Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch?

Thanh Bình,
Chia sẻ

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi đã trở thành điểm nóng lây lan của đại dịch Covid-19 cách đây một năm nay đã trở lại hoạt động bình thường.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 bắt đầu vào tháng 12/2019. Thành phố 11 triệu dân bắt đầu phong tỏa từ ngày 23/1 sau khi có dấu hiệu rõ ràng rằng Covid-19 bắt đầu lây nhiễm từ đây, với khả năng lây nhiễm cao và gây tử vong.

Theo số liệu chính thức, hơn 50.000 người ở Vũ Hán mắc Covid-19, với 2.571 ca tử vong, chiếm khoảng 80% các ca tử vong tại Trung Quốc đại lục. Những lúc đỉnh điểm, người dân buộc phải ở nhà khiến trung tâm vận tải và công nghiệp của Trung Quốc như “thành phố ma”, với các đường phố chỉ còn sự hiện diện của lực lượng tuần tra và xe cấp cứu.

Các chuyên gia cho rằng trên thực tế, các ca lây nhiễm có thể đã bắt đầu sớm hơn, nhưng chúng chưa được chính thức xác nhận.

Hôm 8/4, thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) bắt đầu cho phép người dân tự do đi lại sau 76 ngày phong tỏa để đối phó dịch Covid-19.

Các quan chức tại tỉnh Hồ Bắc đã tuyên bố thành phố Vũ Hán giờ đây an toàn trước virus corona sau khi xét nghiệm gần 10 triệu người dân và không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 nào.

Mới đây, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho biết, sau một cuộc điều tra về các động vật được bán tại chợ hải sản bán buôn Huanan, Vũ Hán, họ đã loại trừ nơi này là điểm gốc của đại dịch Covid-19.

Ông Gao Fu, Giám đốc CDC Trung Quốc nói với Tạp chí Phố Wall rằng, các mẫu động vật được thu thập từ chợ đã âm tính với virus SARS-CoV-2, điều đó cho thấy rằng chúng không thể là nguồn lây bệnh cho người mua hàng.

Trước đó, hôm 31/12/2019, chính quyền Vũ Hán lần đầu tiên thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về căn bệnh không rõ nguyên nhân giống như viêm phổi mà sau này được xác định là virus corona chủng mới.

Hôm 11/3, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức công bố sự bùng phát của dịch viêm phổi do virus Corona chủng mới (Covid-19) là đại dịch toàn cầu. Theo định nghĩa của WHO, đại dịch là “sự lây lan trên toàn thế giới của một căn bệnh mới”, có ảnh hưởng đến một số lượng lớn người.

Dưới đây là một số hình ảnh Vũ Hán sau một năm bắt đầu đại dịch: (Ảnh: Reuters)

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 1.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 2.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 3.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 4.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 5.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 6.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 7.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 8.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 9.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 10.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 11.

Vũ Hán ra sao sau một năm bắt đầu đại dịch? - Ảnh 12.

Chia sẻ