Vụ giết em dâu phân xác rúng động Sài Gòn: Đã thi hành án tử hình kẻ sát nhân

Mộc Miên,
Chia sẻ

Ngày 12/8, Hội đồng thi hành án hình sự tại TP.HCM đã thi hành án tử hình đối với tử tù Đặng Văn Tuấn (SN 1974) - đối tượng giết em dâu phân xác, gây rúng động Sài Gòn.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, cuối tuần trước, từ sáng sớm tử tù Đặng Văn Tuấn được trích xuất từ trại giam Chí Hòa đến trại giam Bố Lá. Tại đây, hội đồng thi hành án gồm các đại diện tòa án, VKS và công an đã tiến hành các thủ tục theo quy định rồi tiến hành tiêm thuốc tử tù này.

Được biết, trong thời gian áp giải đối tượng đi thi hành án, tử tù Tuấn xin được hút thuốc lá chứ không đòi hỏi gì thêm trước khi chết.

Theo báo Tiền Phong, do tử tù này không có gia đình nhận thi thể, trại giam đã làm các thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nội dung vụ án thể hiện, từ năm 2002, Đặng Văn Thành (em trai Tuấn) và nạn nhân Bùi Mỹ H. chung sống như vợ chồng ở nhà cha mẹ Thành tại P. Cầu Kho (quận 1, TP. HCM). Tuấn thời điểm đó đang thi hành án 7 năm tù về tội Buôn bán ma túy.

Vụ giết em dâu phân xác rúng động Sài Gòn: Đã thi hành án tử hình kẻ sát nhân - Ảnh 1.

Tử tù Đặng Văn Tuấn.

Năm 2003, Tuấn ra tù sau đó đón con trai về ở chung với Thành và H.. Thời gian chung sống, giữa Tuấn và H. nảy sinh tình cảm.

H. nhờ Tuấn làm quen và giả vờ yêu thím dâu của H. tên là Mười để thím Mười và chồng ly hôn. Tuy nhiên, sau khi quen thím Mười, Tuấn với thím Mười nảy sinh tình cảm thật. H. biết chuyện nảy sinh ghen tuông, đòi chém hết những người trong gia đình. Tuấn cũng từ đó nảy sinh ý định giết H..

Khoảng 15h ngày 28/9/2014, sau khi cùng nhau sử dụng ma túy, H. lấy điện thoại gọi cho ai đó bảo đến chém Tuấn và người thân của Tuấn. Tức giận, nhân lúc H. ngồi trang điểm, Tuấn dùng chày gỗ trong bếp đánh chết H.

Khi xác H. bốc mùi hôi thối, Tuấn phân thi thể làm nhiều phần đem đi phi tang trên đường Võ Văn Kiệt, chân cầu Lò Gốm... Người dân phát hiện các phần thi thể của H. nên báo công an.

Tuấn sau đó tự sát. Cảnh sát đến nhà đã đưa đối tượng đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó ngày 24/8/2016 tử tù Đặng Văn Tuấn TAND TP. HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Đặng Văn Tuấn tội “Giết người”. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tuấn xin lỗi gia đình nạn nhân và xin tòa xử mình mức án nặng nhất. Nhưng sau khi cấp sơ thẩm tuyên án tử hình, Tuấn lại kháng án xin giảm giảm nhẹ hình phạt và bị bác kháng cáo.

Chia sẻ