đầu vào miệng cá sấu"

Trong văn bản "Nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật xiếc – tạp kỹ" do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Hải Dương cấp kèm theo Giấy phép Tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho Công ty TNHH một thành viên ca nhạc, xiếc, tạp kỹ Hoa Phượng (13/7/2016), các tiết mục được phép biểu diễn bao gồm: Xiếc con lăn chồng cốc, xiếc khỉ, xiếc xe đạp đài cao, xiếc đế thống, hề váy, ảo thuật, xiếc uốn dẻo, xiếc trăn, xiếc hề con lăn, xiếc trò chơi trên cột.

Vụ nghệ sỹ xiếc bị cá sấu cắn rách mặt: Tiết mục không được cấp phép biểu diễn - Ảnh 1.

10 tiết mục đăng ký biểu diễn của Công ty Hoa Phượng.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Văn Độ - Chủ tịch UBND xã Liêm Cần cho biết: Ngày 5/3, Công ty Hoa Phượng đã làm việc với công an xã để xin phép phối hợp tổ chức biểu diễn trên địa bàn.

Công ty đã xuất trình 2 văn bản: Giấy chấp thuận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo biểu diễn trên địa bàn huyện Thanh Liêm và Bình Lục (từ ngày 25/2/2017 - 10/3/2017) và Giấy giới thiệu của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thanh Liêm gửi UBND xã Liêm Túc (không phải địa bàn Liêm Cần) về việc liên hệ biểu diễn nghệ thuật.

Tuy nhiên, do điều kiện trời mưa kéo dài nhiều ngày liền, nên tới tối 11/3, công ty Hoa Phượng mới tổ chức chương trình xiếc, tạp kỹ. Về phía UBND xã đã phối hợp cho mượn địa điểm sân bãi và bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự vòng ngoài suốt quá trình biểu diễn.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Nam thông tin thêm, sắp tới sở sẽ có công văn đề nghị gửi tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, phối hợp hơn nữa, tránh để những sự việc đáng tiếc tiếp tục xảy ra trên địa bàn.

Về phía công ty Hoa Phượng, sở sẽ có buổi làm việc để xác minh làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Khoảng 21h tối 11/3, vào cuối buổi biểu diễn xiếc ở xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có tiết mục đưa đầu vào miệng cá sấu đầy mạo hiểm.

Sau lần đầu biểu diễn không thành công, nam diễn viên xiếc tiếp tục cúi mình xuống đưa đầu vào miệng cá sấu để biểu diễn cho khán giả lần 2. Khi MC vừa đếm đến 3, con cá sấu bỗng bật dậy, cắn thẳng vào đầu và mặt diễn viên xiếc khiến khán giả vô cùng hốt hoảng.

Rất may, là nam diễn viên xiếc này vẫn bật dậy thoát ra ngoài và lấy hai tay che khuôn mặt chảy rất nhiều máu. Một số người trong ban tổ chức nhanh tay lấy khăn để diễn viên xiếc bịt vết thương. Ngay sau khi sự cố xảy ra, MC cũng thông báo khán giả chương trình kết thúc.

Theo người dân, đoàn nghệ thuật đã đến địa phương nhiều ngày nay nhưng do thời tiết mưa, rét chưa biểu diễn được nên tối 11/3 mới tổ chức show diễn.

Con cá sấu của đoàn mang xuống trước đó đã bị chết, để phục vụ khán giả ban tổ chức đã mang con cá sấu khác đến nên mới xảy ra sự cố này.

Chia sẻ