Vụ cháu bé chết ở BV Nhi TW: Lãnh đạo BV lên tiếng

Theo Lao Động,
Chia sẻ

Trao đổi với PV về sự việc, ông Trần Minh Điển - Phó GĐ Bệnh viện Nhi T.Ư - cho biết: “Cháu bé có tình trạng bị ngừng tim đột ngột”.

Theo ông Điển, vào đêm (20.4), bệnh viện đã đưa ra 3 đề nghị với người nhà bệnh nhân. Thứ nhất, gia đình có thắc mắc khiếu nại gì thì viết thành văn bản gửi bệnh viện. Thứ hai, người nhà bệnh nhân có thể yêu cầu bệnh viện họp hội đồng chuyên môn để xem xét lại diễn biến bệnh lý của cháu bé. Và thứ ba, bệnh viện sẽ trưng cầu hội đồng pháp y để tìm hiểu nguyên nhân.

Vụ cháu bé chết ở BV Nhi TW: Lãnh đạo BV lên tiếng 1
Thi thể cháu An được đưa về quê an táng (ảnh Lê Bảo).

“Lúc tôi đưa ra 3 phương án như vậy thì gia đình không làm ồn ào thêm nữa và đồng ý viết khiếu nại về thái độ của các bác sỹ trong ca trực đó. Trước mắt, gia đình đồng ý không trưng cầu pháp y nữa mà đưa cháu về” - ông Điển nói.

Vụ cháu bé chết ở BV Nhi TW: Lãnh đạo BV lên tiếng 2
Gia đình làm lễ an táng cho cháu tại nghĩa trang quê nhà, (ảnh Lê Bảo).

Cũng liên quan đến vụ việc bệnh nhân tử vong này, ông Điển cho hay, sáng (21.4), đã yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ thành lập tổ xác minh và xem xét lại toàn bộ về chuyên môn. 

“Trong ngày 21 và 22, chúng tôi sẽ xác minh, xem xét kỹ lại hồ sơ. Tất cả những ai có liên quan đều phải viết bản tường trình” - ông Điển nói.  
Chia sẻ