Vụ cháy nhà máy giấy Bắc Ninh: 4.000 tấn giấy tan thành tro bụi

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau một đêm lực lượng PCCC vất vả dập đám cháy, sáng sớm nay ngọn lửa mới được khống chế. Chiều (5/5) theo thống kê sơ bộ của công an tỉnh Bắc Ninh thì có khoảng 4.000 tấn giấy học sinh bị thiêu rụi.

Như chúng tôi đã thông tin về vụ hỏa hoạn đêm qua xảy ra tại nhà máy giấy Thành Đạt (thuộc KCN Phong Khê – TP.Bắc Ninh) đêm qua.

Mặc dù phía lực lượng PCCC Bắc Ninh và Hà Nội đã rất nỗ lực trong việc dập đám cháy, tuy nhiên do chất liệu là giấy nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 

Vụ cháy nhà máy giấy Bắc Ninh: 4.000 tấn giấy tan thành tro bụi 1
Đám cháy bùng phát dữ dội khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy nhà máy giấy Bắc Ninh: 4.000 tấn giấy tan thành tro bụi 2
Lực lượng PCCC phải điều máy xúc phá mái tôn để nước có thể dễ dàng tiếp xúc với khu vực cháy.

Ngoài ra, đêm qua tại Bắc Ninh có mưa khá to nhưng đám cháy vẫn âm ỉ, đến rạng sáng công việc chữa cháy mới cơ bản hoàn thành.

Vụ cháy nhà máy giấy Bắc Ninh: 4.000 tấn giấy tan thành tro bụi 3

Vụ cháy nhà máy giấy Bắc Ninh: 4.000 tấn giấy tan thành tro bụi 4
Đống giấy hoang tàn sau vụ cháy.

Vụ cháy nhà máy giấy Bắc Ninh: 4.000 tấn giấy tan thành tro bụi 5
Khu nhà xưởng bị ngọn lửa làm biến dạng.

Để tránh việc đám cháy bùng phát trở lại, hai đơn vị trên đã điều 3 xe chữa cháy trực chiến tại chỗ phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nữa.

Trao đổi với chúng tôi, ông ông Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thống kê ban đầu lửa đã thiêu rụi khoảng 4.000 tấn giấy để sản xuất vở học sinh cùng nhiều máy móc sản xuất bên trong nhà xưởng. Vụ cháy tuy không có thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này.
Chia sẻ