Vụ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài tựa kênh mương: Cốt nền thấp chỉ là nguyên nhân nhỏ

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Liên quan đến phản ánh của chúng tôi về việc đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đoạn qua phường Cổ Nhuế 2 (Nam Từ Liêm – Hà Nội) bỗng dưng bị lụt lội tựa như mương và ô nhiễm nghiêm trọng. Ban quản lý dự án cho biết, cốt nền thấp chỉ là nguyên nhân nhỏ, nguyên nhân chính là chưa thể giải phóng xong mặt bằng.

Do chưa giải phóng được mặt bằng

Như chúng tôi đã phản ánh đến bạn đọc về vụ việc, hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đoạn qua các tổ dân phố số 2,3,4 phường Cổ Nhuế 2 khá bức xúc về việc con đường triển khai suốt gần 10 năm nay nhưng vẫn không xong.

Việc đường làm chậm, tiến độ thi công ì ạch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như sức khỏe của người dân bởi mỗi khi mưa xuống cả đoạn đường biến thành kênh mương. Riêng đối với những ngày nắng, nước thải, nước sinh hoạt và nước mưa đọng lại không thể thoát hết được nên nhiều vị trí biến thành "ao" hoặc cả đoạn dài trở thành kênh mương hôi thối.

Vụ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài tựa kênh mương: Cốt nền thấp chỉ là nguyên nhân nhỏ - Ảnh 1.

Đoạn chạy qua tổ dân phố 2, 3, 4 phường Cổ Nhuế 2 nhiều thời điểm đường tựa kênh mương bốc mùi hôi thối.

Trước đó trả lời về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 2 cho biết, dự án do Ban quản lý quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư. Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường, xuống cấp trầm trọng diễn ra nhiều năm nay khiến hàng trăm người bức xúc, UBND phường đã nhiều lần họp, lấy ý kiến của người dân và cử tri để báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân quận với hi vọng đẩy nhanh tiến độ, ổn định cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, tình trạng trên đến nay vẫn chưa được khắc phục, dự án làm gần 10 năm nay chưa xong và nước bị ngập là do cốt đường thấp.

Vụ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài tựa kênh mương: Cốt nền thấp chỉ là nguyên nhân nhỏ - Ảnh 2.

Người dân di chuyển, đi lại qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Thế Tự (tổ trưởng tổ dân phố số 3) phường Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội cho hay: "Dự án bắt đầu khởi công từ năm 2009, tuy nhiên đường lầy lội và ô nhiễm xuất hiện khoảng 3-4 năm nay. Tổ dân phố cũng đã gửi đơn kiến nghị lên Phường để giải quyết những vướng mắc đối với bà con nhân dân. Những ngày mưa thì người dân không thể đi ô tô vào đây được, việc đi lại khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Chúng tôi rất mong muốn dự án triển khai nhanh, sớm ngày nào hay ngày ấy để bà con nhân dân bớt khổ".

Vụ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài tựa kênh mương: Cốt nền thấp chỉ là nguyên nhân nhỏ - Ảnh 3.

Trẻ nhỏ, bà bầu, người già là những người phải chịu khó khăn đối với việc đường biến thành kênh mương.

Ông Nguyễn Minh An - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư quận Bắc Từ Liêm thông tin với báo chí cho rằng, lý do dự án chậm gần 10 năm do cốt nền thấp chỉ là một nguyên nhân nhỏ khiến dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân chính theo ông An là do vướng mắc trong khâu giải phóng được mặt bằng. Các điểm chưa giải phóng được mặt bằng bao gồm: 11 hộ kiot ở đường Cầu Noi; Khu tập thể của các đơn vị: Tổng cục 2; Cục đo lường; BTL Tăng thiết giáp; Đại học Mỏ địa chất.

Thông tin chi tiết về dự án, ông Nguyễn Minh An cho biết, con đường là một nhánh của dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, đoạn nối từ đường Hoàng Quốc Việt với khu đô thị Nam Thăng Long dài 3.393m, thời gian thực hiện từ 2008 đến năm 2017. Dự án có tổng vốn đầu tư 206 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn đấu giá trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Sẽ tập trung giải quyết dứt điểm

Nói thêm về tiến độ triển khai dự án, vị đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư quận Bắc Từ Liêm cho rằng, công tác triển khai dự án đúng quy định về đầu tư xây dựng, tuy nhiên đến nay đúng là có chậm tiến độ thực hiện. Việc thoát nước cho dự án chưa đảm bảo dẫn đến ngập úng ở một số vị trí, gây mất vệ sinh môi trường, đặc biệt là khu vực tập trung dân cư.

Vụ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài tựa kênh mương: Cốt nền thấp chỉ là nguyên nhân nhỏ - Ảnh 4.

Một khu tập thể sát mặt đường nhưng không thể di chuyển bởi dọc khu vực những vũng nước thải đọng lại bốc mùi hôi thối.

Nguyên nhân là do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, cốt mặt đường thiết kế thấp hơn cốt tự nhiên, đồng thời dự án chưa được khớp nối hạ tầng kỹ thuật. "Hiện nay, UBND quận đang tập trung chỉ đạo xin cơ chế chính sách để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, xin tham vấn để khớp nối hạ tầng kỹ thuật, đề xuất nâng cốt mặt đường cục bộ tại khu vực tập trung đông dân cư để giải quyết về thoát nước, khắc phục ô nhiễm do ngập úng", đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Vụ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài tựa kênh mương: Cốt nền thấp chỉ là nguyên nhân nhỏ - Ảnh 5.

Ruộng rau muống bất đắc dĩ mọc tươi tốt bên vũng nước thải chạy dọc cạnh nhà dân.

Lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 2 cũng cho rằng, phường Cổ Nhuế 2 và quận Bắc Từ Liêm đang tập trung giải quyết dứt điểm đối với 11 hộ không chấp hành việc bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiện nay, quận và phường đang tập trung vận động, nếu các hộ vẫn không chịu bàn giao thì quận sẽ tổ chức cưỡng chế. 

Về nguồn gốc đất, lãnh đạo phường Cổ Nhuế 2 thông tin, đất mà 11 kiot chưa bàn giao không phải là đất thổ cư mà là đất nông nghiệp các hộ tự ý lấn chiếm trái phép để xây dựng nên không được đền bù mà chỉ được hỗ trợ. Trong đó, một số hộ đã nhận tiền hỗ trợ nhưng cũng chưa bàn giao mặt bằng.

Vụ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài tựa kênh mương: Cốt nền thấp chỉ là nguyên nhân nhỏ - Ảnh 6.

Thời gian tới các ban ngành sẽ tiến hành khởi công lại và giải quyết dứt điểm những vướng mắc của người dân.

Ông N. Nam - một trong số 11 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thừa nhận, đúng là đất đang sinh sống và buôn bán là đất nông nghiệp, họ tự ý lấn chiếm xây dựng mà chưa được sự đồng ý của chính quyền nên không được cấp sổ đỏ. Vì thế họ chỉ được hỗ trợ đền bù 6.5 triệu đồng/m2. Theo người dân, mức hỗ trợ này là quá thấp. Ông Nam lý giải, tất cả 11 hộ dân đều về đây ở trước năm 1993 không có sổ đỏ nhưng theo Luật Đất đai năm 2013, những người sống trên đất nông nghiệp trước năm 1993 vẫn được nhận mức bồi thường bằng 50% theo quy định, tức là phải hơn 11 triệu đồng/m2.

Chia sẻ