Vụ bé trai tử vong vì rơi từ chung cư ở Hà Nội: Người trông bé đi ra ngoài bị cánh cửa sập lại

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định bé trai tử vong sinh năm 2014, được bố mẹ đưa đến gửi nhà bác ruột tại tòa Trung - Rice City (khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai). Bé trai được xác định rơi từ tầng 3 (tầng thực là 6, dưới là 3 tầng dịch vụ).

Liên quan đến sự việc bé trai rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm tử vong khi được gửi sang nhà người quen xảy ra ở tòa nhà chung cư thuộc khu Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân sinh năm 2014, được bố mẹ (sống ở khu chung cư tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) đưa đến gửi nhà bác ruột tại tòa nhà trên từ buổi sáng.

Vụ bé trai tử vong rơi từ chung cư ở Hà Nội: Do khi người trông bé đi ra ngoài bị cánh cửa sập lại - Ảnh 1.

Bé trai được xác định rơi từ tầng 3 (tầng thực là 6, dưới là 3 tầng dịch vụ)

Vụ bé trai tử vong rơi từ chung cư ở Hà Nội: Do khi người trông bé đi ra ngoài bị cánh cửa sập lại - Ảnh 2.

Hiện trường bé trai bị rơi xuống tử vong

Vụ bé trai tử vong rơi từ chung cư ở Hà Nội: Do khi người trông bé đi ra ngoài bị cánh cửa sập lại - Ảnh 3.

Đôi dép của người thân cháu bé bị bỏ lại hiện trường

Theo xác minh, trong lúc trông cháu, người bác đi ra ngoài vô tình cánh cửa ra vào bị sập ngay sau đó. Khi quay lại người bác không mở được cửa. Tuy nhiên, trong lúc đi gọi nhân viên bảo vệ tòa nhà để nhờ mở cửa, đồng thời nhờ hàng xóm gọi cháu bé ra phía cửa đề phòng cháu nghịch trong nhà, thì bất ngờ phát hiện cháu bé đã nằm bất động dưới sân tòa nhà.

Vụ bé trai tử vong rơi từ chung cư ở Hà Nội: Do khi người trông bé đi ra ngoài bị cánh cửa sập lại - Ảnh 4.

Rất có thể bé trai đã trèo qua cửa sổ bị rơi xuống đất

Một cán bộ điều tra cho hay, nhận định ban đầu về nguyên nhân nhiều khả năng cháu bé đã trèo qua cửa kính không có chấn song trong phòng ngủ, và bị rơi xuống đất.

Vụ bé trai tử vong rơi từ chung cư ở Hà Nội: Do khi người trông bé đi ra ngoài bị cánh cửa sập lại - Ảnh 5.

Người chứng kiến nhìn từ tòa nhà đối diện thì phát hiện sự việc

Trước đó, chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Thúy (sống tại một tòa đối diện) cho hay, vào khoảng 11h30 phút cùng ngày, khi đang phơi quần áo ngoài ban công thì nghe thấy tiếng động lớn nên đã nhìn sang thì thấy sự việc đau lòng.

Vụ bé trai tử vong rơi từ chung cư ở Hà Nội: Do khi người trông bé đi ra ngoài bị cánh cửa sập lại - Ảnh 6.

Bà Thúy kể lại sự việc

Vụ bé trai tử vong rơi từ chung cư ở Hà Nội: Do khi người trông bé đi ra ngoài bị cánh cửa sập lại - Ảnh 7.

Nhiều người dân lo lắng về độ an toàn của ban công tòa nhà cao tầng

Sau đó ít phút, người phụ nữ (là bác ruột cháu bé) hoảng hốt từ trên nhà chạy xuống đưa cháu bé đi bệnh viện 103 nhưng sau đó cháu được xác định đã tử vong.

Sau sự việc, nhiều người dân khu vực vẫn tiếp tục đứng dưới tòa nhà bàn tán liên quan đến độ an toàn của các cửa sổ tại các tầng của tòa nhà do không có lưới bảo vệ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ