Vụ bé gái 8 tháng tuổi tử vong vì điều dưỡng dùng sai đường truyền thuốc: Gia đình không đồng tình với kết luận giám định

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo thông báo của cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, kết luận giám định nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Hoàng T. (8 tháng tuổi), trú tại thôn Lai Xá, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) tử vong là suy đa tạng.

Liên quan đến vụ bé Nguyễn Hoàng T. (8 tháng tuổi), trú tại thôn Lai Xá, xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) tử vong sau khi xác định do điều dưỡng Hoàng Thu Trang (Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh) tiêm nhầm Kali clorid vào đường tĩnh mạch thay bằng đường uống vào ngày 15/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đông Anh) đã có kết luận giám định gửi đến gia đình chị Trịnh Thanh Hải (SN 1984) là mẹ đẻ cháu T.

Theo đó, Văn bản giám định số 180/CQĐT- ĐTTH ghi rõ: "Căn cứ bản giám định kết luận số 519A/C54-TT1 ngày 15/3/2018 của Viện khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát đối với tử thi Nguyễn Hoàng T. (sinh ngày 3/5/2017, địa chỉ: thôn Lê Xá, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) trong tố giác tội phạm mà Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh đang kiểm tra xác minh liên quan đến việc cháu Nguyễn Hoàng T. cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh ngày 15/01/2018, sau đó tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 23/01/2018".

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đông Anh) căn cứ vào kết luận trên, thông báo nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nguyễn Hoàng T. là suy đa tạng.

Không đồng tình kết quả vụ nữ điều dưỡng dùng sai đường truyền thuốc khiến bệnh nhân nhi tử vong - Ảnh 1.

Bé T. tử vong được xác định do nữ điều dưỡng dùng sau đường truyền thuốc.

Trả lời PV về kết luận nêu trên, ngày 29/3, chị Trịnh Thanh Hải cho biết: "Gia đình chúng tôi đã nhận được văn bản thông báo kết luận giám định cái chết của con. Tuy nhiên, theo kết luận thì không hợp lý. Vì nguyên nhân dẫn đến cái chết của con là suy đa tạng. Trong khi đó, phía Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã thừa nhận do tiêm nhầm thuốc nhưng trong bản kết luận giám định này lại không đưa vào nguyên nhân làm sao dẫn đến suy đa tạng. Gia đình chúng tôi cho rằng không hợp lý".

Chị Hải cho rằng, cái chết của cháu T. còn nhiều uẩn khúc cần được cơ quan điều tra làm rõ. Bởi lẽ, bệnh nhân T. từ lúc sinh ra sức khỏe bình thường, không mắc bất cứ bệnh gì, tiêm chủng đầy đủ định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.

Theo chị Hải, ngoài ra sau khi cháu T. tử vong và đã xác định nguyên nhân là do tiêm nhầm thuốc, các bác sĩ tại đây lại kết luận là viêm màng não mủ và tim bẩm sinh nhưng trong bản kết luận cũng không đưa vào.

Trước đó, chị Hải cho biết, vào khoảng 17h50 ngày 15/1, bé Nguyễn Hoàng T. có biểu hiện sốt cao, nôn, đi ngoài và được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đông Anh để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị tiêu chảy cấp có mất nước, viêm họng cấp, theo dõi tim bẩm sinh.

Đến 22h50 cùng ngày, bệnh nhân bị mệt, khát nước, mắt trũng nhẹ, bụng mềm, còn chướng… nên được bác sĩ chỉ định dùng kali clorid 10%/5 ml x 1 ống (uống 1/2 ống/lần).

Tuy nhiên, đến 23h10, điều dưỡng Hoàng Thu Trang thực hiện tiêm tĩnh mạch cho cháu T. bằng kali clorid, gia đình phát hiện bệnh nhi co cứng, thân nhiệt 37,5 độ, môi da tím nên báo với bác sĩ Vũ Thu Trang.

Ngay sau khi phát hiện sự cố y khoa nhầm lẫn đường dùng thuốc, khoa Nhi đã có báo cáo lãnh đạo bệnh viện, mời hỗ trợ cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhi rồi chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh đã thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định định nguyên nhân. Tại buổi tiếp xúc với các cơ quan báo chí, phía bệnh viện Đông Anh cho biết thêm, điều dưỡng Trang bị đình chỉ công tác 30 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ