Vụ đột nhập trường học đánh cắp đề thi gây chấn động, danh tính thủ phạm khiến dân mạng sững sờ: NHƯ PHIM truyền hình!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Vụ việc phơi bày rõ mặt tối của hệ thống giáo dục áp lực cao.

Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Hàn Quốc, khi một cựu giáo viên và một phụ huynh học sinh cùng nhau đột nhập vào trường lúc rạng sáng để đánh cắp đề thi. Vụ việc ngay lập tức gây phẫn nộ trong dư luận, được xem như phiên bản đời thực của bộ phim truyền hình nổi tiếng Sky Castle, nơi thành tích học đường trở thành nỗi ám ảnh cực đoan của nhiều gia đình.

Đột nhập trong đêm: Phi vụ đánh cắp đề thi gây chấn động

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h20 sáng ngày 4/7 tại một trường trung học nữ ở thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang. Hai người bị bắt là A - cựu giáo viên tạm thời từng giảng dạy tại trường, và B - mẹ của một học sinh lớp 12 đang theo học tại đây.

Do từng là giáo viên tại trường, A thông thạo hệ thống an ninh, thậm chí vẫn còn dấu vân tay lưu trong hệ thống bảo mật. Cô cùng phụ huynh B đã lẻn vào khuôn viên trường, đi thẳng đến phòng giáo vụ - nơi lưu trữ đề thi cuối kỳ. A dùng mật khẩu mở cửa, chuẩn bị tiếp cận đề thi thì chuông báo động bất ngờ vang lên. Cả hai hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng bị bắt giữ vào hôm sau.

Camera an ninh ghi lại cảnh họ lưu lại trong phòng giáo vụ khoảng 2-3 phút trước khi rời đi. Cơ quan chức năng sau đó phát hiện, từ khi nghỉ việc vào tháng 2 năm ngoái, A đã nhiều lần xâm nhập vào trường vào ban đêm, đặc biệt trùng với các đợt thi, cho thấy đây có thể không phải lần đầu tiên xảy ra hành vi đánh cắp đề.

Vụ đột nhập trường học đánh cắp đề thi gây chấn động, danh tích thủ phạm khiến dân mạng sững sờ: NHƯ PHIM truyền hình!- Ảnh 1.

Vụ đột nhập trường học đánh cắp đề thi gây chấn động, danh tích thủ phạm khiến dân mạng sững sờ: NHƯ PHIM truyền hình!- Ảnh 2.

Hai thủ phạm đột nhập trường học

Mối liên hệ bất thường giữa giáo viên và phụ huynh

Theo kết quả điều tra, A từng là giáo viên chủ nhiệm của con gái B trong năm đầu cấp ba. Kể từ đó, hai bên thiết lập mối quan hệ mờ ám. Mỗi kỳ thi, B đều chuyển khoản cho A số tiền 200.000 won (khoảng 18 triệu đồng). Tổng cộng trong hơn hai năm, số tiền mà B đã gửi lên tới 10 triệu yên Việt Nam (khoảng 200 triệu đồng).

Ngoài ra, A còn bị tố cáo từng tổ chức dạy kèm riêng cho con gái B - hành vi bị cấm theo luật giáo dục Hàn Quốc. Đáng chú ý, con gái B trong suốt nhiều năm liền luôn đứng đầu khối, khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về sự "đóng góp" của những lần tuồn đề thi.

Tại cơ quan điều tra, A thừa nhận đã gửi đề thi cho B ngay từ khi con gái bà vào lớp 10, thông qua việc lén lấy bản in hoặc chụp đề bằng điện thoại rồi chuyển cho phụ huynh.

Lộ diện thêm một "nội gián" trong trường

Điều tra còn phát hiện một nhân vật khác tiếp tay cho hành vi gian lận - nhân viên hành chính D của nhà trường. Sau khi hệ thống báo động được kích hoạt, D không những không báo cảnh sát mà còn bị nghi đã cố tình che giấu sự việc. Trước đó, người này đã bắt đầu xóa dữ liệu camera giám sát từ ngày 28/6 và chính là người đã nhập lại vân tay của A vào hệ thống bảo mật dù cô này đã nghỉ việc.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, nhà trường đã tổ chức họp khẩn và quyết định buộc thôi học đối với con gái B, đồng thời hủy toàn bộ kết quả các kỳ thi trước. Cảnh sát cũng đang xem xét khởi tố học sinh này với cáo buộc "cản trở công vụ".

Không phải cá biệt: Hệ lụy của cuộc đua thành tích khốc liệt

Dù hành vi lén lút trộm đề thi giữa giáo viên và phụ huynh đã gây phẫn nộ, đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc đối mặt với những vụ việc tương tự.

Năm 2018, vụ bê bối tại trường nữ sinh danh tiếng Sookmyung từng làm dư luận dậy sóng. Khi đó, hai chị em sinh đôi - con gái của trưởng phòng giáo vụ - đồng loạt giành vị trí thủ khoa trong kỳ thi cuối kỳ. Sau khi bị nghi ngờ, người ta phát hiện trên đề thi của hai em có ghi chú khả nghi, nghi là phao được viết trước.

Vụ việc châm ngòi làn sóng biểu tình với nến bao vây trường học, buộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc mở cuộc điều tra quy mô toàn quốc. Kết quả cho thấy ít nhất 12 trường có tình trạng lộ đề, trong đó 5 trường có giáo viên trực tiếp tuồn đề ra ngoài, và 14 trường khác bị phát hiện sửa điểm hoặc làm giả học bạ.

Những bê bối liên tiếp phơi bày rõ mặt tối của hệ thống giáo dục áp lực cao, nơi thành tích bị biến thành mục tiêu tuyệt đối, dẫn đến những hành vi gian lận, bất chấp đạo đức và pháp luật.

Chia sẻ