Vụ bé trai 11 tuổi nghi bị người tu hành xâm hại, đánh đập: Hội bảo vệ quyền trẻ em yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho rằng, cá nhân hay tổ chức hoạt động trên địa bàn, chính quyền địa phương đều phải nắm rõ. Tuy nhiên, ở Bình Thuận lại để sự việc diễn ra trong thời gian dài thì cần phải làm rõ trách nhiệm.

Sáng 8/8, trao đổi với PV, bà Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, cho biết, Hội đang soạn công văn gửi UBND và các ban ngành địa phương yêu cầu làm rõ vụ việc bé trai bị bạo hành và nghi bị xâm hại ở Bình Thuận.

Theo bà Hồng, tìm hiểu qua báo chí, người tự xưng là "thầy chùa" đã tổ chức khóa học tu cho nhiều trẻ em. Trong quá trình này, một bé trai 11 tuổi đã bị bạo hành, thậm chí còn nghi bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, sau khi sự việc bị phát hiện, nhiều người mới biết người đàn ông tự xưng là thầy chùa kia là một người mạo danh.

bn

Bà Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam.

Về vấn đề nêu trên, bà Hồng cho biết Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam có công văn gửi UBND địa phương, yêu cầu các ban ngành làm rõ hành vi giả danh, lợi dụng niềm tin của người dân.

"Vấn đề là trách nhiệm của chính quyền địa phương rất quan trọng, có ban tôn giáo, có công an, xã phường… mà để một cá nhân mang danh xây chùa, khiến người dân tin tưởng gửi con mấy tháng. Chúng tôi đề nghị truy cứu trách nhiệm đối với các bên liên quan, để một người giả danh tồn tại bao lâu như vậy thì chính quyền không thể không biết", bà Hồng thông tin.

Cũng trong sáng 8/8 Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin về sự việc, phía giáo hội lập tức kiểm tra hồ sơ của thầy Thiện Lam (xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) thì được biết ông này không phải là nhà tu hành.

"Có thể nói là giả mạo cũng đúng, ngày xuất gia của ông ấy là tháng 7/2012, đến tháng 8 có sứ điệp nhưng không đúng. Dù ông ấy nói rằng có giấy tờ nhưng chúng tôi kiểm tra hồ sơ cụ thể ở Bến Tre thì xác nhận đã đuổi khỏi chùa. Còn kiểm tra ở Hậu Giang thì báo cáo là không có. Giáo hội không thể chấp nhận được", Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin.

54462484_2180076115381785_7861129678965178368_n

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Liên quan đến sự việc, trao đổi với chúng tôi, ông La Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cho biết, hiện Cơ quan CSĐT đang thụ lý, điều tra vụ việc cháu T.V.Đ.K (11 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo ông Khoa tại buổi làm việc với các bên liên quan, ông Lương Việt Đ. (pháp danh Thiện Lam) thừa nhận là người đã đánh đập cháu K.

Chủ tịch UBND xã Hàm Chính cho biết thêm, nơi ông Đ. tu tập là nhà riêng không phải địa chỉ tôn giáo. Trước đó, sau khi biết thông tin ông Đ. nhận các cháu bé đào tạo khóa tu, phía chính quyền đã yêu cầu ông làm cam kết không được nhận trẻ.

Chia sẻ