Vụ cô giáo chủ nhiệm có con chung với phụ huynh học sinh: Người vợ tiếp tục kiện vì cả hai vẫn duy trì quan hệ bất chính

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Người vợ trong vụ việc cô giáo chủ nhiệm ở Hải Phòng quan hệ bất chính, có con chung với phụ huynh học sinh đã có đơn kiện thứ 2 gửi các cơ quan chức năng để đề nghị xử lý nghiêm nữ giáo viên.

Vụ việc cô N.T.T., giáo viên Trường Tiểu học Tân Hưng (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có quan hệ bất chính và con chung với phụ huynh học sinh đã gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Sau khi sự việc được thông tin rộng rãi, cô T. đã chịu hình thức kỷ luật trong nhà trường và về mặt Đảng. Đồng thời chấp nhận nuôi con một mình và chấm dứt mối quan hệ với anh N.A.V. - phụ huynh có quan hệ bất chính với cô T..

Vụ cô giáo chủ nhiệm quan hệ bất chính, có con chung với phụ huynh học sinh: Người vợ có đơn kiện lần thứ 2 vì cả hai vẫn còn duy trì quan hệ - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Những tưởng sự việc đã phần nào được giải quyết thì mới đây, chị P.T.H. - vợ của anh V. cho biết mình đã có đơn kiện lần thứ 2 gửi các cơ quan chức năng để đề nghị xử lý nghiêm cô T. do có hành vi quan hệ bất chính với chồng mình nói trên.

Thông tin trên tờ Thanh Niên, chị H. cho biết, đến nay chị vẫn chưa nhận được một văn bản chính thức nào thông báo về việc kỷ luật cô T.. Ngoài ra, cô T. cùng anh V. vẫn còn duy trì quan hệ.

Trong đơn mới nhất gửi cơ quan chức năng, chị H. cho rằng, cô T. cần phải bị xử lý về mặt công việc tương xứng với hình thức kỷ luật Đảng.

Sự việc của cô N.T.T. đã gây nên dư luận không tốt trong nhà trường và khiến dư luận địa phương cũng như phụ huynh học sinh bức xúc.

Vụ cô giáo chủ nhiệm quan hệ bất chính, có con chung với phụ huynh học sinh: Người vợ có đơn kiện lần thứ 2 vì cả hai vẫn còn duy trì quan hệ - Ảnh 2.

Một số giấy tờ liên quan đến vụ việc

Sự việc khởi nguồn từ năm học 2015 - 2016, khi đó, cô N.T.T. là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3C - nơi con trai của anh N.A.V. theo học. Anh V. cũng là hội trưởng hội phụ huynh của lớp 3C. Sau đó, cô T. và anh V. nảy sinh tình cảm và quan hệ bất chính. Mối quan hệ này kéo dài trong nhiều năm.

Ngay sau khi biết sự việc, chị P.T.H. - vợ của anh V. đã báo cáo sự việc đến Hiệu trưởng, trường Tiểu học Tân Hưng và các ban ngành chức năng.

Sau khi nắm được sự việc, BGH và Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Bảo đã yêu cầu cô T. V. tường trình sự việc.

Trong tường trình, cô T. thừa nhận việc có quan hệ với anh V. và cam kết rút kinh nghiệm không tái phạm. Do nhận thức còn hạn chế, cả tin, dẫn đến sự việc như trên.

Tuy nhiên, sau đó cô T. vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ bất chính với anh V. và sự việc vẫn âm thầm diễn ra. Mặt khác đây là chuyện ngoài nhà trường, thuộc về việc riêng tư của gia đình nên nhà trường cũng không thể kiểm soát.

Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại đó. Thời điểm giữa cô T. và anh V. quan hệ bất chính với nhau, cô T. đã từng nhắn tin đe dọa và thúc ép anh V. ly hôn với chị H..

Đỉnh điểm "bê bối" là vào tháng 01/2021, cô T. đã sinh một người con chung với chồng chị H.. Căn cứ vào giấy khai sinh của con cô T. đứng tên cha là anh V.. Đến tháng 9/2021, anh V. đã nộp đơn ly hôn ra Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Bảo khiến gia đình chị H. đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Trước dư luận không tốt trong nhà trường và địa phương, ngày 10/1/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo ra quyết định khai trừ cô T. ra khỏi Đảng…

Tại biên bản làm việc ngày 29/10/2021 của UBND xã Tân Hưng, cô T. thừa nhận sai trái, vi phạm quy định pháp luật. Cô T. chấp nhận nuôi con một mình và chấm dứt mối quan hệ với anh V..

Anh V. chồng chị H. cũng thừa nhận: “Mối quan hệ với chị T. là việc làm trái với quy định của pháp luật. Anh đồng ý rút đơn ly hôn tại tòa án và mong chị H. cùng gia đình rút đơn tố cáo chị T...”.

Lãnh đạo trường Trường Tiểu học Tân Hưng cũng cho biết thêm, nhà trường đã xử lý sự việc theo đúng quy trình với quan điểm công khai, minh bạch, không bao che, song cũng đảm bảo tính nhân văn, răn đe, thấu tình đạt lý.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết thêm, mặc dù "cô T. đã bị khai trừ khỏi Đảng, bị kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, việc giáo viên chủ nhiệm có con với phụ huynh học sinh khiến nhân dân bức xúc.

Đặc biệt, mối quan hệ sai trái đã diễn ra nhiều năm. Từ năm 2021, anh V. đã chung sống như vợ chồng với cô T. khiến chị H. bị trầm cảm; Phải chứng kiến sự việc khiến con suy sụp, xấu hổ với bạn bè… Đây là hậu quả của mối tình bất chính".

Chia sẻ