Vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Chính quyền thông tin chính thức

TRUNG DUY,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ “Bé gái 7 tuổi ở huyện Củ Chi nghi bị bạo hành tử vong” như đã thông tin, chiều 11/4, UBND huyện Củ Chi, TP.HCM đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo đó, bé gái tử vong là em N.N.T.A. (SN 2015, ngụ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi). Bé A. sống cùng mẹ ruột và người dì ở căn nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. 

UBND huyện Củ Chi cho biết, sáng cùng ngày, bé A. được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi nhưng bé A. đã tử vong trước đó. Lúc tiếp nhận các y bác sĩ phát hiện bé A. có nhiều vết thương nghi do bạo hành. 

UBND huyện Củ Chi thông tin vụ bé gái 7 tuổi tử vong nghi bạo hành  - Ảnh 1.

Căn nhà nơi bé gái sống cùng người thân.

Hai người đưa bé A. đến bệnh viện là mẹ cháu bé và dì ruột. Bước đầu, qua khám sơ bộ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong là do suy đa tạng cấp. Trên cơ thể bé A. có nhiều vết sẹo liền, có cả các dấu vết nhiễm trùng. 

Sự việc được báo cho công an. Công an huyện Củ Chi cùng Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ cái chết của bé A..

Chia sẻ